Những đổi thay ở vùng lòng hồ sông Đà ở Hòa Bình

Vân Tiến |

Với nhiều tiềm năng về lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên phong phú, du lịch ở vùng lòng hồ thuộc huyện Đà Bắc (Hòa Bình) góp phần thúc đẩy kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Đời sống người dân thay đổi từng ngày

Những ngày đầu năm 2021, từ trung tâm TP Hòa Bình, PV Báo Lao Động di chuyển theo đường tỉnh 433 đến huyện Đà Bắc. Tại khu vực ven lòng hồ theo quan sát, con đường bê tông đang được dần hoàn thiện để phục vụ việc đi lại của người dân. Đã có nhiều ngôi nhà, hàng quán mới mọc lên san sát, hấp dẫn khách thăm quan du lịch.

Men theo con đường bê tông, PV dừng chân tại một Homestay ở có địa chỉ ở xóm Ké, xã Hiền Lương, Homestay này có vị trí “thiên thời, địa lợi” nằm trên đỉnh đồi với nhiều bụi tre xanh bao quanh.

Chị Quách Thị Yên chia sẻ: “Trước đây, con đường từ trung tâm huyện vào trong xã đi lại rất khó khăn, mặt đường gồ ghề, bụi bẩn. Vào mùa mưa, để đến các xóm khu vực lòng hồ phải mất cả tiếng đồng hồ. Với tình hình giao thông trắc trở, hàng hóa và các nhu yếu phẩm tới bà con sinh sống nơi lòng hồ vừa đắt vừa khan hiếm nên chủ yếu là tự cung tự cấp.

Giờ đây, đường được nâng cấp, đường bêtông đang được mở rộng nên việc giao thương, đi lại thuận tiện, đời sống của bà con tại khu vực cũng dần được nâng cao.

Du lịch giúp người dân có đời sống cao hơn. Ảnh: Vân Tiến
Du lịch giúp người dân có đời sống cao hơn. Ảnh: Vân Tiến

Vẻ mặt niềm nở, chị Yên vừa cười vừa nói: “Mấy năm trước, do làm ăn khó khăn nên gia đình tôi cũng thuộc diện hộ cận nghèo trong xã chú ạ!

Khu vực đất làm homestay bây giờ trước đó chủ yếu là dùng để chăn nuôi trâu bò… chỗ nào khoanh được thì trồng thêm rau cỏ để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày".

Ông Xa Văn Đạm, Chủ tịch UBND xã Hiền Lương cho biết, trên địa bàn hiện có 3 hộ làm dịch vụ du lịch, vào những ngày lễ ngày tết cũng như những ngày cuối tuần đều rất đông khách tuy nhiên vẫn chưa có quy mô.

Theo ông Đạm, xã Hiền Lương là một trong những xã nằm quanh ven hồ thủy điện Hòa Bình nên có những điều kiện rất phù hợp để phát triển các ngành du lịch.

"Do trên địa bàn xã chủ yếu là dân tộc Mường chiếm 70% dân số, nên chúng tôi có tổ chức các tour du lịch văn hóa văn nghệ, văn hóa ẩm thực theo phong tục tập quán của dân tộc tại địa phương và theo yêu cầu của khách du lịch", ông Đạm cho biết.

Vùng lòng hồ sông Đà có một vẻ đẹp rất hoang sơ và hấp dẫn. Ảnh: Vân Tiến
Vùng lòng hồ sông Đà có một vẻ đẹp rất hoang sơ và hấp dẫn. Ảnh: Vân Tiến

"Trước đây chủ yếu là chăn nuôi và trồng trọt, sau đó chuyển đổi sang nuôi cá lồng. Còn định hướng sau này của xã là phát triển du lịch. Cách đây 5 năm, đường xã đi lại khó khăn. Tuy nhiên cùng với sự phát triển của xã hội, bà con nhân dân dần chuyển đổi từ trồng trọt, chăn nuôi sang các ngành dịch vụ du lịch.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2015-2016 là 14 đến 15 triệu/1 người nhưng đến năm 2020 đã đạt được 36 triệu/1 người. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 là hơn 37% nhưng đến thời điểm hiện tại năm 2020 đã giảm xuống còn 12%". - ông Đạm chia sẻ.

