Những người "xả hơi" đêm Trung thu ở Hà Nội cần tự theo dõi sức khoẻ

Phạm Đông |

Từ sự việc hàng ngàn người dân Hà Nội đã đổ ra đường đêm Trung thu, chuyên gia y tế cảnh báo tâm lý "xả hơi" sau giãn cách gây nguy hiểm cho xã hội, công sức chống dịch có thể đổ sông đổ biển. Sau khoảng 3-4 ngày từ đêm Trung thu, nếu ai có triệu chứng ho sốt thì cần liên hệ ngay với cơ sở y tế.

Tránh tâm lý "xả hơi" gây nguy hiểm cho xã hội

Dù thành phố đang thực hiện Chỉ thị 15 để phòng, chống COVID-19, tuy nhiên tối qua (21.9) hàng ngàn người tại Hà Nội vẫn ùn ùn đổ ra đường trong đêm trung thu. Lực lượng công an đã phải vất vả phân luồng đảm bảo giao thông. Đây là những hình ảnh giật mình khi người dân lơ là, chủ quan, như chưa từng có những ngày giãn cách.

Nói về vấn đề này, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam nhìn nhận, nguy cơ dịch bệnh tại Hà Nội vẫn còn rất cao. Chúng ta không thể khẳng định đã loại trừ được hết tất cả ca F0 tại cộng đồng, vẫn có những trường hợp lẩn khuất chưa được phát hiện. Ông Phu lấy dẫn chứng về ổ dịch vừa qua tại quận Long Biên khi bùng phát nhiều ca F0.

Thời gian gần đây dịch bệnh hay xuất hiện tại những chuỗi cung ứng như bán hàng online, lái xe, tại chợ... cho thấy diễn biến phức tạp. Chỉ một trong những điểm này có thể lây lan ra nhiều người khác mà chúng ta chưa thể biết.

Thành phố đã kiểm soát những người đi từ vùng dịch về, tuy nhiên không thể kiểm soát hết được, những trường hợp này có thể lây lan ra cộng đồng. Hà Nội vừa qua phát hiện ra 4 lái xe đường dài TP.Hồ Chí Minh nhiễm virus SARS-CoV-2 đã khai báo không trung thực khiến phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai mở rộng vùng phong toả.

Người dân chen chân đi chơi trung thu khi Hà Nội vừa nới lỏng giãn cách.
Người dân chen chân đi chơi Trung thu khi Hà Nội vừa nới lỏng giãn cách.

Từ những lý do trên, ông Phu nhấn mạnh tất cả người dân thành phố không nên chủ quan. Mặc dù nới lỏng giãn cách nhưng người dân không nên ra đường khi không có việc thực sự cần thiết. Đặc biệt, trong lúc này người dân càng phải cảnh giác cao độ. Vì chỉ cần trong đám đông những người đổ ra đường trong đêm Trung thu có 1 người F0 thì sẽ dễ lây lan, không biết ai lây cho ai. Điều này gây khó khăn trong việc truy vết, xác định các ổ dịch mới và phòng chống dịch. Đây cũng là bài học cảnh báo về sự nguy hiểm của tâm lý xả hơi sau giãn cách.

Người dân cần tự theo dõi sức khoẻ sau đêm Trung thu

Cùng trao đổi với Lao Động, PGS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, mặc dù thành phố nới lỏng các hoạt động, dịch vụ nhưng việc thực hiện 5K là rất quan trọng. Nếu để lây nhiễm trong những hoạt động vui chơi, tập trung đông người là điều cực kỳ tai hại. Khi để lây nhiễm, dịch bệnh bùng phát lại thì thành phố buộc phải giãn cách, siết chặt lại. Đây chắc hẳn là điều không ai mong muốn xảy ra.

Do đó ông Nga đề nghị người dân cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời chính quyền cần giám sát chặt những địa điểm, tụ điểm đông người. Cần tiếp tục có những cảnh báo để người dân biết việc nguy hiểm ra sao nếu tập trung đông người.

