Những bước tiến đáng tự hào của ngành y VN: Đã ngang tầm quốc tế

THUỲ LINH |

Bên cạnh nỗ lực đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh thì những sáng tạo, sáng kiến từ các y-bác sĩ, những nỗ lực không ngừng đưa kỹ thuật cao về Việt Nam đã góp phần làm rạng rỡ nền y học Việt Nam.

Những phương pháp mổ gây tiếng vang thế giới

U nang ống mật chủ là bệnh bẩm sinh, nếu không được điều trị kịp thời sẽ dẫn đến xơ gan, ung thư ống mật. Để khắc phục những hạn chế của phương pháp mổ mở (người bệnh đau, nguy cơ nhiễm khuẩn cao, thời gian hồi phục chậm, thẩm mỹ kém), GS-TS Nguyễn Thanh Liêm đã nghiên cứu, áp dụng phương pháp “Nội soi u nang ống mật chủ” từ năm 1996. Từ đó đến nay, đã có hơn 500 ca được ông Liêm mổ bằng phương pháp này, tỉ lệ thành công là 99,5%, không có ca biến chứng.

Ông Liêm là phẫu thuật viên ngoài Châu Âu đầu tiên được mời tới Châu Âu phẫu thuật và giảng bài về nội soi nhi khoa. Các chuyên gia, bác sĩ Hà Lan cho biết, họ đã học hỏi được rất nhiều sau khi được trực tiếp tham gia kíp phẫu thuật cũng như nghe các trao đổi về kỹ thuật mổ nội soi u nang ống mật chủ của Giáo sư - kỹ thuật từng được đưa vào sách giáo khoa phẫu thuật nhi thế giới năm 2014. Phương pháp này cũng được công nhận là một trong số 10 công trình khoa học phẫu thuật nhi được quan tâm nhiều nhất thế giới năm 2009-2010.

Sau chuyến công tác tại Italia cách đây 3 năm, đây là lần thứ 2 GS-TS Nguyễn Thanh Liêm được mời đến Châu Âu để phẫu thuật cũng như tham gia trao đổi kinh nghiệm. Đến nay, GS Liêm đã giảng bài về phẫu thuật nội soi u nang ống mật chủ tại Mỹ, Italia, Nhật, Hàn Quốc, Australia. Ông cũng được mời tới Indonesia, Đài Loan, Philippines, Thái Lan, Ấn Độ, Hà Lan giảng bài và phẫu thuật về phương pháp này.

GS-TS Nguyễn Thanh Liêm còn đóng góp 8 kỹ thuật mổ nội soi mới cho chuyên ngành phẫu thuật nhi thế giới, đưa phẫu thuật nội soi trẻ em Việt Nam phát triển ngang tầm với các nước tiên tiến nhất trên thế giới.

Tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, ứng dụng thành công phương pháp phẫu thuật nội soi tuyến giáp một lỗ. Đây cũng là lần đầu tiên trên thế giới phương pháp này được ứng dụng thành công. Kỹ thuật này do PGS-TS Trần Ngọc Lương - Giám đốc BV Nội tiết Trung ương - hoàn thiện và được các chuyên gia nước ngoài khâm phục, đặt tên là kỹ thuật “Dr Lương”. Được biết đến là bệnh viện tuyến đầu của cả nước về phát hiện và điều trị bệnh lý tuyến giáp, tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương hằng năm cũng thường xuyên đón các đoàn phẫu thuật viên là các bác sĩ nước ngoài, trong đó có nhiều quốc gia được xem có nền y tế tốt hơn Việt Nam như: Singapore, Thái Lan, Malaysia..., thậm chí có cả những bác sĩ hàng đầu của những quốc gia này đến để học tập. Tiếp đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương triển khai phương pháp nội soi u xơ tuyến vú cũng do bác sĩ Trần Ngọc Lương sáng tạo nên.

Một ca mổ của các bác sĩ Bệnh viện E. Ảnh: PV
Một ca mổ của các bác sĩ Bệnh viện E. Ảnh: PV

Nỗ lực mang kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới về Việt Nam

GS-TS Trịnh Đình Hải - Giám đốc Bệnh viện Răng- Hàm-Mặt Trung ương HN - cho biết: “Như kỹ thuật vi phẫu tái tạo khuyết hổng xương mặt hàm là một kỹ thuật hết sức thành công của bệnh viện, đi trước Singapore và Thái Lan. Năm 2008 mỗi tháng chỉ triển khai được 1 ca và gặp rất nhiều khó khăn; sau đó tăng dần lên 4 ca/tháng. Đến nay, sau 10 năm triển khai, tháng 8.2018 bệnh viện đã công bố thành công của ca vi phẫu thứ 500. Hiện nay, vi phẫu tái tạo khuyết hổng hàm mặt đã trở thành kỹ thuật thường quy tại bệnh viện với 2-3 ca/tuần”.

