Những quả bom nổ chậm giữa thành phố Cảng

TIẾN DŨNG |

Việc con tàu chở dầu Hải Hà phát nổ trong lúc bơm dầu chiều 10.3 khiến lực lượng chức năng Hải Phòng phải huy động hơn 400 cán bộ chiến sỹ PCCC và hàng chục phương tiện để dập lửa đã cho thấy sự nguy hiểm khi nguy cơ cháy nổ luôn rình rập những đơn vị kinh doanh xăng dầu.

Tại TP.Hải Phòng, những cây xăng nằm san sát trong khu dân cư hiện nay cũng giống như những “quả bom nổ chậm” có thể kích nổ bất cứ lúc nào, hậu quả sẽ thật khó lường nếu xảy ra cháy nổ.

Nguy cơ cháy nổ rình rập

Bà Nguyễn Thị Hà (đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền) cho biết: Gia đình tôi sống gần cây xăng 116 Lạch Tray (phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền), ngày nào bầu không khí cũng rất ngột ngạt, mùi xăng dầu khiến người dân khu vực luôn cảm thấy tức ngực, khó chịu, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ. "Gia đình tôi cũng như người dân quanh khu vực lúc nào cũng "cửa đóng then cài" vì sợ độc hại từ cây xăng trên. Ngoài ra, nguy hiểm do cháy nổ luôn rình rập khiến người dân rất lo lắng" - bà Hà nói.

Cùng quan điểm trên, ông Trần Văn Minh (đường Tô Hiệu, phường Hồ Nam, Lê Chân) cho biết: Cây xăng số 440 Tô Hiệu của Cty xăng dầu khu vực 3 nằm ngay trong khu dân cư là bất hợp lý. Cây xăng này như quả bom nổ chậm rình rập cuộc sống của chúng tôi. “Chúng tôi rất mong thành phố và các cơ quan chức năng di chuyển các cây xăng dầu ở cạnh khu dân cư ra phía ngoài, đảm bảo an toàn cho cuộc sống của người dân" - ông Minh nói.

Không đủ điều kiện phải di chuyển

Trao đổi với PV Báo Lao Động, thượng tá Nguyễn Minh Khương - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Hải Phòng - cho biết: Các cây xăng trong lòng thành phố đều có hướng dẫn về khoảng cách an toàn PCCC. Đối với cây xăng không đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC, phải có những giải pháp tương đương để hạn chế nguy cơ cháy nổ. Riêng với các cây xăng có các yếu tố tác động khác, cơ quan PCCC phải xem xét tất cả mọi mặt. Đối với các cây xăng quá gần khu dân cư, nếu không đủ điều kiện phải có phương án di dời đến vị trí an toàn.

Cũng theo ông Khương, đối với những cây xăng nằm trong thành phố, hoạt động trước năm 2001, khi Luật PCCC có hiệu lực, phải có nghị quyết của HĐND thành phố về việc xử lý, sau đó mới xem hình thức, cách thức xử lý thế nào cho phù hợp. “Hiện nay, Cảnh sát PCCC đang triển khai nghị quyết của TP.Hải Phòng liên quan đến những cơ sở kinh doanh xăng dầu (cây xăng dầu - PV) hoạt động trước năm 2001, chúng tôi sẽ xem xét để có phương án xử lý theo quy định” - ông Khương nói.

Cũng về vẫn đề trên, theo ông Trần Ngọc Vinh - nguyên Phó đoàn chuyên trách, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng, Chủ tịch Hội Luật gia TP.Hải Phòng - cho rằng: Các cây xăng ở gần nhà dân rất nguy hiểm, đặc biệt, công tác PCCC không tốt, khi xảy ra cháy sẽ gây hậu quả khó lường. Do vậy, cần xem xét kỹ, cái nào không đủ tiêu chuẩn thì nhất định phải di chuyển. Nếu để tồn tại thì phải đảm bảo tốt công tác PCCC, có họng nước và các phương án PCCC tại chỗ. “Tuy vậy, để đảm bảo an toàn thì tốt nhất là di chuyển ra khỏi khu dân cư đông dân cư” - ông Vinh nói.

TIẾN DŨNG
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ bãi xe lậu “rút ruột” bến xe Yên Nghĩa

Nhóm PV |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh “Lập bến cóc, dựng cây xăng lậu”, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu các cơ quan liên quan kiểm tra làm rõ vấn đề này và báo cáo Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội trước ngày 10.3.

Sở GTVT Hà Nội nói gì trước các vấn đề “nóng” của ngành giao thông?

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 6.3, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội thường kỳ, Sở GTVT Hà Nội đã có báo cáo về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất và phương hướng hoạt động năm 2018. 

Cấp tốc xử phạt bến cóc, tổng kiểm tra cây xăng

NHÓM PV |

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ Báo Lao Động về việc ngay cạnh bến xe Yên Nghĩa (Q.Hà Đông - Hà Nội) đang tồn tại 1 bãi đỗ xe trái phép và ngay trong trong khu đô thị Nam Trung Yên (Q.Cầu Giấy - Hà Nội) có 1 cây xăng (dầu) lậu, lực lượng chức năng đã lập tức tiến hành kiểm tra và xử lý.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ bãi xe lậu “rút ruột” bến xe Yên Nghĩa

Nhóm PV |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh “Lập bến cóc, dựng cây xăng lậu”, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu các cơ quan liên quan kiểm tra làm rõ vấn đề này và báo cáo Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội trước ngày 10.3.

Sở GTVT Hà Nội nói gì trước các vấn đề “nóng” của ngành giao thông?

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 6.3, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội thường kỳ, Sở GTVT Hà Nội đã có báo cáo về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất và phương hướng hoạt động năm 2018. 

Cấp tốc xử phạt bến cóc, tổng kiểm tra cây xăng

NHÓM PV |

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ Báo Lao Động về việc ngay cạnh bến xe Yên Nghĩa (Q.Hà Đông - Hà Nội) đang tồn tại 1 bãi đỗ xe trái phép và ngay trong trong khu đô thị Nam Trung Yên (Q.Cầu Giấy - Hà Nội) có 1 cây xăng (dầu) lậu, lực lượng chức năng đã lập tức tiến hành kiểm tra và xử lý.