Những người không nghỉ Tết ở chốt kiểm dịch Yên Bái

Văn Đức |

Những ngày Tết Nguyên đán, khi người người, nhà nhà vui vầy bên gia đình, thì những người nơi tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái ngày đêm thầm lặng làm người “gác cửa”, trở thành chốt chặn tin cậy, tấm lá chắn vững vàng ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

10 giờ đêm mồng 5 Tết Nguyên đán (tức 16.2 dương lịch), giữa cái rét lạnh thấu da cắt thịt tôi có mặt tại chốt phòng chống COVID-19 tại nút giao IC12 Cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Đây được coi như như cửa ngõ chính vào tỉnh Yên Bái, chốt phòng dịch này có mật độ người và phương tiện qua lại dày đặc nhất tỉnh. Có ngày cao điểm, các cán bộ chiến sĩ phải làm kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế cho hàng nghìn người.

Dưới ánh đèn pin, các chiến sĩ tại chốt trạm miệt mài ra tín hiệu cho các phương tiện dừng đỗ đúng nơi quy định để chấp hành nghiêm việc đo thân nhiệt và khai báo y tế trước khi vào tỉnh. Vào thời điểm này, mật độ phương tiện và người qua lại thường giảm hơn với những ca trực khác.

Suốt những ngày của Tết Nguyên đán, các cán bộ, chiến sĩ trực chốt nơi đây không có thời gian bên gia đình mà thay nhau trực xuyên suốt để mang lại an toàn cho người dân trong tỉnh cái Tết an vui.

Với Thiếu tá Phùng Nguyên Ngọc (Công an huyện Trấn Yên) - Chốt trưởng Chốt kiểm tra y tế liên ngành tại nút giao IC-12 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, việc trực Tết năm nay rất đặc biệt.

Thiếu tá Ngọc tâm sự, đây là lần thứ 2 anh nhận nhiệm vụ Chốt trưởng. Đặc biệt, trước khi nhận quyết định thì vợ anh mới sinh cháu thứ 2 mới được 10 ngày. Do đó, khi lên đường làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch, gia đình anh nhờ vào ông bà nội ngoại chăm sóc, chăm lo cho gia đình.

Với nhiệm vụ của mình, anh vừa phải điều hành từng ca từng kíp trực, đảm bảo an toàn 9 người/ca trực. Bố trí cán bộ, chiến sĩ làm một ca nghỉ một ca và cứ thế luôn phiên quay vòng đảm bảo trực 24/24h. Bên cạnh đó, còn phải lo đời sống sinh hoạt cho các cán bộ chiến sĩ từ bữa ăn đến chốn ngủ.

Nơi ăn uống, nghỉ ngơi của các anh là những chiếc giường gấp kê gọn dọc hai bên hành lang của trạm điều hành nút giao IC-12 cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Anh Hoàng Quốc Việt, cán bộ y tế tại chốt IC12 chia sẻ: “Từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, chúng tôi đã trực ở đây. Ngày 30 hay mùng 1 Tết đều túc trực chỉ mong dịch được ngăn chặn để người dân, gia đình được an toàn. Hy vọng người dân sẽ chiến thắng được đại dịch để bà con yên ổn làm ăn".

Các lực lượng nơi tuyến đầu phòng dịch căng mình trong cái rét cắt ra cắt thịt và những cơn mưa phùn lất phất; trung bình cứ khoảng 2 phút thì lực lượng chức năng làm thủ tục khai báo y tế cho một người, đảm bảo nhanh, chính xác không để lọt thông tin đối với người khai báo.

Đặc biệt các cán bộ chiến sĩ, Công an, bộ đội, thanh tra giao thông, dân quân, y tế ở chốt kiểm dịch đi từng xe, kiểm tra từng ghế ngồi của phương tiện để không lọt một ai “chốn chốt”.

