Những hoạt động du lịch, văn hóa hấp dẫn tại Hà Nội trong dịp nghỉ lễ

KHÁNH AN |

Song song với việc tổ chức các hoạt động hấp dẫn đón chờ du khách, các điểm du lịch trên địa bàn Hà Nội cũng lên phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Ông Nguyễn Thanh Quang - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội cho biết, vào dịp nghỉ lễ 30.4-1.5 năm nay, Trung tâm sẽ tổ chức trưng bày triển lãm "Chung một con đường" nhằm giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước gần 200 tài liệu, hiện vật tiêu biểu, làm nổi bật vai trò của Tổng Hành dinh Quân đội Nhân dân Việt Nam (Nhà và Hầm D67 tại Hoàng thành Thăng Long) trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Đồng thời, tổ chức tour du lịch dành cho khách quốc tế "Đêm Hoàng Cung Thăng Long - Một cảm nhận độc đáo", chương trình múa rối nước.

Về công tác phòng chống dịch COVID-19, ông Quang cho biết  tất cả các cán bộ trực được yêu cầu thực nghiêm 2K (khẩu trang, khử khuẩn). Du khách cũng sẽ được nhắc nhở liên tục về việc phòng dịch.

"Trong trường hợp đón một đoàn đông du khách đến Hoàng thành Thăng Long, chúng tôi cũng sẽ thực hiện tách đoàn để đảm bảo công tác phòng dịch" - ông Quang cho biết.

 
 
Du khách đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám được liên tục nhắc nhở việc đeo khẩu trang, khử khuẩn. Ảnh: Khánh An

TS Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa - Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, Trung tâm đã chỉnh trang cảnh quan xanh sạch đẹp, chuẩn bị hệ thống bán vé điện tử thuận tiện cho khách tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Đồng thời, Trung tâm tăng cường lực lượng cán bộ làm việc tại các vị trí, tiếp tục duy trì hoạt động của các trưng bày, triển lãm, khu vực trải nghiệm giáo dục di sản để phục vụ tốt khách tham quan.

"Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, chúng tôi đã xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho người lao động và khách tham quan. Cán bộ, nhân viên của Trung tâm được tiêm đủ vaccine, trang bị vật dụng phòng hộ bảo đảm an toàn khi tiếp xúc với khách tham quan.

Mọi khu vực của di tích được thường xuyên vệ sinh sạch sẽ. Trung tâm cũng tích cực truyền thông về công tác phòng, chống dịch trong di tích, bảo đảm du khách thực hiện nghiêm quy định" - TS Kiêu cho biết.

Giám đốc Trung tâm cũng cho hay, các dịch vụ trong di tích có ứng dụng công nghệ, xây dựng các sản phẩm thực tế ảo, hệ thống thuyết minh tự động nhằm linh hoạt đáp ứng mọi nhu cầu của khách tham quan, nghiên cứu lịch sử văn hóa khoa học tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Cùng với Hoàng thành Thăng Long hay Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhiều di tích lịch sử văn hoá khác trên địa bàn Hà Nội như Di tích Nhà tù Hoả Lò (quận Hoàn Kiếm); Làng cổ Đường Lâm (Thị xã Sơn Tây); Làng gốm cổ Bát Tràng (huyện Gia Lâm); Khu di tích lịch sử thành Cổ Loa (huyện Đông Anh) … cũng đã sẵn sàng các chương trình phục vụ du khách trong nước và quốc tế tham quan, trải nghiệm nhân dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Trong khi đó, tại Bảo tàng Dân tộc học, từ ngày 29.4 đến 30.4, sẽ có các hoạt động giới thiệu nghệ thuật múa rối nước truyền thống và chương trình tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc qua hoạt động trải nghiệm trang phục truyền thống Hanbok Hàn Quốc.

Còn tại Vườn thú Hà Nội, ngoài tham quan, tìm hiểu các loài động vật, người dân và du khách có thể tham dự chương trình "Nói chuyện với động vật Vườn thú" với 2 buổi là: Nói chuyện về loài Công Việt Nam (vào ngày 30.4) và nói chuyện về loài Vượn đen, má trắng (ngày 1.5).

Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong 5 ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và các ngày lễ 30.4, 1.5, sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn diễn ra tại nhiều địa điểm của Thủ đô để người dân và du khách dễ dàng lựa chọn, trải nghiệm.

Kì nghỉ lễ năm nay, du lịch Hà Nội dự kiến đón 2,24 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế, tăng 20,3% so với cùng kì 2022, tăng 6% so với tháng 3.2023.