Bên cạnh đó, các kỹ thuật cao trong cấy ghép răng Implant, phục hình răng thẩm mỹ,... đã khiến cho hàng nghìn bệnh nhân hài lòng với thẩm mỹ nụ cười được cải thiện rõ rệt. Bệnh viện là một trong những đơn vị hiếm hoi điều trị răng miệng cho trẻ em dưới gây mê - một trong những kỹ thuật rất phức tạp nhưng đã thực sự đem lại hiệu quả điều trị cao cho trẻ em, giảm bớt sự lo lắng của gia đình và sợ hãi ở trẻ nhỏ, đặc biệt với các trẻ bị tự kỷ, bệnh tim mạch....

Đặc biệt hơn, tất cả các kỹ thuật tiên tiến trên, đều đã trở thành các kỹ thuật thường quy của bệnh viện. Theo thống kê chưa đầy đủ, Bệnh viện Răng- Hàm-Mặt T.Ư đã góp phần giữ chân 500 người bệnh không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

“Tự chủ vaccine”, sẵn sàng ứng phó đại dịch

Ngày 25.9.2019, tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa), Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế (IVAC) - Bộ Y tế công bố đã nghiên cứu thành công vaccine cúm mùa (với 3 chủng A/H1N1, A/H3N2, cúm B) và vaccine cúm đại dịch A/H5N1. IVAC sản xuất các loại vaccine trên quy mô sản xuất công nghiệp, với chất lượng cao, an toàn. Công suất vaccine cúm mùa là 1,5 triệu liều/năm; vaccine cúm A/H5N1 là 3 triệu liều/năm.

Theo IVAC, tại Việt Nam, hằng năm có khoảng 1,2-1,5 triệu người mắc hội chứng cúm, trong số đó 20-30% do virus cúm mùa gây ra và dịch cúm gia cầm đã xuất hiện từ năm 2003. Trong khi đó, Việt Nam từ trước tới nay đã thiếu nguồn cung cấp vaccine cúm bền vững và buộc phải dựa vào các nhà sản xuất nước ngoài.

Những nỗ lực của IVAC trong việc tự sản xuất vaccine cúm không chỉ mang lại lợi ích cho người dân Việt Nam, mà còn giúp tăng nguồn cung ứng vaccine cúm trong khu vực và trên thế giới.

Trao đổi với Báo Lao Động về câu chuyện đáng tự hào này, lãnh đạo Cục Khám chữa bệnh - Bộ Y tế cho hay: Chúng tôi vừa họp, trình ý tưởng và chuẩn bị xây dựng một đề án về vấn đề “giữ chân” người Việt Nam, không để người bệnh ra nước ngoài chữa bệnh, đồng thời thu hút người nước ngoài đến Việt Nam khám-chữa bệnh.

THUỲ LINH
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam có ngành học lọt tốp 400 thế giới

HUYÊN NGUYỄN |

Ba nhóm ngành của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội vừa được tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds - QS (Vương quốc Anh) xếp hạng trong tốp 400 đến 550 trong Bảng xếp hạng QS thế giới năm 2019.

Nao lòng với cảnh hoa ban Tây Bắc bung nở giữa Hà Nội

Thanh Xuân |

Hàng năm, vào độ tháng 2, dọc các tuyến phố Bắc Sơn, Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng… hình ảnh hoa ban nở rộ khoe sắc thu hút rất nhiều người đến đâyghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

Hơn 1 tỉ đồng xây nhà tưởng niệm mẹ VNAH cao tuổi nhất Việt Nam

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An vừa xây dựng xong Nhà tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Viết. Mẹ Viết đồng thời cũng là người được công nhận cao tuổi nhất Việt Nam lúc còn sống.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Việt Nam có ngành học lọt tốp 400 thế giới

HUYÊN NGUYỄN |

Ba nhóm ngành của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội vừa được tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds - QS (Vương quốc Anh) xếp hạng trong tốp 400 đến 550 trong Bảng xếp hạng QS thế giới năm 2019.

Nao lòng với cảnh hoa ban Tây Bắc bung nở giữa Hà Nội

Thanh Xuân |

Hàng năm, vào độ tháng 2, dọc các tuyến phố Bắc Sơn, Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng… hình ảnh hoa ban nở rộ khoe sắc thu hút rất nhiều người đến đâyghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

Hơn 1 tỉ đồng xây nhà tưởng niệm mẹ VNAH cao tuổi nhất Việt Nam

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An vừa xây dựng xong Nhà tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Viết. Mẹ Viết đồng thời cũng là người được công nhận cao tuổi nhất Việt Nam lúc còn sống.