Những hình ảnh đầu tiên tại điểm cách ly tập trung ở Thái Bình

Khánh Linh - Hoàng Thùy |

Hơn 50 người hiện đang được cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh TháI Bình (xã Đông Phong, huyện Đông Hưng) được kiểm soát, chăm sóc sức khỏe nghiêm ngặt

Sáng ngày 29.2, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình cho biết, đến thời điểm hiện tại, Thái Bình có 26/26 trường hợp nghi nhiễm trước đó đã có kết quả âm tính với COVID -19 từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Thái Bình không còn trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19.

Tại điểm cách ly tập trung ở Trường Quân sự tỉnh Thái Bình (xã Đông Phong, huyện Đông Hưng), đến 8h sáng 29.2, đã có 56 người trở về hoặc đi qua vùng có dịch được cách ly tập trung. Trong đó có 52 người trở về từ Hàn Quốc, 2 người từ Nhật Bản, 2 người tiếp xúc gần. Tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình theo dõi, cách ly 3 trường hợp.

Ông Nguyễn Văn Thơm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình cho biết, sau 3 ngày triển khai tiếp nhận công dân, đến nay 29.2, mọi hoạt động đảm bảo cách ly tại điểm cách ly tập trung đã đi vào nền nếp.

Với sự thân thiện, cởi mở của lực lượng cán bộ, y, bác sĩ và tinh thần, trách nhiệm cao của lực lượng quân đội trong việc chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cơ sở vật chất và các nhu yếu phẩm khác để phục vụ các công dân, đã có nhiều trường hợp tự giác đến xin cách ly.

Ông Thơm thông tin thêm, hiện sức khỏe của tất cả các trường hợp cách ly tập trung đều được theo dõi nghiêm ngặt và được đánh giá là bình thường, không có công dân nào bị ho, sốt, khó thở hay biểu hiện bệnh. Các hoạt động thể dục thể thao tự nâng cao thể trạng được các công dân thực hiện theo khuyến cáo của ngành y tế. Công tác bảo vệ an ninh cũng được duy trì nghiêm túc, không để xảy ra các vụ việc mất an toàn trong khu cách ly hay người được cách ly bỏ trốn.

Một số hình ảnh tại điểm cách ly tập trung ở Trường Quân sự tỉnh Thái Bình được PV ghi lại:

Hàng rào dã chiến được dựng lên ngăn cách điểm cách ly tập trung với khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra các vụ việc mất an toàn
Hàng rào dã chiến được dựng lên ngăn cách điểm cách ly tập trung với khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra các vụ việc mất an toàn.
Hàng ngày cán bộ y tế, quân đội đều tiến hành phun thuốc khử khuẩn, vệ sinh phòng ốc dành cho các công dân được cách ly tập trung 1lần/ngày
Hàng ngày cán bộ y tế, quân đội đều tiến hành phun thuốc khử khuẩn, vệ sinh phòng ốc dành cho các công dân được cách ly tập trung 1 lần/ngày.
 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình tiếp tục chuẩn bị, dự trù bổ sung và cung cấp trang thiết bị, vật tư y tế, cơ số thuốc thiết yếu cho khu cách ly nhằm đảm bảo tốt nhất yêu cầu cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình tiếp tục chuẩn bị, dự trù bổ sung và cung cấp trang thiết bị, vật tư y tế, cơ số thuốc thiết yếu cho khu cách ly nhằm đảm bảo tốt nhất yêu cầu cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Việc tiếp nhận công dân trở về hoặc đi qua vùng có dịch COVID-19 cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Thái Bình được thực hiện 24/24 giờ, bất kể thời điểm nào trong ngày, khi có yêu cầu sẵn sàng triển khai công tác tiếp nhận công dân.
Việc tiếp nhận công dân trở về hoặc đi qua vùng có dịch COVID-19 cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Thái Bình được thực hiện 24/24 giờ, bất kể thời điểm nào trong ngày, khi có yêu cầu sẵn sàng triển khai công tác tiếp nhận công dân.
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục, các trường hợp cách ly được bố trí phòng nghỉ với đầy đủ đồ dùng sinh hoạt, được cấp phát khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn...
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục, các trường hợp cách ly được bố trí phòng nghỉ với đầy đủ đồ dùng sinh hoạt, được cấp phát khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn...
Cán bộ Trường Quân sự tỉnh Thái Bình chuẩn bị các bữa ăn cho những người được cách ly
Cán bộ Trường Quân sự tỉnh Thái Bình chuẩn bị các bữa ăn cho những người được cách ly.
Với chế độ 80 nghìn/người/ngày, các khẩu phần ăn cung cấp cho người được cách ly tập trung đảm đầy đủ chất dinh dưỡng theo qui định
Với chế độ 80 nghìn/người/ngày, các khẩu phần ăn cung cấp cho người được cách ly tập trung đảm đầy đủ chất dinh dưỡng theo quy định.
Khánh Linh - Hoàng Thùy
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng, Thái Bình tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng dịch COVID19

Mai Dung - Khánh Linh |

Cùng với nhiều địa phương trên cả nước, Hải Phòng, Thái Bình quyết định cho học sinh các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nghỉ học phòng dịch COVID-19.

Thái Bình cách ly tập trung 37 người đi qua vùng dịch

Khánh Linh |

Trường Quân sự tỉnh Thái Bình (xã Đông Phong, huyện Đông Hưng) địa điểm cách ly tập trung, đã tiếp nhận 37 trường hợp đầu tiên là công dân Việt Nam trở về hoặc đi qua các vùng có dịch.

Thái Bình không cấp phép cho các lao động về từ vùng có dịch COVID-19

Khánh Linh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, bắt đầu từ hôm nay, 26.2, tỉnh Thái Bình sẽ cách ly tập trung tất cả các trường hợp trở về từ vùng dịch và không cấp phép cho những lao động từ vùng dịch về.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hải Phòng, Thái Bình tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng dịch COVID19

Mai Dung - Khánh Linh |

Cùng với nhiều địa phương trên cả nước, Hải Phòng, Thái Bình quyết định cho học sinh các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nghỉ học phòng dịch COVID-19.

Thái Bình cách ly tập trung 37 người đi qua vùng dịch

Khánh Linh |

Trường Quân sự tỉnh Thái Bình (xã Đông Phong, huyện Đông Hưng) địa điểm cách ly tập trung, đã tiếp nhận 37 trường hợp đầu tiên là công dân Việt Nam trở về hoặc đi qua các vùng có dịch.

Thái Bình không cấp phép cho các lao động về từ vùng có dịch COVID-19

Khánh Linh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, bắt đầu từ hôm nay, 26.2, tỉnh Thái Bình sẽ cách ly tập trung tất cả các trường hợp trở về từ vùng dịch và không cấp phép cho những lao động từ vùng dịch về.