Những phát hiện mới quan trọng về Hào thành Nhà Hồ

Trần Lâm |

Những phát hiện mới của các nhà khoa học về thành nhà Hồ (Thanh Hoá) đã mở ra nhiều hướng nghiên cứu và hình dung rõ hơn về công trình thành đá độc đáo này.

Ngày 9.1, Viện Khảo cổ học (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản thành nhà Hồ tổ chức hội thảo đầu bờ công bố kết quả bước đầu khai quật Hào thành phía Đông và phía Tây thành nhà Hồ.

 
Hố khai quật phía đông thành nhà Hồ.

Tại hai hố khai quật rộng 7.000 m2 (hố phía Đông rộng 3.000 m2, phía Tây rộng 4.000 m2), các nhà khoa học tìm thấy nhiều hiện vật có giá trị lớn về lịch sử, đồng thời xác định cơ sở khoa học về quy mô, kiến trúc hào thành.

Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ đã thu được những di vật trong hố khai quật chủ yếu nằm trên khu vực nền gia cố chân thành, một phần nhỏ ở lớp lắng đọng hào, bao gồm các loại hình chính: Nhóm các loại hình vật liệu kiến trúc; Nhóm các loại hình đồ dùng sinh hoạt; Nhóm công cụ sản xuất có niên đại kéo dài từ thời Lý, Trần - Hồ - Lê sơ -Lê Trung hưng - Nguyễn chủ yếu là các tảng đá khối nhỏ và dăm đá, vật liệu gạch, ngói, tiền đồng, đồ sành, đồ gốm sứ...

 
GS.TSKH Lưu Trần Tiêu – Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia phát biểu tại hội thảo khoa học.

Theo GS.TSKH Lưu Trần Tiêu – Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, kết quả sơ bộ khái quát hào thành phía Đông – Tây thành Nhà Hồ đã giúp các nhà khoa học, nhà khảo cổ Việt Nam chứng minh được được hệ thống hào bao quanh Thành nhà Hồ - Di sản văn hóa thế giới là một hệ thống thủy cổ, mang tính chất quân sự bảo vệ thành. Tuy nhiên, đây mới là kết quả sơ bộ bước đầu của đợt khai quật năm 2019.

Đặc biệt, lần đầu tiên các nhà sử học tìm thấy cấu trúc góc Hào thành phía Tây cũng như phần nền gia cố chân thành nhà Hồ. Từ phát hiện này, các nhà sử học thống nhất kết luận, Hào thành là một bộ phận quan trọng cấu thành thành nhà Hồ. Hào có chiều rộng 50-60 m, sâu khoảng 6,8-7,2 m, còn chiều dài chưa thể xác định.

“Hào thành được gia cố cẩn thận bằng nhiều lớp đất đá dăm, đất sét kiên cố, có khả năng chống chọi thiên tai và biến động của thời gian”, ông Nguyễn Bá Linh - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản thành nhà Hồ cho hay.

Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia đề nghị Trung tâm Bảo tồn di sản thành Nhà Hồ cần đẩy mạnh công tác phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời ông cũng đề nghị các cơ quan ban ngành tỉnh Thanh Hóa cần quan tâm hơn nữa đến việc khôi phục lại hệ thống hào của thành Nhà Hồ.

Theo GSTS Lưu Trần Tiêu, hệ thống hào bao quanh thành Nhà Hồ, cần có sự đầu tư, kinh phí của Nhà nước, để sau khi khôi phục xong, có thể đón khách du lịch đến tham quan và đi thuyền xung quanh hệ thống hào quanh thành Nhà Hồ.

Đây là đợt thứ 3 (sau các năm 2015 và 2016), các nhà khảo cổ tổ chức khai quật thành nhà Hồ. Ở hai lần khai quật trước, chưa tìm thấy nhiều hiện vật và dấu vết Hào thành như lần này.

Thành nhà Hồ là công trình kiến trúc bằng đá độc đáo có một không hai tại Việt Nam, được xây dựng chỉ trong ba tháng (từ tháng 1/1397). Thành còn được gọi là Tây Đô (hay Tây Giai) để phân biệt với Đông Đô (Thăng Long, Hà Nội). Nơi đây từng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa vào cuối triều Trần và kinh đô của nước Đại Ngu trong 7 năm (1400-1407).

Thành nhà Hồ gồm 3 bộ phận, La thành, Hào thành và Hoàng thành. Trong đó, công trình đồ sộ nhất và còn khá nguyên vẹn cho đến ngày nay là Hoàng thành. Hai bộ phận còn lại đã bị thời gian, chiến tranh phá huỷ, nay chỉ còn dấu vết mờ nhạt.

Ngày 27.6.2011, tại phiên họp lần thứ 35 của Ủy ban Di sản thế giới thuộc Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hợp Quốc (UNESCO), thành nhà Hồ được công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Những hình ảnh khai quật Hào thành nhà Hồ:

 
 
 
 
 
Ảnh do đoàn khai quật cung cấp.
Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Xuất lộ một số hiện vật kim loại tại bãi cọc Bạch Đằng Hải Phòng

Đặng Luân |

Các hiện vật được tìm thấy tại hố H2, một trong 3 hố được khai quật tại bãi cọc Bạch Đằng ở Cao Quỳ (Thủy Nguyên, Hải Phòng), có hiện vật dài hơn 20 cm.

Lý giải cọc nghiêng, cọc thẳng tại bãi cọc Bạch Đằng mới khai quật

Mai Dung |

27 cọc gỗ vừa được phát hiện tại cánh đồng Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên liên quan đến trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 1288 có hình dáng, kích thước khác nhau. Trong đó, nhiều cây cọc được cắm nghiêng, nhiều cây được cắm thẳng.

Số phận bãi cọc cổ ở Quảng Ninh từng được cho là liên quan đến trận Bạch Đằng 1288

Nguyễn Hùng |

Khai quật một bãi cọc cổ thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh vào năm 2017, các chuyên gia trong và ngoài nước phán đoán rằng bãi cọc này có liên quan đến trận Bạch Đằng 1288.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xuất lộ một số hiện vật kim loại tại bãi cọc Bạch Đằng Hải Phòng

Đặng Luân |

Các hiện vật được tìm thấy tại hố H2, một trong 3 hố được khai quật tại bãi cọc Bạch Đằng ở Cao Quỳ (Thủy Nguyên, Hải Phòng), có hiện vật dài hơn 20 cm.

Lý giải cọc nghiêng, cọc thẳng tại bãi cọc Bạch Đằng mới khai quật

Mai Dung |

27 cọc gỗ vừa được phát hiện tại cánh đồng Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên liên quan đến trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 1288 có hình dáng, kích thước khác nhau. Trong đó, nhiều cây cọc được cắm nghiêng, nhiều cây được cắm thẳng.

Số phận bãi cọc cổ ở Quảng Ninh từng được cho là liên quan đến trận Bạch Đằng 1288

Nguyễn Hùng |

Khai quật một bãi cọc cổ thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh vào năm 2017, các chuyên gia trong và ngoài nước phán đoán rằng bãi cọc này có liên quan đến trận Bạch Đằng 1288.