Những phương tiện đường thủy tự phát ở Lào Cai: “Đánh cược với tử thần”

Vân Tiến |

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy không ít những vụ lật thuyền thương tâm nhưng hiện nay công tác đảm bảo ATGT đường thuỷ vẫn chưa được người dân và chính quyền địa phương coi trọng.

Điển hình như vào ngày 9.5, trên sông Chảy đoạn qua địa bàn xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã xảy ra 1 vụ lật thuyền nghiêm trọng khiến 1 người chết, 7 người may mắn được cứu sống.

Có mặt tại đây theo quan sát của PV Báo Lao Động, khúc sông này rộng, nước sâu và chảy rất xiết. Nhưng vì kế sinh nhai, hàng ngày người dân vẫn phải đi thuyền qua khúc sông này.

Tuy nhiên, chỉ trong chưa đầy 1 năm, tại đây đã xảy ra 2 vụ lật thuyền khiến 2 người chết và 7 người bị thương. Biết là đánh cược với tử thần, nhưng người dân không hề có biện pháp bảo hộ nào đảm bảo an toàn khi đi qua sông.

Chiếc thuyền trong vụ tai nạn đường thủy ở Lào Cai ngày 9.5. Ảnh: Vân Tiến
Chiếc thuyền trong vụ tai nạn đường thủy ở Lào Cai ngày 9.5. Ảnh: Vân Tiến

Tìm về nhà ông Phạm Văn Chung (thôn Hà Tiên, xã Cốc Lầu), PV đã được quan sát trực tiếp chiếc thuyền trong vụ tai nạn xảy ra tại xã Cốc Lầu vào sáng 9.5.

Chiếc thuyền này được ông Chung mua với giá 7 triệu đồng từ 2 tháng nay chủ yếu để phục vụ việc đi lại qua sông Chảy.

Khoảng 6h sáng ngày 9.5, ông đưa 8 người dân đi thuyền để qua sông làm rẫy. Tuy nhiên, khi thuyền đi được 50m thì xảy ra sự cố. Trên thuyền không được trang bị áo phao, bản thân chủ thuyền cũng thừa nhận chở quá số người quy định và không có kiến thức về ATGT.

Chia sẻ với PV, ông Chung cảm thấy rất ân hận vì sai lầm của mình.

Hiện khu vực xã Cốc Lầu có hàng chục chiếc thuyền, chủ yếu được người dân tự mua để phục vụ nhu cầu gia đình, không vì mục đích kinh doanh.

Điều đáng nói, chúng chưa hề được đăng ký hoạt động tại địa phương hay cơ quan chuyên môn nào. Trong khi đó, chính quyền Cốc Lầu cũng thẳng thắn thừa nhận rằng: Việc quản lý phương tiện, cũng như đảm bảo an toàn giao thông gặp nhiều khó khăn.

Khu vực sông Chảy đoạn qua xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Vân Tiến

Khi được hỏi về công tác quản lý phương tiện đương thủy, ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch UBND xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà cho biết: "3-4 năm trở lại đây mới sử dụng thuyền này, chưa được tập huấn cũng như chưa cấp chứng chỉ điều khiển phương tiện. Chế tài để răn đe thì chúng tôi chưa có chế tài gì. Chúng tôi chỉ biết tuyên truyền đi lại làm sao để an toàn.

Theo số liệu thống kê, từ gần 1 năm trở lại đây, tại lưu vực sông Chảy đoạn chảy qua huyện Bắc Hà xảy ra 3 vụ tai nạn lật thuyền cướp đi sinh mạng của 5 người.

Mùa mưa lũ đang đến gần, nguy cơ mất an toàn đường thủy sẽ lớn hơn nếu như không có sự siết chặt quản lý phương tiện đường thủy của cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, việc tăng cường tuyên truyền, tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho người dân khi đi qua sông cũng cần hết sức chú trọng.

Video: PV ghi nhận tại khu vực sông Chảy.
Vân Tiến
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai: Khởi tố chị em ruột đưa người xuất cảnh trái phép

Văn Đức |

Ngày 7.6, Đồn Biên phòng A Mú Sung đã quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép tại địa bàn thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Khởi tố vụ án đưa người từ Bắc Ninh lên Lào Cai để vượt biên

Minh Nguyễn |

Cơ quan chức năng ở Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Tổ chức cho người người khác xuất cảnh trái phép.

Lào Cai: Siết chặt quản lý người đi từ vùng dịch

Vân Tiến |

Tỉnh Lào Cai đang tăng cường công tác kiểm soát những người về từ vùng dịch thông qua các chốt kiểm soát y tế và các tổ tự quản COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Lào Cai: Khởi tố chị em ruột đưa người xuất cảnh trái phép

Văn Đức |

Ngày 7.6, Đồn Biên phòng A Mú Sung đã quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép tại địa bàn thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Khởi tố vụ án đưa người từ Bắc Ninh lên Lào Cai để vượt biên

Minh Nguyễn |

Cơ quan chức năng ở Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Tổ chức cho người người khác xuất cảnh trái phép.

Lào Cai: Siết chặt quản lý người đi từ vùng dịch

Vân Tiến |

Tỉnh Lào Cai đang tăng cường công tác kiểm soát những người về từ vùng dịch thông qua các chốt kiểm soát y tế và các tổ tự quản COVID-19.