Những căn nhà có màu áo của chiến sĩ Công an Nhân dân

Phong Quang |

Hơn 200 căn nhà với tiêu chí "3 cứng" đang dần thay thế cho mái tranh, tường đất dột nát. Đó là sự quan tâm, chia sẻ của lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang với những hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Niềm vui và sự ngóng chờ từng ngày căn nhà mới của bà Trần Thị Thi (thôn Cả, xã Minh Thanh, Sơn Dương) cùng người cháu nội có lẽ là một cảm xúc khó tả. Bởi cả một đời người lam lũ, ăn còn chưa đủ nói gì mơ đến một mái nhà kiên cố che nắng tránh mưa.

Ước mơ rồi cũng có lúc thành sự thật, gia đình bà Thi là một trong 3 hộ nghèo của thôn Cả được hỗ trợ xây dựng nhà mới theo chương trình xây dựng 200 ngôi nhà nhân ái cho hộ nghèo của công an tỉnh Tuyên Quang.

Nhìn ngôi nhà mới chắc chắn, khang trang đang dần thay thế căn nhà tường đất mái tranh chỉ chờ đổ khi gió lớn, bà Thi phấn khởi: "Trời mưa ban ngày thì tôi không sợ nhưng đêm cứ thấy mưa, sấm chớp là bà cháu chia nhau ôm đồ mà chạy. Bây giờ được có nhà có cửa cứng cáp thì cứ yên tâm làm ăn thôi không có phải lo nghĩ gì, mưa gió cũng không phải lo mà chạy đâu nữa".

Những căn nhà theo tiêu chí “3 cứng” đang dần được thay thế cho tường đất, mái tranh thắp lên hi vọng về một cuộc sống tốt hơn cho người khó khăn.
Những căn nhà theo tiêu chí “3 cứng” đang dần được thay thế cho tường đất, mái tranh.

Của một đồng, công một nén. Những căn nhà không đơn thuần chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà chứa đựng trong đó còn là tình người, sự sẻ chia. Từ khi bắt đầu làm móng cho đến lợp mái mỗi căn nhà, mọi người đều thấy được bóng dáng của những màu áo chiến sĩ Công an Nhân dân.

"Các gia đình được hỗ trợ đều nằm ở thôn, xã vùng sâu, một số hộ nằm sâu trong rừng núi đường đi lại rất khó khăn, đang là mùa mưa nên công tác vận chuyển, thi công không thuận lợi. Tuy vậy, với sức trẻ cùng sự sẻ chia của lực lượng với những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành kế hoạch đề ra" - Thượng uý Ma Văn Tưởng, Công an huyện Sơn Dương, chia sẻ.

Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bộ Công an và UBND tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ hơn 11,5 tỉ đồng, các lực lượng công an đóng góp ngày công, sức người để giúp đỡ xây nhà nhân ái cho 200 hộ gia đình trên địa bàn tỉnh, mức hỗ trợ mỗi gia đình là 50 triệu đồng.

Nhà được xây theo thiết kế chung của Bộ Công an với diện tích mỗi căn là 36m2, tiêu chí nền cứng, khung cứng và mái cứng.

Phần vách nhà tùy theo điều kiện từng nơi sử dụng vật liệu tôn hoặc nhựa cách nhiệt, đảm bảo độ bền với thời gian, chống chịu và an toàn trước thiên tai bất thường.

Những lễ bàn giao nhà mang theo hi vọng về một cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho người có hoàn cảnh khó khăn.
Những lễ bàn giao nhà mang theo hy vọng về một cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Đến nay, Công an tỉnh Tuyên Quang đã cơ bản hoàn thành 200 căn nhà nhân ái theo mục tiêu đã đề ra nhưng vượt lên trên các con số đó là niềm vui vỡ oà và sự hạnh phúc của những người nghèo, những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được an cư trong ngôi nhà mới khang trang, xua đi nỗi lo thiên tai có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Thượng tá Chu Quang Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết: "Đó không đơn giản chỉ là những căn nhà cứng mà qua đây chúng tôi tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, chiến sĩ về sự quan tâm, sẻ chia cũng như trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ, thiết thực chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày Truyền thống lực lượng Công an Nhân dân".

Tới đây, bằng nhiều hình thức khác nhau Công an tỉnh Tuyên Quang sẽ phát động các phong trào, huy động sức người, sức của trong toàn lực lượng, phối hợp với chính quyền các địa phương tiếp tục hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn với đúng tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.