Những lá phiếu bầu cử đặc biệt từ trên biển

NGUYÊN ANH |

Đúng 9 giờ sáng 19.5, những lá phiếu bầu cử được chuyển từ đất liền ra đã đến với các cử tri trên Tàu 792 khi đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển phía Nam của Tổ quốc.

Được sự đồng ý của Hội đồng bầu cử quốc gia, sáng 19.5, cán bộ, chiến sĩ Tàu 792, Hải đội 511, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân và tổ công tác Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu đi trên tàu đã tham gia bỏ phiếu sớm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đúng 9 giờ sáng 19.5, những lá phiếu được chuyển từ đất liền ra đã đến với các cử tri trên Tàu 792 khi đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển phía Nam của Tổ quốc. Không đầy đủ và rộn ràng như ở đất liền nhưng không khí vui tươi trong ngày hội lớn của đất nước cũng lan tỏa khắp trên tàu.

Trung sĩ Phan Trọng Nghĩa, Chiến sĩ Hàng hải Tàu 792 chia sẻ: “Tôi rất vui và tự hào khi được tham gia bầu cử mà lại trong hoàn cảnh đặc biệt khi lênh đênh trên biển làm nhiệm vụ như thế này. Cầm trên tay lá phiếu tôi cũng thấy được trách nhiệm của mình phải sáng suốt lựa chọn bầu ra những người đủ đức, đủ tài giúp đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh”.

Do yêu cầu nhiệm vụ và công tác phòng, chống dịch COVID-19, quá trình bầu cử được tiến hành khẩn trương, nhanh chóng nhưng mọi quy trình, thủ tục bầu cử đều được triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm đầy đủ các nội dung theo đúng quy định của pháp luật.

Thượng uý Nguyễn Ngọc Anh, Thuyền trưởng Tàu 792 cho biết: “Trước ngày bầu cử, chúng tôi đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức phát động thi đua, nghiên cứu thông tin, tiểu sử của các ứng cử viên một cách kỹ lưỡng để có những lựa chọn đúng đắn nhất. Tôi hy vọng những đại biểu đắc cử lần này sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng là người đại biểu của nhân dân”.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Cử tri xã đảo tiền tiêu Tây Nam mong có thêm tàu để đi lại nhanh chóng

NGUYÊN ANH |

Cử tri xã đảo Thổ Châu, TP. Phú Quốc (Kiên Giang) mong muốn được đầu tư thêm tàu cao tốc để người dân có điều kiện đi lại an toàn trong thời tiết bất lợi và rút ngắn thời gian tàu chạy từ 5 ngày xuống còn 3 ngày.

An toàn là trên hết cho bầu cử ở TP biển đảo đầu tiên của Việt Nam

NGUYÊN ANH |

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc (Kiên Giang) khẳng định công tác bầu cử phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Kiên Giang: Xã đảo xa nhất đã sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm

NGUYÊN ANH |

Là xã đảo tiền tiêu có vị trí xa nhất của tỉnh Kiên Giang, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã cho phép xã Thổ Châu, TP Phú Quốc tổ chức bầu cử vào ngày 21.5.2021, sớm hơn 2 ngày so với quy định.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Nghề vận chuyển hoa, cây cảnh hốt bạc ngày giáp Tết

THÙY DƯƠNG - TÙNG GIANG |

Càng gần tết, những người làm nghề vận chuyển hoa cây cảnh càng tất bật. Tất tả ngược xuôi, những ngày làm việc hết công suất, thu nhập của những shipper này có thể đạt được 1 triệu đồng/ ngày.

Gặp gỡ ông đồ ngoại quốc mong muốn lan toả văn hoá Việt

Linh Trang - Việt Anh |

Hình ảnh ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên, bên cạnh những chữ thư pháp uyển chuyển đã trở nên thân thuộc với người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Năm nay, tại Hà Nội có sự xuất hiện của những ông đồ vô cùng đặc biệt đang tất bật để trao chữ dịp đầu xuân năm mới.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Những bệnh nhi chạy thận xuyên Tết

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tết là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, người thân. Điều tưởng chừng đơn giản đó, nhưng lại là mong ước xa xỉ của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh suy thận mãn vì phải chạy thận xuyên Tết.

Cử tri xã đảo tiền tiêu Tây Nam mong có thêm tàu để đi lại nhanh chóng

NGUYÊN ANH |

Cử tri xã đảo Thổ Châu, TP. Phú Quốc (Kiên Giang) mong muốn được đầu tư thêm tàu cao tốc để người dân có điều kiện đi lại an toàn trong thời tiết bất lợi và rút ngắn thời gian tàu chạy từ 5 ngày xuống còn 3 ngày.

An toàn là trên hết cho bầu cử ở TP biển đảo đầu tiên của Việt Nam

NGUYÊN ANH |

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc (Kiên Giang) khẳng định công tác bầu cử phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Kiên Giang: Xã đảo xa nhất đã sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm

NGUYÊN ANH |

Là xã đảo tiền tiêu có vị trí xa nhất của tỉnh Kiên Giang, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã cho phép xã Thổ Châu, TP Phú Quốc tổ chức bầu cử vào ngày 21.5.2021, sớm hơn 2 ngày so với quy định.