Những “già làng 9X” được trao gửi niềm tin

Nguyễn Văn Tùng |

Già làng, trưởng bản tưởng chừng là công việc của những “cây cao bóng cả”, người có uy tín lâu năm trong vùng. Thế nhưng, tại một số làng bản ở vùng cao Tuyên Quang, nhiều thanh niên thế hệ 8X, 9X vẫn được trao gửi niềm tin. Ngoài nhiệm vụ chăm lo đời sống người dân, những già làng trẻ tuổi này còn là cánh tay nối dài giữa chính quyền và đồng bào dân tộc.

Ở tuổi 35, chàng trai người Mông Đào Văn Máy (xã Thượng Nông, Na Hang, Tuyên Quang) đã có hơn một thập niên làm cán bộ thôn.

Thời điểm 10 năm về trước, không ai nghĩa cậu thanh niên chưa đầy 25 tuổi ấy lại được người dân Nà Cào tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Lúc bấy giờ, anh Máy chính là người uy tín trẻ nhất của xã Thượng Nông.

Khi nhận nhiệm vụ mới, anh Máy vừa mừng vừa lo. Nỗi canh cánh lớn nhất trong anh chính là làm sao để bà con Nà Cào bớt khổ, các hủ tục sớm được đẩy lùi.

Đối với anh Máy, khó khăn lớn nhất khi làm người uy tín trong thôn chính là vấn đề tuổi tác. Không ít lần, anh bị gọi là “vắt mũi chưa sạch” còn đi dạy đời. Tuy nhiên, với sự tận tâm, cùng hiểu biết của thế hệ trẻ, thành quả đã sớm đến với anh.

Sau nhiều năm cống hiến, trưởng thôn Máy đã xóa được nạn uống rượu tại Nà Cào. Kể từ khi anh lên làm trưởng thôn, hình ảnh những “ma men” tại Nà Cào vơi hẳn.

Để có được thành quả đó, anh Máy đã phải gặp gỡ riêng từng người để thuyết phục. Tại các buổi họp thôn bản, anh không quên lồng vào những câu chuyện, tác hại rượu bia một cách khéo léo.

Chia sẻ về những khó khăn khi là già làng trẻ tuổi, anh Máy cho biết: “Để những người đàn ông, đặc biệt là người vùng cao bỏ rượu không phải chuyện dễ. Con đường tuyên truyền, thức tỉnh người dân thật sự rất gian nan.

Hiện nay, nhiều người Nà Cào đã dần bỏ rượu, tu chí làm ăn. Cũng từ đây, cuộc sống của người dân được cải thiện”.

Mấy năm trước, anh Máy từng lặn lội sang Đà Vị (Na Hang) để học hỏi kinh nghiệm trồng tre bát độ. Khi về Nà Cào, già làng trẻ tuổi này đã tiên phong trồng thử 100 cây. Những nỗ lực của anh đã nhanh chóng được đền đáp, mô hình tre sớm đem lại hiệu quả. Tiếng lành vang xa, người dân Nà Cào thi nhau học hỏi. Hiện tại, nhiều hộ dân đã sống tốt nhờ vào trồng tre bát độ. Tỉ lệ hộ nghèo tại Nà Cào còn dưới 40%.

Cũng giống như anh Máy, anh Hoàng Văn Tính (SN 1991, trú tại Minh Thanh, Sơn Dương, Tuyên Quang) đã có nhiều năm làm trưởng thôn tại Ngòi Trườn. Sinh ra tại miền quê có hơn 90% là người đồng bào dân tộc Nùng, anh Tính hiểu hơn ai hết khó khăn của người dân nơi đây.

Năm 2016, anh Tính được bà con bầu làm trưởng thôn khi mới 25 tuổi. Tưởng chừng những khó khăn về tuổi tác sẽ cản trở bước chân anh. Thế nhưng, quyết tâm giúp đồng bào thoát nghèo thôi thúc anh không được nản chí.

Sau những tháng ngày trăn trở, anh Tính đã quyết tâm giúp bà con thoát nghèo từ cây chè. Với địa hình đồi núi, việc phát triển cây chè chính là bước ngoặt giúp người dân thay đổi cuộc sống. Nhờ sự vận động của anh Tính, người dân Ngòi Trườn đã nỗ lực lao động.

Hiện tại, toàn thôn chỉ còn vài hộ nghèo. Đời sống nhân dân đã có bước phát triển mới.

Trải lòng về chuyện trẻ tuổi nhưng được bầu làm người uy tín trong thôn, nét mặt anh tính không dấu nổi những lo lắng.

Theo anh, khó khăn lớn nhất chính là tạo được niềm tin đối với mọi người. Đặc biệt, bà con dân tộc luôn tâm niệm chỉ những người cao niên mới có tiếng nói. Tuy nhiên, một khi đã tạo dựng được niềm tin, đồng bào sẽ hết lòng nghe theo.

Nói về những đóng góp của anh Tính cho sự phát triển của Ngòi Trườn, anh Ma Văn Hoàng cho biết: “Từ khi Tính lên làm trưởng thôn, bà con mới có người trông cậy. Dù còn trẻ nhưng Tính dám nghĩ dám làm. Mấy năm trước, trưởng thôn Tính còn vận động người dân hiến đất, làm đường bêtông. Cuộc sống đỡ vất vả hơn trước khi nhiều”.

Hiện tại, toàn tỉnh Tuyên Quang có hơn 1.116 người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Họ chính là những “cánh tay nối dài” của chính quyền với đồng bào.

Ngoài những “đại thụ” có thâm niên, những thế hệ 8X, 9X cũng đang dần để lại được dấu ấn. Họ chính là chỗ dựa tin cậy cho đồng bào dân tộc. Bằng sức trẻ, những già làng 9X đang góp phần thay đổi bộ mặt của những thôn bản vùng cao tại Tuyên Quang.


Nguyễn Văn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt thanh niên trốn khỏi khu cách ly tại Tuyên Quang

Anh Minh |

Tuyên Quang- Công an huyện Hàm Yên vừa xử phạt 1 đối tượng về hành vi trốn khỏi khu cách ly.

“Điều ước cho em” thắp sáng tương lai học sinh nghèo tỉnh Tuyên Quang

Tường Vân |

Ngày 27.11, Thứ trưởng Ngô Thị Minh cùng đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có mặt tại tỉnh Tuyên Quang để thực hiện chương trình “Điều ước cho em”, trao tặng những phần quà ý nghĩa đến học sinh nghèo.

Tuyên Quang triển khai tiêm vaccine cho gần 27.000 học sinh

Anh Minh |

Tuyên Quang- Các địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đang đồng loạt triển khai tiêm vaccine cho học sinh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xử phạt thanh niên trốn khỏi khu cách ly tại Tuyên Quang

Anh Minh |

Tuyên Quang- Công an huyện Hàm Yên vừa xử phạt 1 đối tượng về hành vi trốn khỏi khu cách ly.

“Điều ước cho em” thắp sáng tương lai học sinh nghèo tỉnh Tuyên Quang

Tường Vân |

Ngày 27.11, Thứ trưởng Ngô Thị Minh cùng đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có mặt tại tỉnh Tuyên Quang để thực hiện chương trình “Điều ước cho em”, trao tặng những phần quà ý nghĩa đến học sinh nghèo.

Tuyên Quang triển khai tiêm vaccine cho gần 27.000 học sinh

Anh Minh |

Tuyên Quang- Các địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đang đồng loạt triển khai tiêm vaccine cho học sinh.