Những người vẫn giữ thói quen đọc báo đứng

Hữu Chánh |

Với sự phát triển của công nghệ, việc cập nhật tin tức trở nên dễ dàng hơn, văn hóa đọc báo đứng tại các trạm tin tưởng như sẽ bị lãng quên. Thế nhưng, tại nhiều góc phố của Hà Nội vẫn có những người trung thành với thói quen xưa.

Là bảo vệ tại trụ sở cũ của Báo Lao Động tại số 51 Hàng Bồ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), ông Đỗ Văn Nhân (Ba Đình) còn có thêm một nhiệm vụ khác, đó là mỗi buổi sớm dán các tờ báo mới ra ngày hôm đó lên bảng tin trước trụ sở để phục vụ bạn đọc. Công việc đã gắn bó với người đàn ông 68 tuổi nhiều năm nay.

“Cứ 6h30 mỗi ngày, chúng tôi rất phấn khởi khi được dán lên những tờ báo mới để cung cấp thông tin mới nhất cho độc giả. Dù công việc rất nhỏ, nhưng mang lại niềm vui cho mọi người, chúng tôi cảm thấy rất tự hào” - ông Nhân vừa nói vừa đưa tay gỡ những tờ báo cũ và dán lại những tờ báo mới phát hành.

Do đã quen với công việc, ông Nhân chỉ cần 2 phút để dán xong số trang báo phát hành trong ngày mới. Sau khi dán xong, ông Nhân cũng tranh thủ đứng hồi lâu trước bảng tin để đọc thêm các tin tức trên mặt báo. “Một công đôi việc” - ông nói với phóng viên.

Một sáng đầu năm 2022, vừa chạy thể dục từ Bờ hồ Hoàn Kiếm về, ông Lê Triệu (74 tuổi, Hai Bà Trưng) lại tạt qua bảng tin của Báo Lao Động để đọc thông tin. Ông Triệu cho biết, 10 năm nay, hầu như sáng nào ông cũng đi bộ ra tòa soạn báo Hà Nội Mới, Báo Nhân Dân rồi qua Báo Lao Động (Hàng Bồ) để đọc báo.

“Tôi đã nhiều tuổi, không thành thạo đọc tin tức trên điện thoại. Mặc dù cũng thường xuyên xem vô tuyến, nhưng mỗi sáng vẫn thích đọc báo in. Đọc báo ở những điểm công cộng rất hay bởi tôi có thể bàn luận cùng với những người có cùng sở thích” - ông Triệu nói.

Là người sinh ra và lớn lên ở thế hệ mà chưa biết đến công nghệ hiện đại, ông Triệu chia sẻ: “Thế hệ chúng tôi cầm tờ báo trong tay, lật qua lật lại, cẩn thận vuốt ve và đọc tỉ mỉ từng trang. Thế hệ trẻ ngày nay dường như ít ai đọc đến báo in, hầu hết họ có điện thoại, máy tính nên là tin tức khắp nơi đều biết được…”.

Là bạn chạy thể dục và đọc báo cùng ông Triệu mỗi sáng, ông Vũ Như Lạc (Hoàn Kiếm) nhẩm tính đã có thói quen 27 năm ra khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm để đọc báo in. Ông Lạc kể, hơn 20 năm về trước, những chiếc xe đạp bán báo với chiếc loa nhỏ xíu len lỏi vào từng ngõ ngách, tiếng loa rao là một nét rất riêng của Hà Nội.

“Thời đó, những tin nóng lúc nào cũng được chú ý hay các tờ báo về bóng đá luôn bán chạy. Giai đoạn báo chí phát triển rực rỡ là khi số lượng các tờ báo tăng cao đến mức kỷ lục. Có những thời điểm muốn mua một tờ báo đang bán chạy để đọc cũng rất khó” - ông Lạc kể.

Hiện nay, nhiều cơ quan báo chí như Báo Nhân Dân, Báo Lao Động, Quân Đội Nhân Dân, Báo Hà Nội Mới… vẫn phát hành báo in hằng ngày để phụng sự độc giả. Trước trụ sở một số cơ quan báo chí vẫn giữ lại khu vực bảng tin để phục vụ độc giả đọc báo đứng. Theo ghi nhận, những độc giả đọc báo đứng chủ yếu là người cao tuổi. Trong đó, có những người do không có điều kiện để xem vô tuyến hay điện thoại thì những điểm đọc báo này trở thành nơi để họ cập nhật tin tức.

Nhiều độc giả tâm sự họ vẫn lưu giữ hồi ức khi hơn 20 năm trước viết bài cộng tác và gửi bằng thư bưu điện, để rồi sáng hôm sau hồi hộp giở báo ra xem có tên mình không. Hay hình ảnh cùng bạn bè tụm 5, tụm 3 cùng bàn luận về một vấn đề thời sự ngay tại khu vực bảng tin.

Hữu Chánh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội phân luồng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19 nguy cơ cao

Phạm Đông |

Hà Nội - Căn cứ vào diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, Sở Y tế đã có điều chỉnh hướng dẫn phân luồng tiếp nhận, điều trị người bệnh COVID-19.

25.000 F0 điều trị tại nhà, Hà Nội ra hướng dẫn mới để quản lý

Hạ Nguyên |

Hà Nội - Số ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày liên tục ở mức cao, thành phố đã có hướng dẫn quy trình phối hợp trong việc quản lý, theo dõi F0 tại nhà.

Hà Nội: Shipper chạy ngược chạy xuôi, dân văn phòng mòn mỏi chờ cơm

Hà Phương - Đức Thiện |

Hà Nội - Buổi trưa, dân văn phòng mòn mỏi tìm tài xế dù các shipper ngược xuôi giao đồ ăn do hàng quán dừng phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang về.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Hà Nội phân luồng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19 nguy cơ cao

Phạm Đông |

Hà Nội - Căn cứ vào diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, Sở Y tế đã có điều chỉnh hướng dẫn phân luồng tiếp nhận, điều trị người bệnh COVID-19.

25.000 F0 điều trị tại nhà, Hà Nội ra hướng dẫn mới để quản lý

Hạ Nguyên |

Hà Nội - Số ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày liên tục ở mức cao, thành phố đã có hướng dẫn quy trình phối hợp trong việc quản lý, theo dõi F0 tại nhà.

Hà Nội: Shipper chạy ngược chạy xuôi, dân văn phòng mòn mỏi chờ cơm

Hà Phương - Đức Thiện |

Hà Nội - Buổi trưa, dân văn phòng mòn mỏi tìm tài xế dù các shipper ngược xuôi giao đồ ăn do hàng quán dừng phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang về.