Những “bóng hồng” trên công trường than

Nguyễn Hùng |

Có những ngày mưa như trút nước, những trưa hè nắng như đổ lửa, hay đêm đông lạnh như cắt da thịt, những nữ công nhân của Công ty tuyển than Hòn Gai, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) vẫn miệt mài trên công trường, để kiểm định chất lượng và số lượng than trước khi bán ra thị trường.

Công ty tuyển than Hòn Gai được giao sàng tuyển than nguyên khai của các mỏ Hà Lầm, Hòn Gai, Núi Béo… tại TP.Hạ Long để ra các loại than phục vụ các đối tượng khách hàng khác nhau.

Video clip “Những “bóng hồng” Công ty tuyển than Hòn Gai lấy mẫu, kiểm định chất lượng than

Mỗi năm, khoảng 3-3,5 triệu tấn than nguyên khai được vận chuyển từ các mỏ trên bằng băng tải về tới Phân xưởng sàng tuyển của công ty tại phường Hà Khánh, TP.Hạ Long. Tại đây, than được hệ thống máy sàng, tuyển chọn ra các loại than để phục theo yêu cầu của các khách hàng.

Chị Nguyễn Thị Hường đã gắn bó với nghề lấy mẫu than để kiểm định chất lượng trước khi bán ra thị trường suốt 15 năm qua. Chị bảo, bất kể thời tiết nào, ngày hay đêm, giá rét hay nóng như đổ lửa, cứ đúng ca, là chị và các đồng nghiệp lại ra hiện trường. Công việc của chị là khâu đầu tiên trong việc thẩm định chất lượng các loại than trước khi bán ra thị trường. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chị Nguyễn Thị Hường đã gắn bó với nghề lấy mẫu than để kiểm định chất lượng trước khi bán ra thị trường suốt 15 năm qua. Chị bảo, bất kể thời tiết nào, ngày hay đêm, giá rét hay nóng như đổ lửa, cứ đúng ca, là chị và các đồng nghiệp lại ra hiện trường. Công việc của chị là khâu đầu tiên trong việc thẩm định chất lượng các loại than trước khi bán ra thị trường. Ảnh: Nguyễn Hùng
Dụng cụ hành nghề chỉ có một cái xô và một ống rỗng lõi. Chị Hường chọc ống vào giữa đống than bất kỳ vị trí nào để lấy mẫu than, cho vào xô đem về phòng kiểm định. Dịp này, do nhiều công nhân mắc COVID-19, nên chị và nhiều nữ đồng nghiệp phải làm luôn thêm vài công đoạn, từ ra hiện trường lấy mẫu than và đem về phòng phân tích chất lượng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Dụng cụ hành nghề chỉ có một cái xô và một ống rỗng lõi. Chị Hường chọc ống vào giữa đống than bất kỳ vị trí nào để lấy mẫu than, cho vào xô đem về phòng kiểm định. Dịp này, do nhiều công nhân mắc COVID-19, nên chị và nhiều nữ đồng nghiệp phải làm luôn thêm vài công đoạn, từ ra hiện trường lấy mẫu than và đem về phòng phân tích chất lượng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Vượt qua vòng này, than được chất lên xe và phải vượt qua vòng kiểm định thứ 2, cũng phần lớn do các nữ công nhân thực hiện. Nữ công nhân Nguyễn Thúy Ngân, phòng KCS, liên tục dùng ống chọc vào các xe chở than, vừa xuất phát từ vị trí làm việc của chị Hường, lần lượt qua trạm “gác” của chị. Lãnh đạo phòng KCS cho biết, chất lượng và khối lượng than đã được kiểm tra từ Phân xưởng sàng tuyển, nhưng vẫn phải được kiểm tra lần 2 trước khi xe chạy ra cảng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Vượt qua vòng này, than được chất lên xe và phải vượt qua vòng kiểm định thứ 2, cũng phần lớn do các nữ công nhân thực hiện. Nữ công nhân Nguyễn Thúy Ngân, phòng KCS, liên tục dùng ống chọc vào các xe chở than, vừa xuất phát từ vị trí làm việc của chị Hường, lần lượt qua trạm “gác” của chị. Lãnh đạo phòng KCS cho biết, chất lượng và khối lượng than đã được kiểm tra từ Phân xưởng sàng tuyển, nhưng vẫn phải được kiểm tra lần 2 trước khi xe chạy ra cảng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chị Ngân lấy mẫu than cho vào các bao tải, sau đó một nữ đồng nghiệp khác múc than ra những cái xô nhỏ và đem vào phòng kiểm định. Nhiều năm trong nghề, nên chỉ bằng mắt thường, chị Ngân và các đông nghiệp cũng có thể nhận định được phẩm cấp của từng loại than. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chị Ngân lấy mẫu than cho vào các bao tải, sau đó một nữ đồng nghiệp khác múc than ra những cái xô nhỏ và đem vào phòng kiểm định. Nhiều năm trong nghề, nên chỉ bằng mắt thường, chị Ngân và các đông nghiệp cũng có thể nhận định được phẩm cấp của từng loại than. Ảnh: Nguyễn Hùng
Không độc hại, nặng nhọc như thợ khai thác than trong hầm lò, nhưng việc phải làm cả ngày lẫn đêm, bất chấp thời tiết trên những bãi chứa than lộ thiên cũng rất vất vả, nhất là đối với phụ nữ. Hiện, hầu hết lao động nữ trong ngành than đều được bố trí làm việc trong nhà, các công việc gián tiếp. Công ty tuyển than Hòn Gai có trên 1.300 cán bộ, công nhân viên, lao động, trong đó có trên 400 lao động nữ. Tuy nhiên, phần lớn cũng đều làm trong nhà hoặc không phải lao động trực tiếp. Ảnh: Nguyễn Hùng
Không độc hại, nặng nhọc như thợ khai thác than trong hầm lò, nhưng việc phải làm cả ngày lẫn đêm, bất chấp thời tiết trên những bãi chứa than lộ thiên cũng rất vất vả, nhất là đối với phụ nữ. Hiện, hầu hết lao động nữ trong ngành than đều được bố trí làm việc trong nhà, các công việc gián tiếp. Công ty tuyển than Hòn Gai có trên 1.300 cán bộ, công nhân viên, lao động, trong đó có trên 400 lao động nữ. Tuy nhiên, phần lớn cũng đều làm trong nhà hoặc không phải lao động trực tiếp. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Những "bóng hồng" của thể thao Việt Nam được kỳ vọng tại SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Tại kỳ SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà, những "bông hồng thép" của thể thao Việt Nam được kỳ vọng sẽ toả sáng.

