Những lưu ý với phụ huynh khi trẻ 15 tuổi được quyền sử dụng thẻ tín dụng

Việt Dũng |

Từ ngày hôm nay, 1.4, theo thông tư 28 của Ngân hàng Nhà nước, trẻ từ đủ 15 tuổi trở lên được sử dụng thẻ tín dụng, song các bậc phụ huynh cần có những lưu ý về vấn đề này.

Thuận tiện của thẻ tín dụng

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 28/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng, sẽ có hiệu lực từ ngày 1.4.2020.

Theo đó, từ ngày 1.4, trẻ đủ 15 tuổi được sử dụng thẻ tín dụng. Đây là một trong những nội dung mới được đề cập tại Thông tư 28/2019/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành.

Cụ thể, Thông tư 28/2019/TT-NHNN quy định như sau: “Đối với chủ thẻ phụ là người từ đủ 15 đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước. Không còn yêu cầu phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật".

Thạc sĩ, luật sư Nguyễn Minh Long (Công ty Luật TNHH Dragon, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho hay, xu hướng này sẽ khuyến khích trẻ tự lập và tự thanh toán một số hàng hóa, dịch vụ cho mình qua hình thức thẻ tín dụng. Một phần giúp cho thị trường thẻ Việt Nam phát triển ngang hàng với các nước trong khu vực, thu hút thanh toán không dùng tiền mặt.

Bên cạnh đó, trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, việc mua sắm online phổ biến. Việc cho trẻ em được mở tài khoản ngân hàng, mở thẻ tín dụng để thanh toán sẽ phần nào giúp các em chủ động hơn, thuận tiện hơn trong việc thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa phục vụ nhu cầu học tập, cuộc sống… của chính các em được dễ dàng.

Mặt khác, điều này còn thuận tiện hơn không bị giới hạn bởi số tiền có trong tài khoản như hình thức thẻ ghi nợ. Điều này cũng giúp phụ huynh tiết kiệm thời gian và tạo điều kiện thuận lợi hơn khi cho con cái mua sắm đồ dùng thiết yếu cho cuộc sống của con mình.

Lưu ý với bậc phụ huynh mở thẻ tín dụng cho con

Tuy nhiên, luật sư Long lưu ý, trước tiên cần hiểu rõ “Thẻ tín dụng là một hình thức thay thế cho việc thanh toán trực tiếp. Hình thức thanh toán này được thực hiện dựa trên uy tín. Chủ thẻ không cần phải trả tiền mặt ngay khi mua hàng. Thay vào đó, ngân hàng sẽ ứng trước tiền cho người bán và chủ thẻ sẽ thanh toán lại sau cho ngân hàng khoản giao dịch. “

Thông thường người trẻ rất dễ sập bẫy chi tiêu. Nhất là các em thiếu niên từ đủ 15 tuổi vì nhận thức của trẻ còn hạn hẹp để sử dụng thẻ tín dụng một cách thông minh, hiệu quả, thậm chí không gây thiệt hại cho bố mẹ.

15 tuổi, các em chưa có kiến thức về tài chính cá nhân, quản lý tài chính cá nhân qua việc dùng thẻ,… về an toàn sử dụng thẻ, cách thức kiểm soát chi tiêu, đặc biệt là thẻ tín dụng. Thậm chí có nhiều phụ huynh cũng không có hiểu biết về loại thẻ này, do đó không thể hướng dẫn con em mình cách sử dụng đúng.

Chưa kể đến thông tin về cách bảo vệ an toàn thông tin thẻ tránh bị kẻ xấu lợi dụng trong môi trường internet phổ biến hiện nay.

Do đó, nếu trẻ không có tài sản cá nhân riêng và có thẻ tín dụng, việc chi tiêu vô tội vạ ngay cả khi không có tiền sẽ khiến cá nhân các em và phụ huynh sẽ gặp rắc rối với ngân hàng chủ thẻ khi ngân hàng yêu cầu thanh toán có tính đến lãi suất và phạt chậm trả,…

Vì vậy, khi con cái đề nghị mở thẻ tín dụng, các bậc cha mẹ nên tìm hiểu kĩ thông tin (nếu chưa biết) và tư vấn, giải thích rõ cho con hiểu con có nên sử dụng thẻ tín dụng hay không, những yếu tố bất lợi, thuận lợi khi con dùng thẻ. Tùy vào hoàn cảnh của mỗi gia đình, tùy vào tính cách của từng đứa trẻ mà cha mẹ hướng dẫn cho con quyết định có nên mở thẻ hay không vào thời điểm con yêu cầu.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Đừng bỏ qua 4 điều phi thường của thẻ tín dụng thời 4.0

Minh Anh |

Tiết kiệm thời gian, an toàn, bảo mật, thanh toán hóa đơn tự động, vô vàn ưu đãi hấp dẫn… là những lợi ích “phi thường” mà thẻ tín dụng mang lại.

Lén trộm thông tin thẻ tín dụng của khách để mua hàng trực tuyến

Mai Hường |

Lại Thế Thắng (25 tuổi, quê Thanh Hóa) trong thời gian làm tại một nhà hàng đã lén ghi thông tin thẻ tín dụng của khách rồi đặt nhiều mặt hàng, chiếm đoạt tiền.

Cảnh báo tội phạm trộm thẻ tín dụng của người nước ngoài

H.Nguyên |

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản của khách du lịch nước ngoài. Đặc biệt, tài sản bị trộm ngoài điện thoại di động, tiền Việt Nam, ngoại tệ... còn có thẻ tín dụng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đừng bỏ qua 4 điều phi thường của thẻ tín dụng thời 4.0

Minh Anh |

Tiết kiệm thời gian, an toàn, bảo mật, thanh toán hóa đơn tự động, vô vàn ưu đãi hấp dẫn… là những lợi ích “phi thường” mà thẻ tín dụng mang lại.

Lén trộm thông tin thẻ tín dụng của khách để mua hàng trực tuyến

Mai Hường |

Lại Thế Thắng (25 tuổi, quê Thanh Hóa) trong thời gian làm tại một nhà hàng đã lén ghi thông tin thẻ tín dụng của khách rồi đặt nhiều mặt hàng, chiếm đoạt tiền.

Cảnh báo tội phạm trộm thẻ tín dụng của người nước ngoài

H.Nguyên |

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản của khách du lịch nước ngoài. Đặc biệt, tài sản bị trộm ngoài điện thoại di động, tiền Việt Nam, ngoại tệ... còn có thẻ tín dụng.