Theo ông Nga, thành phố cần có những dự báo trước tình hình, nâng mức cảnh báo, có sự chuẩn bị từ xa, từ sớm. Mỗi người đều thấy giật mình với cảnh "biển người" chen chân đi chơi Trung thu khi Hà Nội vừa nới lỏng giãn cách xảy ra ngày hôm qua. Trong đó người dân có sự chủ quan khi được tiêm vaccine phòng COVID-19 nên đã "xả hơi" ra đường.

Trước mắt, ông Nga cho rằng, sau khoảng 3-4 ngày từ đêm Trung thu, nếu ai có triệu chứng ho sốt thì cần liên hệ ngay với các cơ sở y tế. Người dân cần đi khám, xét nghiệm sớm khi nghi ngờ về tình trạng sức khoẻ. Còn nếu sợ tập trung đông người thì có thể mua kit test nhanh về làm tại nhà. Đồng thời,  thành phố cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, bao phủ vaccine toàn dân để phòng chống dịch.

Tránh tâm lý chủ quan, xả hơi sau khi hết giãn cách.
Tránh tâm lý chủ quan, xả hơi sau khi hết giãn cách.

Thông tin trên báo chí, ông Trương Quang Việt - Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội - cho biết, việc người dân Hà Nội đổ ra đường để đi chơi đêm Trung thu tối 21.9 là không thực hiện theo khuyến cáo của UBND TP.Hà Nội.

Ông Việt khẳng định, Chỉ thị của Hà Nội nêu rõ việc ra ngoài đường không được tụ tập đông người, tập trung dưới 10 người và giữ khoảng cách 2 m… Đồng thời Chỉ thị 15, khuyến cáo ai không có việc gì thì nên ở nhà, không nên ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết.

"Lúc trước người dân hợp tác rất tốt, nhưng sau hơn 2 tháng ở nhà thực hiện giãn cách, làm việc online, người dân có tâm lý bí bách, nên ngay khi Hà Nội nới lỏng giãn cách là ra khỏi nhà ngay lập tức không cần suy xét. Điều này rất nguy hiểm vì mầm bệnh thâm nhập vẫn còn, vẫn trong cộng đồng, tiếp xúc nhiều sẽ tăng nguy cơ lên" - ông Việt nói.


Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Ổ dịch ở quận Thanh Xuân vẫn phát sinh ca COVID-19 mới

Thùy Linh |

Thống kê của Sở Y tế Hà Nội trong thời gian từ 18h00 ngày 21.9 đến 6h00 sáng nay (22.9), trên địa bàn thành phố ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Đông nghịt người đổ về Hồ Gươm, Hồ Tây chơi Trung Thu

Hoài Anh - Nhật Huy |

Mặc dù chỉ vừa được "nới lỏng" nhưng nhiều tuyến phố tại Hà Nội đã xảy ra tình trạng ùn ứ, tắc đường vào đêm Trung thu.

Người dân Hà Nội đổ xô đi tập thể dục dù chưa được phép

HOÀI ANH - ĐỨC THIỆN |

Dù Hà Nội vẫn chưa cho phép các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời được hoạt động, song tại một số khu vực trên địa bàn thành phố, rất đông người dân vẫn đạp xe, tập thể dục.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Ổ dịch ở quận Thanh Xuân vẫn phát sinh ca COVID-19 mới

Thùy Linh |

Thống kê của Sở Y tế Hà Nội trong thời gian từ 18h00 ngày 21.9 đến 6h00 sáng nay (22.9), trên địa bàn thành phố ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Đông nghịt người đổ về Hồ Gươm, Hồ Tây chơi Trung Thu

Hoài Anh - Nhật Huy |

Mặc dù chỉ vừa được "nới lỏng" nhưng nhiều tuyến phố tại Hà Nội đã xảy ra tình trạng ùn ứ, tắc đường vào đêm Trung thu.

Người dân Hà Nội đổ xô đi tập thể dục dù chưa được phép

HOÀI ANH - ĐỨC THIỆN |

Dù Hà Nội vẫn chưa cho phép các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời được hoạt động, song tại một số khu vực trên địa bàn thành phố, rất đông người dân vẫn đạp xe, tập thể dục.