Những giọt mồ hôi ý nghĩa của chiến sĩ công an phường Thịnh Liệt trong ngày lễ ngành 19.8

ĐÌNH TRƯỜNG |

Hàng trăm suất quà đang được trao đến tay người lao động gặp khó khăn, mất việc vì ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Những phần quà là sự ủng hộ của các mạnh thường quân từ khắp nơi, đang được Báo Lao Động và Công an phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) tổ chức trao tặng.

Không còn thu nhập

Hơn 1 tháng không có việc làm, anh Nguyễn Văn Dự (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) thực sự đang phải xoay sở với câu chuyện tồn tại qua những ngày giãn cách. Nghề phu hồ đã dừng lại cả tháng nay khi không còn ai thuê mướn. Vợ anh, chị Hợp, với công việc nhặt ve chai cũng không thể làm gì hơn trong những ngày này.

Quẩn quanh trong căn phòng trọ chưa đầy 10m2. Khi thu nhập không còn mà tích trữ cũng dần cạn kiệt. Gia đình anh Dự vẫn còn hai cháu nhỏ, đều đang học tiểu học. Không dễ dàng gì để trụ vững. Người dân được lệnh chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Nhưng những khoản chi phí thì không ngơi nghỉ, từ tiền thuê nhà, điện nước và đến ăn uống hàng ngày.

"Ngồi trong nhà nhưng cũng bao thứ phải chi. Mấy đứa nhỏ sao nỡ để chúng đói được. Đi làm mấy năm, hai vợ chồng cũng cố gắng tích trữ một ít để duy trì nhưng không biết sẽ trụ được đến bao giờ nữa. Trước nếu chịu khó làm thì cả hai cũng được 3 triệu/tháng nhưng giờ cũng hết rồi" - anh Dự cho hay.

Bữa tối của một gia đình lao động tự do trong xóm trọ ở phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai). Ảnh: Thanh Uyên.
Bữa tối của một gia đình lao động tự do trong xóm trọ ở phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai). Ảnh: Thanh Uyên.

Còn với chị Dương Thị Hương (quê Thanh Hóa), câu hỏi đau đáu lúc này chỉ đơn giản, tiền trọ tháng tới kiếm đâu ra. Khi công việc nhặt rác, lượm ve chai của chị không phải là thiết yếu để ra đường.

"Sắp đến ngày đóng tiền nhà rồi mà hiện tại không có. Bây giờ giãn cách không được ra ngoài nên có đi được đâu đâu. 3 tuần này cứ cơm với cà vậy thôi. Nhiều khi con ở quê gọi điện lên cũng thấy tủi. Vừa xa chồng, xa con mà điều kiện kinh tế không có, chỉ biết khóc vì tủi" - chị Hương nói.

Những xóm trò cũ và chật hẹp, nhưng giờ đến tiền thuê những căn trọ này đối với người lao động cũng là cả vấn đề. Ảnh: Thanh Uyên.
Những xóm trò cũ và chật hẹp, nhưng giờ đến tiền thuê những căn trọ này đối với người lao động cũng là cả vấn đề. Ảnh: Thanh Uyên.

Những câu chuyện của anh Dự, chị Hương nói trên chỉ là điển hình cho một bộ phận người dân đang mắc kẹt giữa thủ đô. Chỉ tính riêng trên địa bàn phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai), theo thống kê sợ bộ có đến hơn 200 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh. Phần lớn trong số đó là người lao động tự do, với đủ ngành nghề, sống tạm trú trong những dãy trọ.

Chung tay hỗ trợ người dân

Để phần nào chia sẻ với người lao động trong thời gian này, Báo Lao Động hiện đang phối hợp với Công an phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) và các mạnh thường quân để trao những phần quà, hỗ trợ mùa dịch tới tay các hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, trong đợt hỗ trợ lần này, 286 phần quà sẽ được Báo Lao Động cùng Công an phường Thịnh Liệt phối hợp trao tới 286 hộ gia đình có lao động tự do mất việc do ảnh hưởng dịch COVID-19. Cụ thể, trong ngày 18 và 19.8, 186 phần quà đã đến tay người lao động. Dự kiến ngày 23.8, 100 phần quà nữa sẽ tiếp tục được trao tặng.

Nhà báo Lê Thanh Uyên - đại diện Báo Lao Động phối hợp với lực lượng công an phường Thịnh Liệt trao hỗ trợ của mạnh thường quân cho các lao động khó khăn. Ảnh: Đ.T.
Nhà báo Lê Thanh Uyên - đại diện Báo Lao Động phối hợp với lực lượng Công an phường Thịnh Liệt trao hỗ trợ cho các lao động khó khăn. Ảnh: Đ.T.

Toàn bộ nguồn ủng hộ lần này đều đến từ các mạnh thường quân ở khắp nơi. Như Công ty CP SAFIN ủng hộ 93 suất quà trị giá 500.000 đồng (tổng 46,5 triệu đồng), Tập đoàn Hoà Phát ủng hộ 3.000 quả trứng gà, Công ty Mía đường Lam Sơn ủng hộ 600 hộp sữa gạo lứt,...

