Những điều đặc biệt của Carnaval Hạ Long lần thứ 15

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tuần du lịch Hạ Long sẽ diễn ra từ ngày 29.4-3.5.2023, với tâm điểm là chương trình Carnaval Hạ Long 2023 có chủ đề “Vũ điệu Hạ Long - Hòa nhịp năm châu”,  được tổ chức vào 20h ngày 1.5.2023 (Thứ hai), tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long.

Đây là Carnaval Hạ Long lần thứ 15 kể từ khi Quảng Ninh đưa sản phẩm du lịch này vào phục vụ du khách và người dân.

Carnaval Hạ Long 2023 gồm 4 phần: khai hội, chương trình nghệ thuật sân khấu, vũ hội đường phố, bắn pháo hoa tầm thấp (khoảng 15 phút).

Chương trình năm nay sử dụng công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại; kết hợp nhiều hiệu ứng kỹ xảo; không gian, bố cục sân khấu được chuyển động theo từng tiết mục, hình led di động. Vũ hội đường phố được thể hiện thông qua các màn múa, điệu nhảy đại diện các dân tộc tỉnh Quảng Ninh, các tỉnh, thành trong cả nước và các nước trên thế giới...

Cùng với chương trình Carnaval, TP Hạ Long cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch tại Bảo tàng Quảng Ninh, Quảng trường 30/10, điểm du lịch mới... Đáng chú ý có: Liên hoan các nhóm nhảy (ngày 29.4), Lễ hội thả diều (30.4), Phát động cuộc thi ảnh “Hạ Long – thành phố Di sản” (30.4), Liên hoan Văn nghệ và Ẩm thực đường phố (30.4)

Ban tổ chức Carnaval Hạ Long 2023 dự kiến mời các ca sĩ, vũ đoàn nổi tiếng, hoa hậu, diễn viên chuyên nghiệp, nghệ nhân dân gian và gần 2.000 diễn viên tham gia thực hiện chương trình.

Một đoàn nghệ thuật quốc tế tại Carnaval Hạ Long 2019. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một đoàn nghệ thuật quốc tế tại Carnaval Hạ Long 2019. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long – Carnaval Hạ Long 2023 sẽ là câu chuyện được cấu trúc bởi các yếu tố: lịch sử, nghệ thuật, huyền thoại, sự cởi mở, thiên nhiên, phát triển... thể hiện một Hạ Long là nơi hội tụ những điều tốt đẹp nhất, để xứng đáng với ngôi vị điểm đến hàng đầu châu Á. Mục tiêu của thành phố là lan tỏa, xây dựng hình ảnh vịnh Hạ Long với hành trình 29 năm UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới và khẳng định thương hiệu Carnaval Hạ Long 2023 năm thứ 15 là điểm đến của những nụ cười và tinh thần hiếu khách. Đây cũng chính là chất xúc tác để đưa hình ảnh du lịch Hạ Long trở nên đẹp đẽ hơn, ấn tượng hơn trong lòng mỗi du khách.

Đặc biệt, không chỉ trong thời gian diễn ra carnaval, trong 3 tháng du lịch hè Hạ Long 2023, thành phố cũng đang nghiên cứu xây dựng phương án để đưa vào những sản phẩm du lịch mới, phù hợp với xu hướng của giới trẻ, đảm bảo ít nhất mỗi tháng đều có một hoạt động, hoặc sản phẩm mới để hấp dẫn du khách. Trong đó, dự kiến sẽ có các chương trinh như: Music Festival đường phố; biểu diễn xiếc nghệ thuật đường phố và nghệ nhân dân gian; trình diễn áo dài trên bờ Di sản theo chủ đề “Hạ Long - Kỳ quan bốn mùa”…

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Carnaval Hạ Long trở lại có gì đặc biệt?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau 2 năm bị giãn đoạn do đại dịch COVID-19, Carnaval Hạ Long – một hương hiệu của du lịch Quảng Ninh – chính thức trở lại vào tối 29.4.2022.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Án lạ ở Phú Yên: Tòa cấp trên giải quyết chưa xong, tòa cấp dưới vẫn thụ lý xét xử!

Trung Hiếu |

Công ty Long Sơn là doanh nghiệp được UBND tỉnh Phú Yên cho thuê đất vào mục đích kinh doanh sản xuất. Việc chủ doanh nghiệp Châu Ngọc Tuấn tranh chấp, yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất đòi lại giá trị quyền sử dụng đất… thì lẽ ra UBND tỉnh Phú Yên phải là bị đơn trong vụ kiện dân sự (hoặc hành chính), thế nhưng chưa lâu sau khi TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử, thì TAND thành phố Tuy Hòa (cấp dưới) lại tiếp tục thụ lý vụ kiện và mở phiên tòa xét xử với cùng nội dung.

Công nhân đường sắt xin nghỉ hưu sớm nhưng doanh nghiệp không hỗ trợ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Làm việc 30 năm, trong đó có 15 năm là công nhân đường sắt ở những vị trí công việc nặng nhọc nhưng vì doanh nghiệp không làm thủ tục, cung cấp giấy tờ xác nhận cho Bảo hiểm xã hội (BHXH), ông Lê Hồng Sơn (trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) chưa thể nghỉ hưu sớm. Trong khi đó, sức khỏe của ông Sơn không còn đảm bảo để tiếp tục công việc.

Lào Cai bất ngờ xuất hiện chùm ca nhiễm COVID-19 trong trường học

Tân Văn |

Một trường học tại huyện Văn Bàn đã phát hiện chùm 50 ca nhiễm COVID-19 sau khi test nhanh toàn trường.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 11.4 đến 21.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 11.4 - 21.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Luật sư chỉ ra cách giảm tiền đóng bảo hiểm sau vụ diễn viên Ngọc Lan

Hiếu Anh |

Để tránh lùm xùm về bảo hiểm nhân thọ không mong muốn như diễn viên Ngọc Lan, luật sư chỉ ra cách để người dân có thể đàm phán giảm tiền hoặc chấm dứt ngay cả khi hợp đồng bảo hiểm đã được ký kết.

Trình Quốc hội giám sát về quản lý thị trường bất động sản, nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG |

“Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội” là 2 trong số 4 chuyên đề sẽ được trình Quốc hội giám sát.

Carnaval Hạ Long trở lại có gì đặc biệt?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau 2 năm bị giãn đoạn do đại dịch COVID-19, Carnaval Hạ Long – một hương hiệu của du lịch Quảng Ninh – chính thức trở lại vào tối 29.4.2022.