Những chiếc xe “nhồi nhét” khách vượt quy định gần gấp đôi

Quách Du |

Được chở tối đa hơn 40 người, nhưng không ít xe khách lại “nhồi nhét” lên đến khoảng 80 người. Các trường hợp này vừa bị CSGT Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ trong và sau dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Ngày 2.5, thông tin từ Trạm CSGT Quảng Xương - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa tiến hành kiểm tra, lập biên bản đối với xe khách giường nằm 46 chỗ (chạy tuyến Nghệ An - Hà Nội) nhồi nhét lên tới 80 hành khách.

 
Chiếc xe chở 80 hành khách bị lực lượng CSGT Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ. Ảnh: CATH

Theo đó, vào hồi 13h30 ngày 2.5, tại km 335, quốc lộ 1A (đoạn qua địa phận xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa), tổ công tác Trạm CSGT Quảng Xương đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Hồ Công Cảnh (SN 1989, trú tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) vì điều khiển xe khách mang BKS 37B-018.76 vi phạm lỗi “chở quá số người quy định".

Kiểm đếm tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện, trên xe chở 80 hành khách, trong khi đó, chiếc xe chỉ được chở tối đa 46 người.

Trước đó, trong dịp nghỉ lễ, đơn vị này cũng đã phát hiện chiếc xe khách mang BKS 15B-014.57, do tài xế Triệu Hùng Duy điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, chiếc xe này đang chở 79 hành khách, trong khi xe chỉ được chở tối đa 47 người.

Được biết, ngoài những trường hợp trên, trong và sau dịp nghỉ lễ, Trạm CSGT Quảng Xương đã xử lý hơn 30 trường hợp khác cũng vi phạm lỗi "chở quá số người quy định" và hàng chục trường hợp khác vi phạm chạy quá tốc độ, để hàng không đóng cửa.

Hiện, các vụ việc trên đã được lực lượng CSGT Thanh Hóa lập biên bản và xử phạt theo quy định.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Xe khách ngang nhiên đi ngược chiều trên QL1A

ANH ĐỨC |

Không những đi ngược chiều, tài xế một chiếc xe giường nằm còn có thái độ thách thức với các tài xế khác. Rất may, không có vụ tai nạn nào xảy ra. Vụ việc được bạn đọc phản ánh, xảy ra vào khoảng 11h ngày 30.4 trên tuyến QL1A, đoạn qua xã Vượng Lộc, Huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Chạy ngược chiều, tài xế xe khách Tùng Lâm bị tước bằng lái 2 tháng

Quách Du |

Sau khi tiến hành xác minh việc một tài xế điều khiển xe khách chạy ngược chiều, cơ quan chức năng đã ra quyết định tước bằng lái xe 2 tháng đối với tài xế này và phạt 1 triệu đồng đối với nhà xe.

Nhà xe chặt chém, nhồi nhét khách dịp nghỉ lễ?

ANH ĐỨC |

Báo Lao Động nhận được phản ánh của bạn đọc là một hành khách đi từ Hà Nội về Hà Tĩnh. Hành khách này đi xe của nhà xe Thanh Sơn, ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Nhồi nhét khách dịp lễ 30.4, tài xế có thể bị tước giấy phép lái xe

Quách Du |

Đối với các trường hợp tài xế nhồi nhét khách, lạng lách đánh võng, chạy quá tốc độ… dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, sẽ bị xử phạt nặng, thậm chí tước giấy phép lái xe.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xe khách ngang nhiên đi ngược chiều trên QL1A

ANH ĐỨC |

Không những đi ngược chiều, tài xế một chiếc xe giường nằm còn có thái độ thách thức với các tài xế khác. Rất may, không có vụ tai nạn nào xảy ra. Vụ việc được bạn đọc phản ánh, xảy ra vào khoảng 11h ngày 30.4 trên tuyến QL1A, đoạn qua xã Vượng Lộc, Huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Chạy ngược chiều, tài xế xe khách Tùng Lâm bị tước bằng lái 2 tháng

Quách Du |

Sau khi tiến hành xác minh việc một tài xế điều khiển xe khách chạy ngược chiều, cơ quan chức năng đã ra quyết định tước bằng lái xe 2 tháng đối với tài xế này và phạt 1 triệu đồng đối với nhà xe.

Nhà xe chặt chém, nhồi nhét khách dịp nghỉ lễ?

ANH ĐỨC |

Báo Lao Động nhận được phản ánh của bạn đọc là một hành khách đi từ Hà Nội về Hà Tĩnh. Hành khách này đi xe của nhà xe Thanh Sơn, ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Nhồi nhét khách dịp lễ 30.4, tài xế có thể bị tước giấy phép lái xe

Quách Du |

Đối với các trường hợp tài xế nhồi nhét khách, lạng lách đánh võng, chạy quá tốc độ… dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, sẽ bị xử phạt nặng, thậm chí tước giấy phép lái xe.