Những dịch vụ nào được Hải Dương cho phép hoạt động trở lại từ 18.3?

Mai Chi |

Ngày 17.3, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã kí quyết định về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái mới trên địa bàn tỉnh, đồng thời cho phép một số dịch vụ được hoạt động trở lại, có hiệu lực từ 0h ngày 18.3.

Theo đó, Chủ tịch UBDN tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái đã kí quyết định, từ ngày 18.3 đến hết ngày 31.3 toàn tỉnh thực hiện theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Trong đó, các xã/thôn/khu/điểm dân cư đang thực hiện quyết định phong tỏa thì tiếp tục thực hiện cho tới khi có quyết định kết thúc phong tỏa. Yêu cầu mọi người dân nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế"; cài đặt ứng dụng Bluezone; Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc; Công an tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Dịch vụ vận tải hành khách được Hải Dương cho phép hoạt động trở lại từ 0h ngày 18.3
Dịch vụ vận tải hành khách được Hải Dương cho phép hoạt động trở lại từ 0h ngày 18.3

Với những quy định cụ thể đối với các huyện/thị xã/thành phố và các đơn vị liên quan, tỉnh Hải Dương yêu cầu tiếp tục duy trì hoạt động Đội xử lý tình trạng khẩn cấp về y tế; Tổ chức diễn tập thử trong tình huống xuất hiện ca dương tính với SARS-Cov-2 mới; Tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ COVID cộng đồng, Tổ an toàn COVID trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tiếp tục dừng các hoạt động: Lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, các giải thi đấu thể thao, sự kiện có tập trung quá 30 người tại nơi công cộng/sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như khu/điểm vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, mát-xa, karaoke, quán bar, vũ trường, quán game, rạp chiếu phim, điểm cung cấp dịch vụ Internet công cộng, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng sống trong toàn tỉnh; Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê…).

Tỉnh Hải Dương cho phép hoạt động trở lại đối với các dịch vụ sau: Dịch vụ vận tải khách liên tỉnh (xe buýt, xe tuyến cố định, xe hợp đồng và xe taxi) từ Hải Dương đi các tỉnh và ngược lại; Các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh; Trạm dừng nghỉ trên Quốc lộ 18. Các hoạt động trở lại trên phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện.

Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết thì do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như đeo khẩu trang, sát trùng tay, ngồi giãn cách, thực hiện giám sát về y tế, không tổ chức liên hoan, tiệc mừng.

Chủ tịch UBND các huyện/thị xã/thành phố căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, theo thẩm quyền có thể quyết định việc thực hiện các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Công bố 7 ca mắc COVID-19 mới, 2 ca là F1 ghi nhận tại Hải Dương

Thùy Linh |

Tối 17.3, Bộ Y tế công bố thông tin về 7 ca mắc COVID-19 mới (BN2561-2567), trong đó có 5 ca bệnh được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Khánh Hòa và 2 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương.

Chồng và con của bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương đều dương tính

Mai Chi |

Thành phố Hải Dương vừa phát hiện thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 mới - là chồng và con của bệnh nhân N.T.T.T dương tính với Sars-CoV-2 sau thời gian được cách ly tập trung.

Học sinh ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Hải Dương nghỉ học hết tháng 3

Mai Dung |

Theo công văn mới ban hành ngày 16.3, UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo tiếp tục cho học sinh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh nghỉ học đến hết tháng 3.2021.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Công bố 7 ca mắc COVID-19 mới, 2 ca là F1 ghi nhận tại Hải Dương

Thùy Linh |

Tối 17.3, Bộ Y tế công bố thông tin về 7 ca mắc COVID-19 mới (BN2561-2567), trong đó có 5 ca bệnh được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Khánh Hòa và 2 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương.

Chồng và con của bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương đều dương tính

Mai Chi |

Thành phố Hải Dương vừa phát hiện thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 mới - là chồng và con của bệnh nhân N.T.T.T dương tính với Sars-CoV-2 sau thời gian được cách ly tập trung.

Học sinh ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Hải Dương nghỉ học hết tháng 3

Mai Dung |

Theo công văn mới ban hành ngày 16.3, UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo tiếp tục cho học sinh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh nghỉ học đến hết tháng 3.2021.