Những con phố ở Hà Nội ùn tắc mọi khung giờ dịp sát Tết

Nhật Minh |

Những ngày cận Tết, nhiều tuyến đường tại Hà Nội như Cầu Giấy, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch... luôn trong cảnh tấp nập “người mua, kẻ bán”. Khoảng thời gian từ chiều đến tối, những tuyến phố này thậm chí còn xảy ra tình trạng quá tải, ùn tắc giao thông.

Dù cho xu hướng mua hàng trực tuyến đang phát triển, nhưng Trần Ngọc Tiến (23 tuổi, Cầu Giấy) vẫn lựa chọn việc đến trực tiếp các cửa hàng để mua sắm dịp cận Tết.

Anh Ngọc Tiến cho rằng, việc mua đồ tại cửa hàng giúp cá nhân chọn được sản phẩm ưng ý và phù hợp với bản thân. “Hôm nay, tôi đã mua được 3 bộ đồ ưng ý để mặc vào dịp Tết Nguyên đán tới” - Ngọc Tiến chia sẻ.

Nhiều người vẫn ưa chuộng việc mua sắm trực tiếp khiến nhiều cửa hàng quá tải. Ảnh: Nhật Minh
Người dân vẫn ưa chuộng việc mua sắm trực tiếp khiến nhiều cửa hàng quá tải. Ảnh: Nhật Minh

Là khách hàng thường xuyên mua sắm tại phố Chùa Bộc (Đống Đa, Hà Nội), chị Lê Phương Dung (30 tuổi, Đống Đa) cho biết, những sản phẩm thời trang tại các cửa hàng này có sự đa dạng, bắt mắt và hợp xu hướng.

“Tôi thấy dịp cuối năm, các cửa hàng tại đây có khuyến mãi và nhiều mẫu quần áo mới nên tôi dẫn gia đình đi sắm Tết” - chị Dung nói.

Nhân viên tại một cửa hàng thời trang trên phố Chùa Bộc cho hay, cửa hàng đã tranh thủ dịp cận Tết để tổ chức nhiều chương trình giảm giá, xả hàng. Bên cạnh đó, cửa hàng cũng trưng bày những mẫu mới để thu hút và tiếp cận khách hàng trong năm tới.

“Một tuần trở lại đây, lượng khách của cửa hàng tôi đã bắt đầu tăng mạnh, những mẫu quần áo mới cũng được người mua sắm đón nhận tích cực” - nhân viên này nói.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động vào chiều 4.2, các cửa hàng quần áo, mỹ phẩm trên tuyến đường Cầu Giấy và Chùa Bộc luôn trong tình trạng đông kín, quá tải khách hàng.

Tại đường Cầu Giấy (Cầu Giấy, Hà Nội), các cửa hàng thời trang luôn tấp nập “người mua, kẻ bán“. Ảnh: Nhật Minh
Tại đường Cầu Giấy (Cầu Giấy, Hà Nội), các cửa hàng thời trang luôn tấp nập người mua. Ảnh: Nhật Minh

Nhiều cửa hàng đã áp dụng những chương trình khuyến mãi, giảm giá lên tới 50% nhằm thu hút người dân dịp cận Tết.

Cửa hàng trên phố Chùa Bộc (Đống Đa, Hà Nội) áp dụng khuyến mãi, giảm giá đã thu hút được nhiều người dân. Ảnh: Nhật Minh
Cửa hàng trên phố Chùa Bộc (Đống Đa, Hà Nội) áp dụng khuyến mãi, giảm giá đã thu hút được nhiều người dân. Ảnh: Nhật Minh

Tuy nhiên, lượng phương tiện của khách mua sắm lớn đã dẫn tới quá tải, thiếu không gian đỗ xe. Những chiếc xe máy của người dân được đỗ kín vỉa hè, thậm chí tràn xuống lòng đường khiến ùn tắc giao thông cục bộ.

Nhiều bảo vệ tại các cửa hàng phải làm việc, điều chỉnh xe liên tục để người dân có thể lưu thông qua đây.

