Những dự án nào sẽ giúp TPHCM giảm kẹt xe năm 2020?

MINH QUÂN |

Cầu Thủ Thiêm 2, bến xe Miền Đông mới, hầm chui An Sương,… là những dự án ngành giao thông TP.Hồ Chí Minh sẽ tập trung nguồn lực để hoàn thành trong năm 2020, nhằm giảm ùn tắc giao thông.

Bến xe Miền Đông mới

Bến xe Miền Đông mới là quần thể phức hợp có tổng diện tích 16ha được khởi công từ tháng 4.2017 với tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng. Bến xe lớn nhất nước này có thể phục vụ hơn 7 triệu lượt hành khách/năm.

Từng được kỳ vọng sẽ đưa vào sử dụng dịp Tết Nguyên đán 2018 nhưng dời đến quý 1.2019 rồi 15.8.2019 và chắc chắn bến xe này không kịp khai thác trước Tết Nguyên đán 2020.

Bến xe Miền Đông mới vẫn đang chờ thủ tục để hoạt động.  Ảnh: M.Q
Bến xe Miền Đông mới vẫn đang chờ thủ tục để hoạt động. Ảnh: M.Q

Sở GTVT TP.Hồ Chí Minh cho biết hiện các hạng mục của công trình bến xe đã cơ bản hoàn tất. Chủ đầu tư đang thực hiện hoàn tất hồ sơ theo quy định để bến xe Miền Đông mới có thể khánh thành giai đoạn 1 vào dịp 30.4.2020.

Dự kiến năm 2020, Sở GTVT sẽ hoàn thành các công trình xây dựng quanh bến xe như hầm chui, cầu vượt, cải tạo mở rộng quốc lộ 1, hệ thống đường Hoàng Hữu Nam.

Việc đưa bến xe Miền Đông mới hoạt động sớm ngày nào thì sớm giảm được ùn tắc giao thông cho khu vực bến xe Miền Đông cũ đang quá tải hiện nay.

Cầu Thủ Thiêm 2

Theo thiết kế, cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 và quận 2, bắc qua sông Sài Gòn (TP.Hồ Chí Minh) có 6 làn xe, tổng chiều dài 1.465m. Trong đó phần cầu dài 850m, được thiết kế cầu dây văng với trụ tháp chính cao 113m, hình dáng kiến trúc cầu rồng, nghiêng về phía Thủ Thiêm. Mặt cầu chính rộng 27,8m.

Cầu được thiết kế có tuổi thọ 100 năm và chịu được động đất cấp 7. Công trình được đầu tư theo hình thức BT (đầu tư - chuyển giao), được khởi công từ tháng 2.2015 và dự kiến hoàn thành tháng 4.2018. Tuy nhiên, do vướng mặt bằng phía quận 1 nên dự án đã nhiều lần lỗi hẹn.

Cầu Thủ Thiêm 2 phía bờ quận 2 đã vươn ra giữa sông Sài Gòn. Ảnh: M.Q
Cầu Thủ Thiêm 2 phía bờ quận 2 đã vươn ra giữa sông Sài Gòn. Ảnh: M.Q

Chủ đầu tư dự án khẳng định, nếu được UBND TP.Hồ Chí Minh bàn giao mặt bằng đúng hẹn thì sẽ đảm bảo tiến độ thi công cầu Thủ Thiêm 2 sẽ hoàn thành vào cuối tháng 11.2020.

Cầu Thủ Thiêm 2 khi hoàn thành sẽ giảm áp lực giao thông cho đường hầm sông Sài Gòn, đường xa lộ Hà Nội và Nguyễn Hữu Cảnh. Từ đó tạo điều kiện kết nối khu Đông với trung tâm thành phố.

Hầm chui An Sương

Ở cửa ngõ phía Tây Bắc, đáng chú ý là công trình nút giao An Sương. Trước đó, vào tháng 3.2018, nhánh hầm N1 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng (hướng đường Trường Chinh ra QL22). Hiện tại nhánh N2 (hướng QL22 đi Trường Chinh) đang gấp rút thi công và dự kiến tháng 6.2020.

Một nhánh hầm chui An Sương đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 3.2018.  Ảnh: M.Q
Một nhánh hầm chui An Sương đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 3.2018. Ảnh: M.Q

Sau khi hoàn thành thì nút giao An Sương sẽ là nút giao thông ba tầng, giúp giảm giao cắt giữa các luồng xe trong nút, ổn định tình hình giao thông. Diện mạo giao thông khu vực phía Tây bắc TP.Hồ Chí Minh sẽ hoàn toàn thay đổi bởi nút giao ba tầng này.

Khởi công nhiều dự án

Bên cạnh việc gấp rút hoàn thành các dự án trọng điểm, theo Sở GTVT TP.Hồ Chí Minh, năm 2020 sẽ khởi công các dự án quan trọng khác như: Nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ; một số dự án khu vực sân bay Tân Sơn Nhất như đường Hoàng Hoa Thám, mở rộng đường Trường Trinh đoạn từ Cách mạng tháng Tám đến Phạm Văn Bạch.

Đặc biệt, năm 2020 thành phố sẽ đẩy nhanh các thủ tục để sớm phê duyệt, triển khai công tác giải phóng mặt bằng của dự án Phan Thúc Duyện nối dài (song hành đường Cộng Hòa) để phục vụ cho Xây dựng nhà ga T3 và khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất; các dự án phục vụ cho khu vực Cảng Cát Lái.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Sau 5 năm khởi công, cầu Thủ Thiêm 2 vẫn ngổn ngang

M.Q |

Cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn có nguy cơ tiếp tục chậm tiến độ do vướng mặt bằng phía quận 1.

Liên tục lỡ hẹn, bến xe Miền Đông mới có kịp hoạt động trước Tết 2020?

MINH QUÂN |

Sau hơn 2 năm khởi công, bến xe Miền Đông mới có tổng mức đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng vẫn chưa xác định thời gian hoạt động.

Cấp bách mở đường, làm cầu vào Bến xe Miền Đông mới

MINH QUÂN |

Dự kiến Bến xe Miền Đông mới tại quận 9 (TPHCM) sẽ đưa vào hoạt động trước ngày 15.8 tới đây. Tuy nhiên, Bến xe Miền Đông mới có nguy cơ "ế" khách vì các tuyến đường xung quanh bến xe chật hẹp, hư hỏng nhưng lại đang “gánh” lượng xe tải, container qua lại lớn, dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Sau 5 năm khởi công, cầu Thủ Thiêm 2 vẫn ngổn ngang

M.Q |

Cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn có nguy cơ tiếp tục chậm tiến độ do vướng mặt bằng phía quận 1.

Liên tục lỡ hẹn, bến xe Miền Đông mới có kịp hoạt động trước Tết 2020?

MINH QUÂN |

Sau hơn 2 năm khởi công, bến xe Miền Đông mới có tổng mức đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng vẫn chưa xác định thời gian hoạt động.

Cấp bách mở đường, làm cầu vào Bến xe Miền Đông mới

MINH QUÂN |

Dự kiến Bến xe Miền Đông mới tại quận 9 (TPHCM) sẽ đưa vào hoạt động trước ngày 15.8 tới đây. Tuy nhiên, Bến xe Miền Đông mới có nguy cơ "ế" khách vì các tuyến đường xung quanh bến xe chật hẹp, hư hỏng nhưng lại đang “gánh” lượng xe tải, container qua lại lớn, dễ xảy ra tai nạn giao thông.