Những đứa trẻ đang mất dần tuổi thơ trên đường phố TPHCM

Trường Sơn |

Trong khi những đứa trẻ khác đang được hưởng sự chăm sóc của cha mẹ, được đến trường học hành vui đùa cùng chúng bạn thì trên những con phố của TPHCM, vẫn còn nhiều em nhỏ đang phải lang bạt kiếm sống bằng đủ thứ nghề.

Một ngày cuối tháng 5, chúng tôi chứng kiến một bé gái tầm 6-7 tuổi, tay cầm chiếc nón lá rách xin tiền trên đường Hồng Bàng (quận 5). Lúc này, trời đã bớt oi bức nhưng mồ hôi vẫn đầm đìa trên trán bé gái tội nghiệp.

Đèn đỏ, dòng xe cộ dừng lại, bé len lỏi vào từng khoảng hở rồi chìa ra cái nón để xin tiền. Khuôn mặt khắc khổ che mất nét hồn nhiên của tuổi thơ. Thấy ánh mắt van lơn của bé, có người cho 2.000 đồng, có người cho 5.000-10.000 đồng nhưng cũng có người lặng im, quay đầu đi nơi khác.

Bé gái ngồi chờ đèn đỏ trên đường Kinh Dương Vương để xin ăn mà PV ghi nhận được. Ảnh: T.S
Bé gái ngồi chờ đèn đỏ trên đường Hồng Bàng để xin ăn mà PV ghi nhận được. Ảnh: T.S

Một người đàn ông trung niên làm nghề lái xe ôm gần chỗ bé gái xin tiền cho hay, bé gái này cùng mẹ xuất hiện tại đây đã lâu. Cứ khoảng 6h sáng, người phụ nữ trạc 35 tuổi dẫn bé gái ra đứng tại giao lộ này đến trưa.

Có người thương tình cho chút tiền, cũng có người cho thức ăn. Đến trưa, sau khi được nghỉ mệt một tí, bé gái lại cầm nón ra đứng dưới chốt đèn, tiếp tục xin tiền cho đến tối muộn mới về.

Trẻ em phải ra đường mưu sinh từ rất sớm khiến các em mất đi tuổi thơ của mình. Ảnh: T.S
Trẻ em phải ra đường mưu sinh từ rất sớm khiến các em mất đi tuổi thơ của mình. Ảnh: T.S

Hay trên đường 3 Tháng 2, mấy tháng gần đây xuất hiện nhiều em nhỏ xin ăn. Một số người dân nói các cháu bé này là người nước ngoài, theo mẹ đi xin ăn, sống nay đây mai đó, đến mùa vụ thì họ lại về quê làm thuê kiếm sống. Các em nhỏ thì đa phần không biết tiếng Việt nhưng mấy người phụ nữ thì có thể giao tiếp được với người bản địa.

Tiếp cận với một người phụ nữ trạc 30 tuổi, bằng vốn tiếng Việt lơ lớ, chị ta nói ở quê khó khăn quá nên đến TPHCM bằng xe khách để xin ăn. Thường thì chị dẫn con đi vài tháng, sau đó thì lại về quê. Có người thương thì cho vài nghìn, có người cho đồ ăn, nước uống hay quần áo cũ.

Người phụ nữ ẵm con nhỏ đang xin ăn tại một cây xăng trên đường Nguyễn Trãi, quận 5. Ảnh: T.S
Người phụ nữ ẵm con nhỏ đang xin ăn tại một cây xăng trên đường Nguyễn Trãi, quận 5. Ảnh: T.S

Do hoàn cảnh khó khăn, đa phần các em nhỏ theo gia đình nhập cư thường xuyên phải đi bán vé số để kiếm sống. Các em lớn thì tự nhận vé số đi bán, các em nhỏ thì được theo cha mẹ hay ông bà rong ruổi khắp các tuyến đường để mưu sinh.

Đa phần các trẻ em nhập cư có hoàn cảnh khó khăn thường tự mình đi mưu sinh, phổ biến nhất là bán vé số. Ảnh: T.S
Đa phần các trẻ em nhập cư có hoàn cảnh khó khăn thường tự mình đi mưu sinh, phổ biến nhất là bán vé số. Ảnh: T.S

Một chị trung niên người Quảng Ngãi đang tá túc tại quận 10 cho hay, bản thân chị cũng không muốn ôm con theo khi đi bán vé số. Tuy nhiên, nếu gửi con vào các nhà trẻ gần chỗ trọ thì chị không đủ chi phí để lo khi giá gửi trẻ thấp nhất ở quận 10 bây giờ là 1,5 triệu đồng/tháng. Nếu cộng với chi phí nhà trọ, ăn uống…, số tiền kiếm được từ bán vé số sẽ không kham nổi.

Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, trẻ em nghèo có nguy cơ thấp còi do điều kiện dinh dưỡng hạn chế. Chưa kể, nguy cơ lao động sớm khiến các em sớm đánh mất tuổi thơ của mình.

Trường Sơn
TIN LIÊN QUAN

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.