Lượng phương tiện tại những cửa hàng này quá tải dẫn tới ùn tắc giao thông. Ảnh: Nhật Minh
Lượng phương tiện tại những cửa hàng này quá tải dẫn tới ùn tắc giao thông cục bộ. Ảnh: Nhật Minh
Bảo vệ tại các cửa hàng phải liên tục điều chỉnh phương tiện để người dân lưu thông. Ảnh: Nhật Minh
Bảo vệ tại các cửa hàng phải liên tục điều chỉnh phương tiện để người dân lưu thông qua đây. Ảnh: Nhật Minh
Nhật Minh
TIN LIÊN QUAN

Người dân đổ xô đi sắm Tết, nhiều siêu thị ở Hà Nội chật như nêm

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Ngày 4.2 (tức 25 tháng Chạp), người dân tranh thủ đi mua sắm Tết khiến nhiều siêu thị, trung tâm thương mại ở Hà Nội luôn trong tình trạng đông đúc, các quầy thu ngân rơi vào tình trạng quá tải, khách xếp hàng dài để được thanh toán.

Thu nhập giảm sút, công nhân thắt lưng buộc bụng, cắt giảm mua sắm Tết

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Năm qua, kinh tế, việc làm có nhiều biến động và khó khăn, nhiều chị em công nhân phải “thắt lưng buộc bụng”, chi tiêu tiết kiệm để đủ tiền trang trải trong dịp Tết Nguyên đán.

Đã sẵn sàng lượng lớn hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân mua sắm Tết

Vũ Long |

Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, nhiều địa phương đã sẵn sàng hàng hóa và các chương trình kích cầu để phục vụ người dân mua sắm Tết an toàn, đầy đủ.

Giá xăng dầu được dự báo giảm mạnh trong phiên điều chỉnh tới

Anh Tuấn |

Trong phiên điều hành tới (thứ 5, ngày 8.2), giá xăng RON 95 được dự báo giảm từ 900 - 1.000 đồng/lít; xăng E5 RON 92 giảm từ 800 - 900 đồng/lít; dầu DO giảm từ 400-500 đồng/lít.

Người lao động ở Quảng Trị làm xuyên Tết, mỗi ngày nhận hơn 1 triệu đồng

HƯNG THƠ |

Người lao động tại một số doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Trị sẽ làm việc xuyên Tết và sẽ được trả lương bằng 300%.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

KHÁNH AN |

Ngày 6.2, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao tổ chức công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh Kiểm sát viên cao cấp.

Diện mạo cung điện trong Đại nội Huế sau cuộc trùng tu gần 124 tỉ đồng

Phúc Đạt |

HUẾ - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ mở cửa miễn phí các điểm di tích phục vụ khách du lịch dịp Tết, trong đó có điện Kiến Trung - nơi vừa được đầu tư hơn 124 tỉ đồng để trùng tu.

Động thái mới nhất của Ngọc Trinh sau khi tại ngoại 4 ngày

Anh Trang |

Ngọc Trinh hưởng án treo sau 3 tháng tạm giam. Sau 4 ngày được về đoàn tụ với gia đình, Ngọc Trinh có động thái mới trên mạng xã hội.

Người dân đổ xô đi sắm Tết, nhiều siêu thị ở Hà Nội chật như nêm

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Ngày 4.2 (tức 25 tháng Chạp), người dân tranh thủ đi mua sắm Tết khiến nhiều siêu thị, trung tâm thương mại ở Hà Nội luôn trong tình trạng đông đúc, các quầy thu ngân rơi vào tình trạng quá tải, khách xếp hàng dài để được thanh toán.

Thu nhập giảm sút, công nhân thắt lưng buộc bụng, cắt giảm mua sắm Tết

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Năm qua, kinh tế, việc làm có nhiều biến động và khó khăn, nhiều chị em công nhân phải “thắt lưng buộc bụng”, chi tiêu tiết kiệm để đủ tiền trang trải trong dịp Tết Nguyên đán.

Đã sẵn sàng lượng lớn hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân mua sắm Tết

Vũ Long |

Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, nhiều địa phương đã sẵn sàng hàng hóa và các chương trình kích cầu để phục vụ người dân mua sắm Tết an toàn, đầy đủ.