Và còn nhiều tấn gạo, giò chả, xôi, rau củ, thực phẩm của nhiều cá nhân, đơn vị khác đóng góp, mong muốn thông qua Báo Lao Động chuyển tới tay bà con lao động khó khăn.

Các hoạt động hỗ trợ người lao động đang được tích cực triển khai. Ảnh: C.A.
Các hoạt động hỗ trợ người lao động đang được tích cực triển khai. Ảnh: C.A.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó trưởng Công an phường Thịnh Liệt cho biết trên địa bàn phường có hàng trăm hộ thuê trọ, đa phần là lao động thời vụ, bị mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

"Sự ủng hộ của các mạnh thường quân giúp người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn này là hết sức ý nghĩa. Phía Công an phường cũng đã có chỉ đạo 100% lực lượng, ngoài các chiến sĩ tham gia chốt phòng dịch, sẽ hỗ trợ gói quà, phân chia và đến từng hộ gia đình để trao quà trực tiếp cho người dân" - ông Nguyễn Văn Dũng cho biết.

Trong 2 ngày: 18.8, 19.8 , hơn 20 chiến sĩ công an phường đã trực tiếp bê vác hai tấn gạo, hơn một tấn thực phẩm, rau củ... tới các hộ khó khăn trong danh sách. Từng suất quà được các chiến sĩ trực tiếp mang xuống tận nhà, tận ngõ các gia đình, để tránh việc tập trung đông người, phòng chống dịch.

Hàng trăm suất quà được chuẩn bị chu đáo. Ảnh: Đ.T.
Hàng trăm suất quà được chuẩn bị chu đáo. Ảnh: Đ.T.

Đặc biệt ngay trong ngày 19.8 là ngày lễ thành lập ngành CAND, các chiến sĩ thu gọn các hoạt động kỉ niệm, tích cực nhanh chóng tham gia công tác trao quà, người bê gạo, người nhặt rau....

Công an phường Thịnh Liệt chia các phần quà cho người lao động. Ảnh: Đ.T.
Công an phường Thịnh Liệt chia các phần quà cho người lao động. Ảnh: Đ.T.

"Cả trăm suất, cũng mệt đấy nhưng nhìn thấy bà con phấn khởi lúc nhận quà là thấy vui rồi. Hy vọng sớm tan dịch cho bà con mình đỡ khổ" - một chiến sĩ công an nói với phóng viên.

Nhà báo Lê Thanh Uyên đại diện Báo Lao Động bàn giao số quà tặng gồm gần 2 tấn gạo, hơn 1 tấn thực phẩm và hơn 37 triệu đồng do bạn đọc của báo ủng hộ, nhờ Công an Phường Thịnh Liệt chuyển tới hỗ trợ bà con trong 2 ngày 18, 19.8 vừa qua. Dự kiến ngày 23.8 thêm 100 suất quà nữa sẽ tiếp tục được trao tặng.
Nhà báo Lê Thanh Uyên đại diện Báo Lao Động bàn giao số quà tặng gồm gần 2 tấn gạo, hơn 1 tấn thực phẩm và hơn 37 triệu đồng do bạn đọc của báo ủng hộ, nhờ Công an Phường Thịnh Liệt chuyển tới hỗ trợ bà con trong 2 ngày 18, 19.8 vừa qua. Dự kiến ngày 23.8 thêm 100 suất quà nữa sẽ tiếp tục được trao tặng.
Hỗ trợ người lao động mất việc, gặp khó khăn do dịch bệnh. Video: Linh Chi - Nhật Huy.
ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Hà Nội ra sao?

ANH THƯ |

Người lao động có thể gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và nhận kết quả bằng nhiều hình thức như: qua đường bưu điện, zalo, email…

Nhiều lao động tự do chưa nhận được tiền hỗ trợ COVID-19

Minh Phương |

Lao động tự do là một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Chính phủ đã ban hành một số chính sách hỗ trợ người lao động nói chung và lao động tự do nói riêng. Tuy nhiên, đến nay không ít lao động tự do vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ COVID-19.

Người lao động ngừng việc có được nhận tiền hỗ trợ COVID-19 trực tiếp?

Minh Phương |

Trong trường hợp lao động bị ngừng việc, nếu người sử dụng lao động và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương cùng đồng thuận việc chuyển tiền trực tiếp cho người lao động hoàn toàn có thể thực hiện được.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Hà Nội ra sao?

ANH THƯ |

Người lao động có thể gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và nhận kết quả bằng nhiều hình thức như: qua đường bưu điện, zalo, email…

Nhiều lao động tự do chưa nhận được tiền hỗ trợ COVID-19

Minh Phương |

Lao động tự do là một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Chính phủ đã ban hành một số chính sách hỗ trợ người lao động nói chung và lao động tự do nói riêng. Tuy nhiên, đến nay không ít lao động tự do vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ COVID-19.

Người lao động ngừng việc có được nhận tiền hỗ trợ COVID-19 trực tiếp?

Minh Phương |

Trong trường hợp lao động bị ngừng việc, nếu người sử dụng lao động và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương cùng đồng thuận việc chuyển tiền trực tiếp cho người lao động hoàn toàn có thể thực hiện được.