Những khu vực ngập sâu sau mưa lớn ở Hà Nội

ANH THƯ |

Do ảnh hưởng của rìa Bắc rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên Hà Nội có mưa lớn với lượng phổ biến từ 26-235mm.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước Hà Nội) cho biết, tổng lượng mưa đo được từ 2-7h ngày 23.5 ở quận Hà Đông là 70,5mm, quận Nam Từ Liêm là 83,3mm, quận Cầu Giấy là 89,2mm, huyện Hoài Đức là 148,4mm...

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, tại các khu vực trên địa bàn thành phố xuất hiện một số điểm ứ đọng nước như đường Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên, phố Phan Văn Trường, Đại lộ Thăng Long, phố Trần Bình... do mực nước các sông dâng cao.

Theo ghi nhận của PV sáng 23.5, đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn qua khu đô thị Thiên Đường Bảo Sơn (Hoài Đức, Hà Nội) bị ngập nặng. Mực nước lên cao khiến các phương tiện qua khu vực này ùn tắc nghiêm trọng.

Để đảm bảo công tác phòng, chống úng ngập khi có dự báo thời tiết sẽ có mưa, công ty đã đưa mức nước trên toàn hệ thống về quy định. Các máy bơm, thiết bị phương tiện đã được tập kết tại các điểm có nguy cơ xảy ra úng ngập, đọng nước.

Khi có mưa, công ty đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt ra tại các miệng thu trên toàn địa bàn quản lý, vận hành trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông 1... để hạn mức nước trên hệ thống, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước.

Các thông tin lượng mưa, chế độ vận hành trạm bơm, cửa phai và tình hình ứng ngập được cập nhật theo thời gian thực về Trung tâm giám sát hệ thống thoát nước và phần mềm HSDC Maps.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu, xe cộ chết máy gây ùn tắc kéo dài

Trần Tuấn - Cao Nguyên |

Hà Nội - Sau trận mưa đêm qua, nhiều tuyến đường sáng nay ngập sâu, tắc cứng hàng km. Nhiều xe ôtô chết máy khi nước ngập đến nửa thân xe.

Cảnh báo xảy ra mưa lớn, lốc, sét và sạt lở đất tại Bắc Kạn

AN TRỊNH |

Bắc Kạn - Những ngày gần đây, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xuất hiện tượng mưa lớn, lốc, sét và sạt lở đất.

Dự báo diễn biến đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ

AN AN |

Dự báo từ nay (22.5) đến ngày 24.5, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa một số nơi lên đến 200-350mm.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu, xe cộ chết máy gây ùn tắc kéo dài

Trần Tuấn - Cao Nguyên |

Hà Nội - Sau trận mưa đêm qua, nhiều tuyến đường sáng nay ngập sâu, tắc cứng hàng km. Nhiều xe ôtô chết máy khi nước ngập đến nửa thân xe.

Cảnh báo xảy ra mưa lớn, lốc, sét và sạt lở đất tại Bắc Kạn

AN TRỊNH |

Bắc Kạn - Những ngày gần đây, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xuất hiện tượng mưa lớn, lốc, sét và sạt lở đất.

Dự báo diễn biến đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ

AN AN |

Dự báo từ nay (22.5) đến ngày 24.5, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa một số nơi lên đến 200-350mm.