Trong đó, khách quốc tế đến Hà Nội ước đạt trên 439.000 lượt, tăng 7 lần so với cùng kì năm 2022, tăng 5,8% so với tháng 3.2023. Khách du lịch nội địa ước đạt 1,8 triệu lượt, tương đương cùng kì năm 2022, tăng 6% so với tháng 3.2023.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Chợ du lịch nổi tiếng ở TP Hồ Chí Minh được sơn mới đón lễ 30.4-1.5

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TP Hồ Chí MinhChợ Bến Thành là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố. Sau thời gian dài hoạt động, nhiều hạng mục của khu chợ này bị xuống cấp. Do đó, Ban quản lí chợ đề xuất sơn lại 4 mặt tiền với tông chủ đạo là màu kem cũ.

Các chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long than vì liên tục đón các đoàn kiểm tra

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tại cuộc gặp mặt giữa cộng đồng doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chiều nay (28.4), đại diện Chi hội tàu du lịch Hạ Long cho biết, các chủ tàu liên tục đón các đoàn kiểm tra và nhiều nội dung kiểm tra trùng nhau.

Du lịch Việt đắt đỏ: Khách quốc tế mất thêm 23 triệu đồng/một chuyến bay

Thái Mạnh |

Nhiều khách quốc tế cho rằng, nếu giá vé máy bay Việt Nam "hạ nhiệt" sẽ giúp du khách thuận tiện hơn trong việc di chuyển cũng như trở lại nước ta du lịch.

Đội hình U22 Việt Nam - U22 Lào: Ông Troussier sử dụng nhân sự tốt nhất

ĐÌNH THẢO |

Chạm trán đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều là U22 Lào, không có nghĩa là huấn luyện viên Troussier được phép chủ quan. 3 điểm ngày ra quân cùng tỉ số đậm là điều mà U22 Việt Nam hướng đến ở trận đấu này để phần nào giải tỏa áp lực tâm lí.

Nổ khinh khí cầu ở Tuyên Quang

Việt Bắc |

Tuyên Quang - Trong quá trình chuẩn bị cho Lễ hội khinh khí cầu Quốc tế tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, 1 khinh khí cầu bất ngờ bốc cháy và phát nổ.

Điều tiết hàng dài xe từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra Quốc lộ 1

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Từ 14h đến tối ngày 29.4, Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông tỉnh Bình Thuận liên tục điều tiết lượng xe ôtô rất lớn từ hướng nút giao cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra Quốc lộ 1, đoạn xã Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Đường sắt Trung Quốc có lượng khách cao nhất lịch sử dịp lễ 1.5.2023

Khánh Minh |

Hoàn cầu Thời báo đưa tin, ngành du lịch của Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trở lại sau hơn 3 năm, vào dịp lễ 1.5, thể hiện ở số lượng đặt phòng tăng vọt, cùng hơn 240 triệu chuyến đi được ước tính bởi những người trong ngành.

Hàng chục nghìn khán giả tới sân cổ vũ U22 Campuchia tại SEA Games 32

THANH VŨ - HOÀNG HUÊ |

Hàng chục nghìn khán giả đã có mặt rất sớm tại sân vận động Olympic để cổ vũ cho trận đấu giữa U22 Campuchia và U22 Timor Leste trong khuôn khổ bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32.

Chợ du lịch nổi tiếng ở TP Hồ Chí Minh được sơn mới đón lễ 30.4-1.5

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TP Hồ Chí MinhChợ Bến Thành là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố. Sau thời gian dài hoạt động, nhiều hạng mục của khu chợ này bị xuống cấp. Do đó, Ban quản lí chợ đề xuất sơn lại 4 mặt tiền với tông chủ đạo là màu kem cũ.

Các chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long than vì liên tục đón các đoàn kiểm tra

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tại cuộc gặp mặt giữa cộng đồng doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chiều nay (28.4), đại diện Chi hội tàu du lịch Hạ Long cho biết, các chủ tàu liên tục đón các đoàn kiểm tra và nhiều nội dung kiểm tra trùng nhau.

Du lịch Việt đắt đỏ: Khách quốc tế mất thêm 23 triệu đồng/một chuyến bay

Thái Mạnh |

Nhiều khách quốc tế cho rằng, nếu giá vé máy bay Việt Nam "hạ nhiệt" sẽ giúp du khách thuận tiện hơn trong việc di chuyển cũng như trở lại nước ta du lịch.