“Bóng hồng” duy nhất xứ Tây đô xung phong đi nghĩa vụ CAND

Tạ Quang |

Cần Thơ – Bạn Lê Nguyễn Ngọc Hân (sinh năm 1999) tốt nghiệp Trường CĐ Y tế Cần Thơ và hiện là hướng dẫn viên (HDV) du lịch tại Cồn Sơn (quận Bình Thủy) viết đơn xung phong đi nghĩa vụ CAND và cũng là nữ sinh duy nhất tham gia đi nghĩa vụ năm 2022 tại TP.Cần Thơ.

Những bóng hồng đã và sẽ khuynh đảo màn ảnh Việt

Việt Văn |

Việc trao giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 vừa qua cho NSND Lê Khanh, gây cảm giác điện ảnh Việt thiếu sao nữ trẻ tài sắc. Liệu có phải vậy? 

Những "bóng hồng" làm rạng danh thể thao Việt Nam

KHÁNH AN |

Thể thao Việt Nam để lại nhiều dấn ấu ở các giải đấu khu vực và quốc tế, trong số đó có sự đóng góp không nhỏ của những "bông hồng thép".

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Những "bóng hồng" của thể thao Việt Nam được kỳ vọng tại SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Tại kỳ SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà, những "bông hồng thép" của thể thao Việt Nam được kỳ vọng sẽ toả sáng.

“Bóng hồng” duy nhất xứ Tây đô xung phong đi nghĩa vụ CAND

Tạ Quang |

Cần Thơ – Bạn Lê Nguyễn Ngọc Hân (sinh năm 1999) tốt nghiệp Trường CĐ Y tế Cần Thơ và hiện là hướng dẫn viên (HDV) du lịch tại Cồn Sơn (quận Bình Thủy) viết đơn xung phong đi nghĩa vụ CAND và cũng là nữ sinh duy nhất tham gia đi nghĩa vụ năm 2022 tại TP.Cần Thơ.

Những bóng hồng đã và sẽ khuynh đảo màn ảnh Việt

Việt Văn |

Việc trao giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 vừa qua cho NSND Lê Khanh, gây cảm giác điện ảnh Việt thiếu sao nữ trẻ tài sắc. