Những chuyện lạ về ngày Valentine trên thế giới

PV (T/H) |

Ở các quốc gia trên thế giới, ngày lễ tình nhân có những điều thú vị riêng.

- Ở Vương quốc Anh, ngày lễ tình nhân Valentine 14.2 hàng năm là một ngày lễ quan trọng. Vào ngày Valentine, các cặp tình nhân thường tặng nhau bộ thìa bạc được chạm khắc biểu tượng chìa khóa và ổ khóa. Món quà này tượng trưng cho việc gửi chiếc chìa khóa mở cửa trái tim mình cho một nửa còn lại.

- Vào ngày 14.2, những cô gái Nhật Bản sẽ tặng quà Valentine cho nam giới. Tròn 1 tháng sau (tức ngày 14.3), người Nhật Bản sẽ đón ngày Valentine trắng. Đây là dịp các chàng trai đáp lại tình cảm của phái nữ bằng việc tặng lại chocolate trắng cho người kia.

- Tuy nhiên, Hàn Quốc có điều thú vị không giống Nhật Bản là nếu trong hai ngày Valentine 14.2 và 14.3, người nào không nhận được chocolate hay kẹo thì đến ngày 14/4 (tức Valentine Đen), họ sẽ mặc đồ màu đen, ăn mì Jachang truyền thống (món mì với nước sốt đậu đen).

- Tại Australia, Valentine không phải là ngày dành riêng cho các cặp tình nhân. Vào ngày 14.2, những người trong gia đình, bạn bè hoặc những người độc thân cũng tặng nhau quà Valentine. Đây là dịp mọi người bày tỏ tình cảm của mình với người mà họ yêu quý.

- Trong ngày lễ tình yêu, những người độc thân ở Scotland sẽ viết tên của một người nào đó vào mẩu giấy rồi vứt chúng vào hai chiếc mũ. Một chiếc để tên của những chàng trai, chiếc kia để tên của các cô gái. Cô gái sẽ lần lượt bốc một mẩu giấy và xem cái tên mà họ bắt được thì sẽ chính là người cùng đi chơi Valentine.

- Ở Đan Mạch và Na Uy không tổ chức ngày lễ tình yêu rộn ràng như những nơi khác, mặc dù một số người vẫn tặng thiệp, hoa hồng... cho người mình yêu. Lý giải cho điều này, người dân Na Uy cho rằng bảo vệ môi trường mới là việc làm cần thiết hơn, vì tặng hoa rồi hoa sẽ héo, vứt đi sẽ làm ảnh hưởng tới môi trường.

- Ở Romania, người ta tổ chức lễ tình nhân vào ngày 24.2, được biết đến với tên gọi là Dragobete. Trong ngày này, những cặp tình nhân cũng tặng nhau hoa, quà, chocolate để thể hiện tình yêu.

- Ở Guatemala, ngày lễ tình nhân cũng được tổ chức vào ngày 14/2 và các cặp yêu nhau cũng tặng hoa, chocolate, thiệp cho người mà họ yêu quý. Ngoài ra, ngày này ở Guatemala được mở rộng hơn. Ngoài người yêu, các chàng trai, cô gái còn có thể thể hiện tình cảm với người thân, bạn bè.

PV (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Mạnh tay chi gần 160 triệu đồng cho một bó hồng dịp Valentine

TH (Theo The Telegraph) |

Một bó 999 bông hồng đỏ có giá 5.000 bảng Anh (tương đương gần 160 triệu đồng) đã được đại gia đặt mua để tặng người thương trong dịp Valentine. 

Hoa hồng "cháy hàng", socola ế ẩm ngày Valentine giáp Tết Nguyên đán

Nguyên Linh |

Valentine trùng với 29 Tết nên các chủ hàng bán socola chỉ biết khóc ròng khi vắng khách, trong khi đó giá hoa tươi lại tăng cao ở mức kỉ lục mà vẫn không có để bán.

Sát lễ Valentine 2018: Đội giá 10 lần, hoa hồng vẫn không có mà bán

Trang Phú |

Năm nay, do dịp lễ tình yêu ( Valentine) trùng với tết Nguyên đán Mậu Tuất nên giá hoa nói chung và đặc biệt là hoa hồng "đội giá lên trời". Giá cao gấp 5-10 lần nhưng hoa hồng tại các chợ đầu mối vẫn có nguy cơ "cháy hàng".

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Mạnh tay chi gần 160 triệu đồng cho một bó hồng dịp Valentine

TH (Theo The Telegraph) |

Một bó 999 bông hồng đỏ có giá 5.000 bảng Anh (tương đương gần 160 triệu đồng) đã được đại gia đặt mua để tặng người thương trong dịp Valentine. 

Hoa hồng "cháy hàng", socola ế ẩm ngày Valentine giáp Tết Nguyên đán

Nguyên Linh |

Valentine trùng với 29 Tết nên các chủ hàng bán socola chỉ biết khóc ròng khi vắng khách, trong khi đó giá hoa tươi lại tăng cao ở mức kỉ lục mà vẫn không có để bán.

Sát lễ Valentine 2018: Đội giá 10 lần, hoa hồng vẫn không có mà bán

Trang Phú |

Năm nay, do dịp lễ tình yêu ( Valentine) trùng với tết Nguyên đán Mậu Tuất nên giá hoa nói chung và đặc biệt là hoa hồng "đội giá lên trời". Giá cao gấp 5-10 lần nhưng hoa hồng tại các chợ đầu mối vẫn có nguy cơ "cháy hàng".