Thúc đẩy tiềm năng du lịch

Theo bà Bùi Hồng Anh - Phó Trưởng phòng VH-TT huyện Đà Bắc cho biết: Xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế, trong đó, tập trung phát triển du lịch cộng đồng. Huyện đã có nhiều chính sách ưu tiên cho phát triển du lịch như hỗ trợ về vốn, đào tạo nguồn nhân lực cho các homestay trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Huyện Đà Bắc có 13 xã nằm ven hồ của thủy điện Hòa Bình. Đây cũng là cơ hội và lợi thế để phát triển ngành du lịch tại địa phương, đặc biệt là du lịch lòng hồ.

Từ năm 2017, huyện Đà Bắc cũng đã xây dựng đề án phát triển ngành du lịch của huyện từ năm 2020 tầm nhìn năm 2030 và đề án cũng đã được phê duyệt. Sau 3 năm triển khai du lịch Đà Bắc cũng đã có những bước khởi sắc.

Huyện Đà Bắc có 13 xã nằm ven hồ của thủy điện Hòa Bình. Ảnh: Vân Tiến
Huyện Đà Bắc có 13 xã nằm ven hồ của thủy điện Hòa Bình. Ảnh: Vân Tiến

Theo bà Hoa, bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển các điểm du lịch cộng đồng trọng điểm tại các xã Hiền Lương, Tiền Phong và Cao Sơn, phát huy những lợi thế vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình, huyện Đà Bắc còn có định hướng phát triển du lịch trải nghiệm, khám phá bởi trên địa bàn còn có nhiều hang động hoang sơ chưa được khai thác.

Với định hướng như vậy, chỉ tính riêng năm 2020, huyện Đà Bắc đã đón hơn 90 nghìn lượt khách (trong và ngoài nước) doanh thu từ du lịch đạt 30 tỉ đồng. Nhờ phát triển du lịch đã tạo sinh kế cho người dân, đổi mới tư duy nhằm tạo ra những sản phẩm đặc trưng đảm bảo chất lượng và có thương hiệu.

Vân Tiến
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh những khu vực cách ly COVID-19 ở Hòa Bình

Vân Tiến |

Ngay sau khi có kết quả về 2 trường hợp dương tính với COVID-19, lực lượng chức năng ở Hòa Bình đã phong tỏa khu vực dân cư nơi 2 bệnh nhân sinh sống.

Dừng tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu ở Hòa Bình

Vân Tiến |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Hòa Bình đã quyết định dừng tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Làm rõ thông tin sai trên MXH về 2 ca nhiễm COVID-19 ở Hòa Bình

Vân Tiến |

Cơ quan chức năng ở Hòa Bình đã làm rõ thông tin sai sự thật trên MXH liên quan đến bệnh nhân 1703 và 1704 kết quả lần 2 âm tính.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cận cảnh những khu vực cách ly COVID-19 ở Hòa Bình

Vân Tiến |

Ngay sau khi có kết quả về 2 trường hợp dương tính với COVID-19, lực lượng chức năng ở Hòa Bình đã phong tỏa khu vực dân cư nơi 2 bệnh nhân sinh sống.

Dừng tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu ở Hòa Bình

Vân Tiến |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Hòa Bình đã quyết định dừng tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Làm rõ thông tin sai trên MXH về 2 ca nhiễm COVID-19 ở Hòa Bình

Vân Tiến |

Cơ quan chức năng ở Hòa Bình đã làm rõ thông tin sai sự thật trên MXH liên quan đến bệnh nhân 1703 và 1704 kết quả lần 2 âm tính.