Những điều học sinh phải thuộc lòng để tránh mắc COVID-19 tại trường

Tâm An |

Khi đi học trở lại sau kỳ nghỉ dài ngày do COVID-19, học sinh phải nhớ rõ những điều này để phòng tránh lây nhiễm bệnh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM đã có những hướng dẫn cụ thể khi học sinh quay trở lại trường. Để thực hiện những điều này, giáo viên hướng dẫn, giúp đỡ học sinh thực hiện đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học.

Những việc cần làm là:

1. Rửa tay với nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh thường xuyên: Trước khi vào lớp, trước và sau khi ăn, sau khi ra chơi, nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn.

2. Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi. Vứt bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay.

3. Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

4. Không khạc nhổ bừa bãi.

5. Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như ly, bình nước, khăn mặt, khăn lau tay, gối, chăn,...

6. Bỏ rác đúng nơi quy định.

7. Học sinh khi có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở thì báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm.

Trường học phải đạt 15 tiêu chí an toàn khi đón học sinh trở lại

Ngày 28.4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học.

Với 15 tiêu chí áp dụng cho trước - trong và sau khi học sinh học tập ở trường, nếu cơ sở giáo dục đạt từ 7 tiêu chí trở xuống sẽ bị đánh giá là “thực hiện chưa tốt, trường học không an toàn và không được phép hoạt động”.

Căn cứ vào bộ tiêu chí này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng các tiêu chí cụ thể gắn với tình hình thực tiễn của địa phương, làm cơ sở đánh giá mức độ an toàn của nhà trường khi cho học sinh đi học trở lại.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo đồng thời cần tiếp tục nghiêm túc thực hiện công văn hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành ngày 23.4.

Tâm An
TIN LIÊN QUAN

Học sinh đi học trở lại, phụ huynh nên chú ý những điều này

Linh Chi - Tuấn Anh |

Dịch bệnh hiện đã được kiểm soát tốt tại Việt Nam, nhiều địa phương đã xem xét, đề xuất cho học sinh trở lại trường vào cuối tháng 4, đầu tháng 5. Vậy bố mẹ nên chuẩn bị cho con như thế nào để các bạn có tâm lý tốt nhất khi quay trở lại trường sau một kỳ nghỉ dài. Hãy cùng Báo Lao Động kết nối với PGS.TS, chuyên gia tâm lý Trần Thành Nam – Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.


Trường đại học dự kiến cho sinh viên đi học trở lại vào tháng 5

Bảo Trung - Bích Hà |

Một số trường đại học đang xem xét, ấn định thời gian cụ thể cho sinh viên trở lại trường sau kỳ nghỉ dài ngày do ảnh hưởng của dịch COVID-19...

Bản tin 1 phút 11.4: Chưa chốt thời gian cho học sinh đi học trở lại

Cát Tường - Tuấn Anh |

Chưa chốt thời gian cho học sinh đi học trở lại; 20 triệu người được hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng; WHO cảnh báo việc dỡ bỏ các biện pháp chống dịch COVID-19; Chủ tịch FIFA gửi thông điệp tới bóng đá thế giới... là những tin chính trong bản tin 1 phút ngày 11.4.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Học sinh đi học trở lại, phụ huynh nên chú ý những điều này

Linh Chi - Tuấn Anh |

Dịch bệnh hiện đã được kiểm soát tốt tại Việt Nam, nhiều địa phương đã xem xét, đề xuất cho học sinh trở lại trường vào cuối tháng 4, đầu tháng 5. Vậy bố mẹ nên chuẩn bị cho con như thế nào để các bạn có tâm lý tốt nhất khi quay trở lại trường sau một kỳ nghỉ dài. Hãy cùng Báo Lao Động kết nối với PGS.TS, chuyên gia tâm lý Trần Thành Nam – Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.


Trường đại học dự kiến cho sinh viên đi học trở lại vào tháng 5

Bảo Trung - Bích Hà |

Một số trường đại học đang xem xét, ấn định thời gian cụ thể cho sinh viên trở lại trường sau kỳ nghỉ dài ngày do ảnh hưởng của dịch COVID-19...

Bản tin 1 phút 11.4: Chưa chốt thời gian cho học sinh đi học trở lại

Cát Tường - Tuấn Anh |

Chưa chốt thời gian cho học sinh đi học trở lại; 20 triệu người được hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng; WHO cảnh báo việc dỡ bỏ các biện pháp chống dịch COVID-19; Chủ tịch FIFA gửi thông điệp tới bóng đá thế giới... là những tin chính trong bản tin 1 phút ngày 11.4.