Những đơn vị nào đang quản lý, sử dụng các trụ nước cứu hỏa ở Hà Nội?

Phạm Đông |

Tại cuộc họp báo Thành ủy Hà Nội chiều 22.9, Trưởng phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã thông tin về đơn vị quản lý, sử dụng các trụ nước cứu hỏa trên địa bàn Hà Nội.

Chiều 22.9, tại cuộc họp báo Thành ủy Hà Nội, phóng viên đặt câu hỏi các trụ nước cấp nước cứu hỏa trong Thành phố đang được quản lý và các trụ nước này hoạt động như thế nào? Vì có một số trụ nước mở ra nhưng không có nước?

Trả lời câu hỏi trên của phóng viên, Thượng tá Phạm Trung Hiếu – Trưởng Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an TP Hà Nội cho biết, đối với các trụ nước chữa cháy của TP Hà Nội thuộc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị (Sở Xây dựng) và các Công ty cấp thoát nước quản lý.

Theo ông Hiếu, trụ nước theo tiêu chuẩn phải được đi cùng với hệ thống cấp nước sạch của Thành phố thế nên vấn đề này thuộc đơn vị khác quản lý.

“Đối với các trụ nước cứu hỏa, chúng tôi đã có phối hợp với Ban duy tu hàng năm có đánh giá, thực hiện duy tu, bảo dưỡng. Vì Ban duy tu là người làm dự án, làm ra trụ nước còn đơn vị sử dụng lại là Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC)”, ông Hiếu nói.

Ngoài ra, ông Hiếu cũng cho biết thêm, đối với các trụ nước đơn vị đã có cơ chế điều hành, tại trung tâm chỉ huy chữa cháy của Công an Thành phố.

“Khi xảy ra vụ cháy ở khu vực nào chúng tôi đã có số điện thoại để liên lạc, tương tác, tăng áp ở các nhánh mà khu vực xảy ra cháy để đầy nước”, ông Hiếu nói.

Nói về phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020, ông Hiếu cho biết, các đơn vị chức năng sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) đến từng người dân đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên, người lao động...

Các cơ quan chuyên môn sẽ khuyến cáo đến từng cơ sở, hộ gia đình, yêu cầu ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC; hướng dẫn kỹ năng thoát nạn và xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ra. Tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng dân phòng phù hợp với đặc điểm, tình hình của Thủ Đô đảm bảo phương châm “bốn tại chỗ”.

Công an TP Hà Nội sẽ phấn đấu làm tốt công tác điều tra cơ bản, thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình địa bàn, cơ sở, kịp thời phát hiện bổ sung cơ sở mới phát sinh để đưa vào diện quản lý về PCCC. Tăng cường, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC; kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót để kiến nghị khắc phục, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động các cơ sở chưa đảm bảo an toàn về PCCC.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung rà soát, xây dựng, hiệu chỉnh, bổ sung và tổ chức thực tập các phương án chữa cháy, CNCH, nhất là các phương án tại các cơ sở trong điểm, có nguy cơ cháy nổ cao; đảm bảo công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời điều động lực lượng, phương tiện, xử lý các tình huống cháy, nổ, xảy ra" - ông Hiếu thông tin.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Phát hiện hơn 13.600 cơ sở thiếu sót về PCCC

Phạm Đông |

Trong 8 tháng đầu năm 2020, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Hà Nội đã phát hiện 13.676 cơ sở thiếu sót về PCCC.

Báo động tình trạng vi phạm PCCC của hàng loạt chung cư tại Hà Nội

Khương Duy |

Thời gian qua trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra tình trạng nhiều dự án chung cư chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy (PCCC) nhưng đã cho người mua vào ở. Việc làm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ với người ở chung cư, tuy nhiên khung pháp lý xử phạt được cho là vẫn chưa đủ mang tính răn đe.

Hà Nội tồn tại hàng trăm trụ nước cứu hỏa vô tác dụng

Q.Hiệu |

Cùng với việc thiếu hàng nghìn trụ nước cứu hỏa thì hiện nay Hà Nội còn có tình trạng cả trăm trụ nước cứu hỏa không có tác dụng. Đây là một phần nguyên nhân dẫn tới nhiều vụ cháy xảy ra với thời gian lâu hơn gây thiệt hại lớn do nguồn tiếp nước dập lửa không có.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hà Nội: Phát hiện hơn 13.600 cơ sở thiếu sót về PCCC

Phạm Đông |

Trong 8 tháng đầu năm 2020, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Hà Nội đã phát hiện 13.676 cơ sở thiếu sót về PCCC.

Báo động tình trạng vi phạm PCCC của hàng loạt chung cư tại Hà Nội

Khương Duy |

Thời gian qua trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra tình trạng nhiều dự án chung cư chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy (PCCC) nhưng đã cho người mua vào ở. Việc làm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ với người ở chung cư, tuy nhiên khung pháp lý xử phạt được cho là vẫn chưa đủ mang tính răn đe.

Hà Nội tồn tại hàng trăm trụ nước cứu hỏa vô tác dụng

Q.Hiệu |

Cùng với việc thiếu hàng nghìn trụ nước cứu hỏa thì hiện nay Hà Nội còn có tình trạng cả trăm trụ nước cứu hỏa không có tác dụng. Đây là một phần nguyên nhân dẫn tới nhiều vụ cháy xảy ra với thời gian lâu hơn gây thiệt hại lớn do nguồn tiếp nước dập lửa không có.