Những điểm mới cần đặc biệt lưu ý trong kì thi THPT năm 2020

Sương Mai |

Sở GDĐT TP.Hà Nội đã thông báo một số điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đáng lưu ý.

Trong kỳ thi THPT những năm trước, đã có trường hợp thí sinh rớt cả hai trường đại học vì khai không trung thực hồ sơ xét điểm ưu tiên.

Chính vì vậy, ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội đề nghị các trường cần hỗ trợ học sinh đăng ký dự thi, lựa chọn nguyện vọng, đặc biệt là ghi rõ, đầy đủ địa chỉ, những ưu tiên xét tuyển nếu có để tránh những sai sót đáng tiếc.

Bên cạnh đó, Sở GDĐT TP.Hà Nội đã đưa ra những điểm mới trong quy chế thi, đề nghị các nhà trường, giáo viên lưu ý với học sinh của mình.

Điểm mới thứ nhất, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ không có trường hợp được miễn tất cả bài thi cho thí sinh từng tham gia các cuộc thi thể dục thể thao cấp quốc gia.

Thứ hai, kỳ thi sẽ không có sự giám sát của cán bộ từ các trường đại học. Thay vào đó, mỗi hội đồng thi sẽ có ba lớp thanh tra (thanh tra nhà nước, Bộ GDĐT và Sở GDĐT).

Ngoài ra, mọi thiết bị điện tử của hội đồng thi đều được thanh tra giám sát, trường hợp thí sinh phải đi cấp cứu trong quá trình làm bài sẽ được công an theo sát đến khi hết thời gian làm bài…

Phó Giám đốc Sở GDĐT Phạm Văn Đại cho biết, mặc dù có một số trường đề xuất tự thi tuyển đánh giá năng lực nhưng sau cùng vẫn lấy kỳ thi để làm căn cứ xét tuyển đại học. Vì vậy, kết quả kỳ thi của thí sinh sử dụng để xét vào các trường đại học có tính chất gần như không thay đổi, trách nhiệm của các thầy cô giám thị càng lớn hơn.

“Kỳ thi năm nay số lượng thí sinh cao hơn năm trước, do đó các trường cần đặc biệt chú ý, chuẩn bị kỹ càng trong mọi khâu. Đặc biệt, nhà trường không bố trí giáo viên đi nghỉ mát hoặc làm những công việc khác trong thời gian diễn ra kỳ thi” - ông Đại cho hay.

Theo dự kiến, kỳ thi tốt nghiệp THPT của thành phố được tổ chức tại 140 điểm với gần một vạn cán bộ coi thi.

Hiện Sở GDĐT TP.Hà Nội đang gấp rút triển khai các công tác chuẩn bị.

Sương Mai
TIN LIÊN QUAN

Thi tốt nghiệp THPT và những mốc thời gian thí sinh đặc biệt lưu ý

Linh Chi - Văn Thắng |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố lịch thi tốt nghiệp THPT chính thức vào ngày 9-10.8 và sẽ công bố kết quả vào ngày 27.8. Ngoài ra, nhiều mốc thời gian các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2020 cũng cần lưu ý.

Phạm những lỗi nào thí sinh thi tốt nghiệp THPT sẽ bị đình chỉ?

Nguyễn Hà - Nhật Huy |

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định những lỗi vi phạm sau khiến thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT sẽ bị đình chỉ.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về kỳ thi THPT 2020

Vương Trần |

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4.2020 nêu rõ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương mình. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thi tốt nghiệp THPT và những mốc thời gian thí sinh đặc biệt lưu ý

Linh Chi - Văn Thắng |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố lịch thi tốt nghiệp THPT chính thức vào ngày 9-10.8 và sẽ công bố kết quả vào ngày 27.8. Ngoài ra, nhiều mốc thời gian các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2020 cũng cần lưu ý.

Phạm những lỗi nào thí sinh thi tốt nghiệp THPT sẽ bị đình chỉ?

Nguyễn Hà - Nhật Huy |

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định những lỗi vi phạm sau khiến thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT sẽ bị đình chỉ.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về kỳ thi THPT 2020

Vương Trần |

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4.2020 nêu rõ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương mình.