Những chính sách mới nổi bật có hiệu từ cuối tháng 5.2021

Ái Vân |

Từ cuối tháng 5.2021, nhiều chính sách mới chính thức có hiệu lực thi hành như: Những trường hợp được miễn lệ phí cấp hộ chiếu; Quy định về nội dung khám sức khỏe định kỳ đối với quân nhân…

Những trường hợp miễn lệ phí cấp hộ chiếu từ ngày 22.5.2021

Thông tư 25/2021/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 22.5.2021.

Theo đó, quy định miễn lệ phí cấp hộ chiếu đối với 3 trường hợp:

Người Việt Nam ở nước ngoài có quyết định trục xuất bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước sở tại nhưng không có hộ chiếu.

Người Việt Nam ở nước ngoài phải về nước theo điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế về việc nhận trở lại công dân nhưng không có hộ chiếu.

Những trường hợp vì lý do nhân đạo.

Tổ chức thu lệ phí phải đóng dấu “Miễn thu lệ phí” (GRATIS) vào giấy tờ đã cấp.

Quy định về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân

Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên các cấp có hiệu lực từ ngày 22.5.2021.

Theo đó, đối với cấp THCS, THPT theo Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT, cấu trúc, thời lượng chương trình gồm:

Khối học phần chung (phần A): 17 tín chỉ, gồm 15 tín chỉ bắt buộc và 2 tín chỉ tự chọn.

Khối học phần nhánh: Dành cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với các môn học cấp THCS, có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS (phần B); dành cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với các môn học cấp THPT, có nguyện vọng trở thành giáo viên THPT (phần C).

Thời lượng mỗi khối học phần nhánh THCS/THPT: 17 tín chỉ, gồm 9 tín chỉ lựa chọn theo môn học, 6 tín chỉ thực hành, thực tập bắt buộc ở trường phổ thông và 2 tín chỉ tự chọn.

Đối với cấp tiểu học theo Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT, khối lượng chương trình gồm 35 tín chỉ, trong đó phần bắt buộc 31 tín chỉ và phần tự chọn 4 tín chỉ.

Quy định về lưu trữ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

Thông tư 01/2021/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có hiệu lực từ ngày 26.5.2021, theo đó:

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được lưu trữ 5 bộ (mỗi nơi 1 bộ, gồm: UBND cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã).

Tài liệu lưu trữ gồm: Văn bản phê duyệt, báo cáo thuyết minh tổng hợp, bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và các bản đồ chuyên đề.

Quy định về nội dung khám sức khỏe định kỳ đối với quân nhân

Thông tư 37/2021/TT-BQP về phân loại, khám sức khỏe, phân cấp nhiệm vụ quản lý sức khỏe đối với quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng có hiệu lực từ ngày 29.5.2021.

Theo đó, nội dung khám sức khỏe định kỳ đối với quân nhân gồm: Xác định chỉ số khối cơ thể (BMI: Body Mass Index); Khám lâm sàng các chuyên khoa: Nội khoa, ngoại khoa, da liễu, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, sản phụ khoa đối với nữ; Khám cận lâm sàng: xét nghiệm huyết học; sinh hóa máu, nước tiểu; điện tim; siêu âm bụng tổng quát; chụp X-quang ngực và các xét nghiệm khác khi cần thiết;

Riêng quân nhân có quân hàm cấp thượng tá, đại tá còn có thêm xét nghiệm miễn dịch, dấu ấn ung thư.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Những chính sách mới ảnh hưởng đến công dân và người lao động từ tháng 5

NAM DƯƠNG - KHÁNH LINH |

Trong tháng 5.2021 này, có một số những quy định mới của pháp luật chính thức có hiệu lực và sẽ có tác động trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. TS. LS. Nguyễn Thị Thuý Hường đã có buổi trao đổi với Báo Lao Động về nội dung của những quy định này và những tác động tới người lao động.

Từ tháng 5, nhiều chính sách mới về giáo dục và đào tạo

TUỆ NHI |

Từ tháng 5.2021, nhiều chính sách mới liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng và hoạt động dạy học của giáo viên sẽ có hiệu lực.

Chính sách mới về giáo dục, bảo hiểm có hiệu lực từ tháng 5.2021

Ái Vân |

Nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và giáo dục có hiệu lực thi hành từ tháng 5.2021.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Những chính sách mới ảnh hưởng đến công dân và người lao động từ tháng 5

NAM DƯƠNG - KHÁNH LINH |

Trong tháng 5.2021 này, có một số những quy định mới của pháp luật chính thức có hiệu lực và sẽ có tác động trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. TS. LS. Nguyễn Thị Thuý Hường đã có buổi trao đổi với Báo Lao Động về nội dung của những quy định này và những tác động tới người lao động.

Từ tháng 5, nhiều chính sách mới về giáo dục và đào tạo

TUỆ NHI |

Từ tháng 5.2021, nhiều chính sách mới liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng và hoạt động dạy học của giáo viên sẽ có hiệu lực.

Chính sách mới về giáo dục, bảo hiểm có hiệu lực từ tháng 5.2021

Ái Vân |

Nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và giáo dục có hiệu lực thi hành từ tháng 5.2021.