Những con số ấn tượng sau kỳ thi THPT Quốc gia tại Thanh Hóa

Quách Du |

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi THPT Quốc Gia 2019, tỉnh Thanh Hóa có 97 em đạt từ 27 điểm trở lên và có 35 điểm 10. Nếu tính số thí sinh đạt điểm từ 28 trở lên, Thanh Hóa có 11 em, cao nhất cả nước.

Ngày 17.7, trao đối với PV Báo Lao Động, ông Hoàng Mạnh Thắng - Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa (Sở GD&ĐT Thanh Hóa) cho biết, sau khi Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố điểm thi THPT Quốc gia 2019, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã họp xét tốt nghiệp.

Theo đó, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 của địa phương này đạt 92,39%.

 
Thi THPT Quốc gia 2019 tại điểm Trường THPT Hàm Rồng (Thanh Hóa). Ảnh: Quách Du

Theo ông Thắng, kỳ thi năm nay, tỉnh Thanh Hóa có 97 thí sinh có điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển các khối từ 27 điểm trở lên. Trong đó, khối A00 có 35 em; A01 23 em; khối B00 có 17 em; khối C00 có 18 em và khối D01 có 4 em.

“Toàn tỉnh có 35 điểm 10, trong đó, môn Hóa 1, Lịch sử 5, Địa lý 1, Giáo dục công dân 22 và tiếng Anh 6. Đặc biệt, tỉnh có em Vũ Đức Anh (học sinh Trường THPT Quảng Xương 1, huyện Quảng Xương) đỗ thủ khoa khối A đại học của cả nước với số điểm 29,05. – ông Thắng nói.

Cũng theo ông Thắng, nếu tính thí sinh đạt điểm từ 28 trở lên, tỉnh Thanh hóa có 11 em, cao nhất cả nước.

Được biết, trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, toàn tỉnh Thanh Hóa có 34.049 thí sinh dự thi THPT quốc gia. Trong đó, có 31.457 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp THPT.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Thủ khoa khối A giúp mẹ đi bán trứng, được nhận học bổng tài năng

Quách Du |

Sau khi nắm được thông tin cậu học trò thường giúp mẹ đi bán trứng đậu thủ khoa khối A của cả nước, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã về tận nhà để trao học bổng tài năng cho nam sinh.

"Tại sao thủ khoa nông thôn nhiều hơn thành phố?"

Tuyết Anh |

Nhiều bạn đọc đã bày tỏ ý kiến khi biết những tân thủ khoa hầu hết đến từ những tỉnh thành như Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh...

Trường THPT có điểm đầu vào ở mức thấp nhưng vẫn là “lò” đào tạo thủ khoa

CÁT TƯỜNG - HOÀI ANH |

Năm 2019, Trường THPT Hồng Thái (Đan Phượng, Hà Nội) có điểm đầu vào lớp 10 là 38,5- thấp hơn khá nhiều so với phổ điểm trong thành phố Hà Nội. Song, ngôi trường này cũng chính là nơi đào tạo thủ khoa khối D1 trong kì thi THPT Quốc gia vừa qua.

Nữ thủ khoa xinh đẹp với bí quyết học theo sách giáo khoa

HUYÊN NGUYỄN |

Ngô Thu Hà – nữ sinh của Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ xuất sắc là thí sinh có điểm thi 3 môn xét tuyển đại học cao nhất cả nước trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Thủ khoa khối A giúp mẹ đi bán trứng, được nhận học bổng tài năng

Quách Du |

Sau khi nắm được thông tin cậu học trò thường giúp mẹ đi bán trứng đậu thủ khoa khối A của cả nước, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã về tận nhà để trao học bổng tài năng cho nam sinh.

"Tại sao thủ khoa nông thôn nhiều hơn thành phố?"

Tuyết Anh |

Nhiều bạn đọc đã bày tỏ ý kiến khi biết những tân thủ khoa hầu hết đến từ những tỉnh thành như Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh...

Trường THPT có điểm đầu vào ở mức thấp nhưng vẫn là “lò” đào tạo thủ khoa

CÁT TƯỜNG - HOÀI ANH |

Năm 2019, Trường THPT Hồng Thái (Đan Phượng, Hà Nội) có điểm đầu vào lớp 10 là 38,5- thấp hơn khá nhiều so với phổ điểm trong thành phố Hà Nội. Song, ngôi trường này cũng chính là nơi đào tạo thủ khoa khối D1 trong kì thi THPT Quốc gia vừa qua.

Nữ thủ khoa xinh đẹp với bí quyết học theo sách giáo khoa

HUYÊN NGUYỄN |

Ngô Thu Hà – nữ sinh của Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ xuất sắc là thí sinh có điểm thi 3 môn xét tuyển đại học cao nhất cả nước trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.