Thiếu tá Phùng Nguyên Ngọc chia sẻ: “Mỗi ngày, các cán bộ chiến sĩ tại đây chia làm 3 ca trực xoay vòng để có thời gian nghỉ ngơi, lấy sức. Nói là làm việc 8 tiếng nhưng có những lúc phương tiện lưu thông nhiều, anh em phải đẩy thời gian làm việc nên mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Những bữa ăn tranh thủ, vội vã, nguội lạnh giờ đã trở nên quen thuộc. Tuy môi trường làm việc vất vả, mệt mỏi, điều kiện sinh hoạt còn nhiều hạn chế nhưng không vì thế mà làm giảm tinh thần làm việc của các cán bộ, chiến sĩ tại chốt”.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Yên Bái, từ 8h sáng ngày 10 đến 16.2 (tức từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), tại 9 chốt kiểm dịch, các lực lượng chức năng đã dừng đỗ hơn 26.034 phương tiện để xử lý y tế, kiểm tra khai báo y tế và làm thủ tục khai báo y tế cho hơn 82.060 người.

Trong đó, số người đi từ địa phương có ca dương tính với COVID-19 là 4.035 người, hướng dẫn cách ly tại nhà 7 trường hợp và 3 người đưa đi cách ly tập trung. Mọi hoạt động qua lại của người dân luôn được kiểm soát chặt chẽ theo quy trình.

Để thành công chống dịch bệnh COVID-19, “Một người vì mọi người mọi người vì một người” - không chỉ là ý thức của mỗi người đối với cộng đồng, mà còn là hành động, nghĩa cử hy sinh lợi ích của cá nhân, cùng chung tay ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh không xâm nhập vào địa bàn tỉnh Yên Bái.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Cách ly xã hội, Hải Dương bổ sung hàng trăm chốt kiểm dịch từ ngày 16.2

Mai Dung |

Từ 0h ngày 16.2, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với các lực lượng khác trên địa bàn thành lập 170 chốt kiểm soát dịch để phòng chống dịch COVID - 19.

Yên Bái: Dân nhường nhà, chia sẻ đồ ăn cho chốt kiểm dịch COVID-19

Bài, ảnh: Văn Đức |

Đồng cảm với tổ công tác phòng chống dịch bệnh tại Yên Bái, người dân hiến nhà làm địa điểm lập chốt kiểm dịch.

Phát hiện xe chở người Hải Dương trốn chốt kiểm dịch vào Hải Phòng

Mai Dung |

Lực lượng chức năng phát hiện một xe chở người từ Hải Dương vào thành phố Hải Phòng, trốn chốt kiểm dịch COVID-19

Yên Bái kích hoạt lại 9 chốt kiểm dịch, dừng xe khách đi đến vùng dịch

Văn Đức |

Tỉnh Yên Bái đã kích hoạt lại 9 chốt kiểm dịch y tế để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Cách ly xã hội, Hải Dương bổ sung hàng trăm chốt kiểm dịch từ ngày 16.2

Mai Dung |

Từ 0h ngày 16.2, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với các lực lượng khác trên địa bàn thành lập 170 chốt kiểm soát dịch để phòng chống dịch COVID - 19.

Yên Bái: Dân nhường nhà, chia sẻ đồ ăn cho chốt kiểm dịch COVID-19

Bài, ảnh: Văn Đức |

Đồng cảm với tổ công tác phòng chống dịch bệnh tại Yên Bái, người dân hiến nhà làm địa điểm lập chốt kiểm dịch.

Phát hiện xe chở người Hải Dương trốn chốt kiểm dịch vào Hải Phòng

Mai Dung |

Lực lượng chức năng phát hiện một xe chở người từ Hải Dương vào thành phố Hải Phòng, trốn chốt kiểm dịch COVID-19

Yên Bái kích hoạt lại 9 chốt kiểm dịch, dừng xe khách đi đến vùng dịch

Văn Đức |

Tỉnh Yên Bái đã kích hoạt lại 9 chốt kiểm dịch y tế để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.