Những căn nhà cổ ở Bạc Liêu bị lãng quên

NHẬT HỒ |

Theo một báo cáo của Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu năm 2006, Bạc Liêu có 21 căn nhà làm hồ sơ công nhận nhà cổ. Đến nay, con số công nhận ít hơn nhiều dù thời gian làm cho những căn nhà này cũ kĩ hơn. Những căn nhà trên 100 năm bây giờ cũng rêu phong theo năm tháng.

Theo Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu, những căn nhà cổ ở Bạc Liêu được xây dựng từ nửa cuối thể kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX. Hiện nay nhiều ngôi nhà đã xuống cấp. Một số căn được sử dụng làm trụ sở làm việc của các cơ quan. Hiện nay, chỉ có cụm nhà Công tử Bạc Liêu đang khai thác du lịch.

Năm 1882, chính quyền Pháp lúc bấy giờ đã tiêu tốn khá nhiều tiền để xây cất dinh thự, công sở làm việc như: Tòa Tham biện (nay là trụ sở Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh), Tòa Bố Pháp (nay là nơi làm việc của Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh)…

Ngoài ra, Bạc Liêu còn hình thành nhiều biệt thự, nhà cao cấp khác được các địa chủ, điền chủ của địa phương xây cất theo lối kiến trúc phương Tây như tòa nhà của đại điền chủ Vưu Tụng, Huyện Sổn, Hội đồng Trạch (cụm nhà Công tử Bạc Liêu) được xây cất dọc dài theo bờ sông Bạc Liêu. Nhà ông Trần Văn Chương - thân phụ bà Trần Lệ Xuân, phu nhân ông Ngô Đình Nhu (nay là Bảo tàng tỉnh) xây dựng năm 1916; nhà luật sư Lý Bình Huê…

Dù có rất nhiều căn nhà gắn với lịch sử, minh chứng một thời, nhưng những căn nhà này hiện tại chưa được khai thác du lịch một cách hiệu quả.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị các ngành liên quan tiếp tục thực hiện Đề án phát triển du lịch trong năm 2021.

Một căn nhà có tuổi trên 100 năm hiện nay là trụ sở của một cơ quan (ảnh Nhật Hồ)
Một căn nhà có tuổi trên 100 năm hiện nay là trụ sở của một cơ quan (ảnh Nhật Hồ)
Một căn nhà có tuổi trên 100 bị bỏ trống (ảnh Nhật Hồ)
Một căn nhà có tuổi trên 100 bị bỏ trống (ảnh Nhật Hồ)
Căn nhà cổ hoang phế tại Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Căn nhà cổ hoang phế tại Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Cụm nhà Công tử Bạc Liêu được khai thác du lịch nhưng chưa thật sự hiệu quả (ảnh Nhật Hồ)
Cụm nhà Công tử Bạc Liêu được khai thác du lịch nhưng chưa thật sự hiệu quả (ảnh Nhật Hồ)
Một căn nhà trên 100 năm bỏ hoang tại Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Một căn nhà trên 100 năm bỏ hoang tại Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Một căn nhà cổ tại Bạc Liêu cửa đóng then cài (ảnh Nhật Hồ)
Một căn nhà cổ tại Bạc Liêu cửa đóng then cài (ảnh Nhật Hồ)
Dù trăm năm những những gì còn lại vẫn đẹp (ảnh Nhật Hồ)
Dù trăm năm, những gì còn lại của tòa nhà vẫn đẹp (ảnh Nhật Hồ)
Dù đã đóng cửa nhiều năm nhưng những phần còn lại trong căn nhà vẫn đẹp (ảnh Nhật Hồ)
Dù đã đóng cửa nhiều năm nhưng những phần còn lại trong căn nhà vẫn đẹp (ảnh Nhật Hồ)
Hiện trạng một số ngôi nhà cổ tại Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Doanh nghiệp gặp khó nhưng công nhân vẫn sẽ có thưởng Tết

NHẬT HỒ |

Cho đến nay, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu chưa nhận được thông báo mức thưởng Tết dương lịch của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, chuyện thưởng Tết được dự báo là sẽ “bèo bọt” hơn năm trước do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn.

