Những giấy tờ cán bộ, người dân Khánh Hòa phải có khi ra đường từ 25.8

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa quy định công chức, viên chức, nhà báo... ra đường phải có thẻ công chức, viên chức hoặc thẻ chuyên ngành, giấy có xác nhận của cơ quan.

Ngày 25.8, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có hướng dẫn về việc các trường hợp qua các chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian áp dụng từ 0h sáng 25.8 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, tỉnh Khánh Hòa quyết định kéo dài giãn cách xã hội TP.Nha Trang và huyện Vạn Ninh theo Chỉ thị 16. Riêng TP.Cam Ranh, các huyện Cam Lâm, Diên Khánh và thị xã Ninh Hòa thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 thêm 14 ngày từ 0h sáng 25.8.

UBND tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn, đối với các chốt, trạm do cấp huyện quản lý công chức, cán bộ, viên chức, nhân viên, người lao động, phóng viên, nhà báo xuất trình 2 loại giấy tờ, gồm thẻ công chức, viên chức hoặc thẻ chuyên ngành, thẻ công tác, giấy xác nhận công tác trong thời gian giãn cách xã hội do thủ trưởng đơn vị, cơ quan cấp.

Đối với nhân viên, người lao động của các tổ chức, doanh nghiệp dịch vụ, hàng hóa thiết yếu; tình nguyện viên, tổ chức, cá nhân cứu trợ nhân đạo thì xuất trình 3 loại giấy tờ, gồm giấy xác nhận công tác, căn cước công dân, giấy chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2.

UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm xét nghiệm nhanh COVID-19 miễn phí cho các đối tượng trên.

Tại các trạm, chốt giáp ranh giữa các huyện, công chức, cán bộ, viên chức, nhân viên, người lao động, phóng viên, nhà báo cũng xuất trình các loại giấy tờ tương tự nhóm trên. Tuy nhiên, cần bổ sung giấy chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2 có giá trị trong 72 giờ...

Đối với người đi tiêm vaccine trong địa phận của huyện xuất trình 2 loại giấy tờ, gồm giấy mời hoặc tin nhắn hẹn tiêm vaccine và căn cước công dân. Trường hợp ngoài huyện phải có thêm giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Tính đến ngày 25.8, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 5.764 người mắc COVID-19. Thành phố Nha Trang vẫn là địa phương có số người mắc cao nhất với 3.360 trường hợp nhiễm bệnh. Tiếp theo đó là thị xã Ninh Hòa với 1.685 người mắc bệnh mới.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Tin nhanh 60s: Nhiều địa phương ở Khánh Hòa tiếp tục phong tỏa cứng

Nhóm PV |

Tin nhanh 60s: TP. Nha Trang, huyện Vạn Ninh, huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) sẽ tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 từ ngày 25.8 theo hướng phong tỏa cứng, giãn cách triệt để.

Những lao động ngừng việc đầu tiên ở Khánh Hòa nhận 1 triệu đồng

Phương Linh |

Sau hơn 1 tháng triển khai, đến nay 9 lao động phải ngừng việc do dịch đầu tiên tại Khánh Hòa được chi trả số tiền 1 triệu đồng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Khánh Hòa chốt thời gian khai giảng năm học mới

Hữu Long |

Chiều 23.8, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Tin nhanh 60s: Nhiều địa phương ở Khánh Hòa tiếp tục phong tỏa cứng

Nhóm PV |

Tin nhanh 60s: TP. Nha Trang, huyện Vạn Ninh, huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) sẽ tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 từ ngày 25.8 theo hướng phong tỏa cứng, giãn cách triệt để.

Những lao động ngừng việc đầu tiên ở Khánh Hòa nhận 1 triệu đồng

Phương Linh |

Sau hơn 1 tháng triển khai, đến nay 9 lao động phải ngừng việc do dịch đầu tiên tại Khánh Hòa được chi trả số tiền 1 triệu đồng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Khánh Hòa chốt thời gian khai giảng năm học mới

Hữu Long |

Chiều 23.8, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.