Những cây cầu thay đổi diện mạo Hải Phòng

Mai Chi |

Chỉ trong vòng 2 -3 năm qua, hàng chục cây cầu được xây dựng mới ở Hải Phòng đã làm thay đổi diện mạo thành phố, giúp người dân lưu thông thuận tiện, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của thành phố

Trong báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hải Phòng khóa XV trình Đại hội Đại biểu thành phố lần thứ XVI nêu rõ, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng luôn đạt ở mức cao hơn bình quân chung của cả nước 2 lần. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, thành phố đã đầu tư gần 44.000 tỉ đồng vào hạ tầng giao thông với 46 cây cầu và hàng trăm kilômét đường được xây mới. Hàng loạt công trình nghìn tỉ hiện diện, trở thành biểu tượng mới cho sự phát triển của TP như cầu Hoàng Văn Thụ, tuyến đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, nút giao thông Nam Cầu Bính, cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện…

Cầu Hoàng Văn Thụ được khánh thành năm 2019 với tổng mức đầu tư 2.173 tỉ đồng khánh thành tháng 10.2019.

Cầu Hoàng Văn Thụ nối nội thành Hải Phòng với Khu đô thị Bắc Sông Cấm (huyện Thủy Nguyên) - ảnh HP
Cầu Hoàng Văn Thụ nối nội thành Hải Phòng với Khu đô thị Bắc Sông Cấm (huyện Thủy Nguyên) - ảnh HP

Cầu Tân Vũ Lach Huyện vượt biển nối đất liền với huyện đảo Cát Hải có chiều dài 5,44 km – là cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á – thuộc dự án đường ôtô Tân Vũ - Lạch Huyện có tổng mức đầu tư 11.849 tỉ đồng, hoàn thành năm 2017, giúp người dân ra đảo dễ dàng trong vòng 30 phút.

Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện là cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á - ảnh Hồng Phomng
Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện là cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á - ảnh Hồng Phong

Cầu Bạch Đằng nối Hải Phòng với Quảng Ninh chỉ còn hơn 30 phút lưu thông - nằm trong cao tốc Hạ Long - Hải Phòng với tổng mức vốn 7.661 tỉ đồng, vận tốc tối đa 100 km/h.

Cầu Bạch Đằng nối Quảng Ninh với Hải Phòng chỉ còn 30 phút lưu thông - ảnh HP
Cầu Bạch Đằng nối Quảng Ninh với Hải Phòng chỉ còn 30 phút lưu thông - ảnh HP

Cầu vượt Nguyễn Văn Linh khánh thành tháng 5.2019 với tổng chiều dài là 1,7 km với tổng mức đầu từ 1.405 tỷ đồng. Riêng công trình cầu vượt Nút giao Nguyễn Văn Linh và đoạn tuyến kết nối với đường chợ Hàng có chi phí xây dựng là 360 tỉ đồng với thiết kế kiến trúc cầu vòm, chiều dài cầu 288,2m, nhịp chính dài 100m, mặt cầu rộng 19m...

Cầu vượt Nguyễn Văn Linh khánh thành giải quyết ùn ứ cho khu vực nội đô - ảnh HP
Cầu vượt Nguyễn Văn Linh khánh thành giải quyết ùn ứ cho khu vực nội đô - ảnh HP

Cầu sông Hóa nối Hải Phòng với Thái Bình được khánh thành tháng 12.2019 với tổng mức đầu tư 182 tỉ đồng, giúp rút ngắn cự ly vận chuyển giữa thành phố Hải Phòng với khu vực ven biển tỉnh Thái Bình trên 30 km so với trước đây, góp phần giảm áp lực giao thông qua Quốc lộ 10.

Cầu Sông Hóa rút ngắn khoảng cách giữa Hải Phòng và Thái Bình hơn 30 km
Cầu Sông Hóa rút ngắn khoảng cách giữa Hải Phòng và Thái Bình hơn 30 km.
Cầu vượt sông Tam Bạc
Cầu vượt sông Tam Bạc.
Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Người Hải Phòng thảnh thơi xuống phố chiều 30 Tết

Linh Chi |

Nhiều năm nay, rất nhiều người dân ở Hải Phòng đã đến khu dải trung tâm thành phố để thưởng hoa, ngắm phố và chụp những bức ảnh đẹp trong dịp tết.

Thăm làng nghề bánh chưng "không ngủ" ở Hải Phòng ngày giáp Tết

Mai Dung |

Những ngày giáp Tết, người dân làng nghề bánh chưng nổi tiếng miền Bắc - làng Thủy Đường (Thủy Nguyên, Hải Phòng) đêm ngày đỏ lửa, cho ra hàng vạn bánh chuyển đến tay khách hàng gần xa.

Chuyến xe ngày cuối năm đưa công nhân Hải Phòng về đón Tết đoàn viên

Mai Dung |

Sáng sớm ngày 9.2, 18 chuyến xe do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức đưa những công nhân tỉnh xa về quê đón Tết. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều công nhân báo hủy vé xe đã đăng ký về quê và ở lại Hải Phòng đón Tết.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Người Hải Phòng thảnh thơi xuống phố chiều 30 Tết

Linh Chi |

Nhiều năm nay, rất nhiều người dân ở Hải Phòng đã đến khu dải trung tâm thành phố để thưởng hoa, ngắm phố và chụp những bức ảnh đẹp trong dịp tết.

Thăm làng nghề bánh chưng "không ngủ" ở Hải Phòng ngày giáp Tết

Mai Dung |

Những ngày giáp Tết, người dân làng nghề bánh chưng nổi tiếng miền Bắc - làng Thủy Đường (Thủy Nguyên, Hải Phòng) đêm ngày đỏ lửa, cho ra hàng vạn bánh chuyển đến tay khách hàng gần xa.

Chuyến xe ngày cuối năm đưa công nhân Hải Phòng về đón Tết đoàn viên

Mai Dung |

Sáng sớm ngày 9.2, 18 chuyến xe do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức đưa những công nhân tỉnh xa về quê đón Tết. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều công nhân báo hủy vé xe đã đăng ký về quê và ở lại Hải Phòng đón Tết.