Triển lãm về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Chiều 11.12, tại quảng trường Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu chính thức khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Nhiều tư liệu khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam; khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam.

Bạc Liêu sẽ xử lý hàng loạt người đứng đầu để xảy ra các khu dân cư tự phát

NHẬT HỒ |

Bị truy trách nhiệm để 16 khu dân cư tự phát và trật tự xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng Bạc Liêu Huỳnh Quốc Ca cho rằng đây là trách nhiệm của người dân và chính quyền địa phương. Chủ tọa cho rằng cách trả lời này chưa thật sự ổn vì trách nhiệm quản lý nhà nước về xây dựng là của ngành chuyên môn.

Bất chấp dịch bệnh, Bạc Liêu vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng 9 -10%

NHẬT HỒ |

Dù còn khó khăn, nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng tỉnh Bạc Liêu đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021 từ 9 – 10%. Để đạt được điều này trong bối cảnh hiện tại là điều không dễ. Dù vậy, tỉnh Bạc Liêu quyết tâm thực hiện ngay năm đầu tiên thực hiện nhiệm kỳ 2021 -2026.

Du lịch Bạc Liêu, Cà Mau hụt hơi vì dịch bệnh, muốn gượng cũng khó

NHẬT HỒ |

Hàng loạt những toan tính cho mùa du lịch Noel, cuối năm, Tết Nguyên đán bỗng chốc lại “ngủ đông” vì dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Tưởng rằng ngành du lịch gượng dậy sau đại dịch, nào ngờ lại tiếp tục chờ thời.

Bạc Liêu: Chủ động phòng chống không để dịch bệnh lây lan

NHẬT HỒ |

Đó là chỉ đạo cương quyết của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu ngày 6.12.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Lý do không nên quy định chiết khấu tối thiểu cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Góp ý sửa đổi Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị không quy định mức chiết khấu tối thiểu cho doanh nghiệp bán là để đảm bảo quyền tự quyết và điều chỉnh linh hoạt.

Bạc Liêu: Doanh nghiệp gặp khó nhưng công nhân vẫn sẽ có thưởng Tết

NHẬT HỒ |

Cho đến nay, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu chưa nhận được thông báo mức thưởng Tết dương lịch của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, chuyện thưởng Tết được dự báo là sẽ “bèo bọt” hơn năm trước do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn.

Triển lãm về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Chiều 11.12, tại quảng trường Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu chính thức khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Nhiều tư liệu khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam; khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam.

Bạc Liêu sẽ xử lý hàng loạt người đứng đầu để xảy ra các khu dân cư tự phát

NHẬT HỒ |

Bị truy trách nhiệm để 16 khu dân cư tự phát và trật tự xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng Bạc Liêu Huỳnh Quốc Ca cho rằng đây là trách nhiệm của người dân và chính quyền địa phương. Chủ tọa cho rằng cách trả lời này chưa thật sự ổn vì trách nhiệm quản lý nhà nước về xây dựng là của ngành chuyên môn.

Bất chấp dịch bệnh, Bạc Liêu vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng 9 -10%

NHẬT HỒ |

Dù còn khó khăn, nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng tỉnh Bạc Liêu đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021 từ 9 – 10%. Để đạt được điều này trong bối cảnh hiện tại là điều không dễ. Dù vậy, tỉnh Bạc Liêu quyết tâm thực hiện ngay năm đầu tiên thực hiện nhiệm kỳ 2021 -2026.

Du lịch Bạc Liêu, Cà Mau hụt hơi vì dịch bệnh, muốn gượng cũng khó

NHẬT HỒ |

Hàng loạt những toan tính cho mùa du lịch Noel, cuối năm, Tết Nguyên đán bỗng chốc lại “ngủ đông” vì dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Tưởng rằng ngành du lịch gượng dậy sau đại dịch, nào ngờ lại tiếp tục chờ thời.

Bạc Liêu: Chủ động phòng chống không để dịch bệnh lây lan

NHẬT HỒ |

Đó là chỉ đạo cương quyết của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu ngày 6.12.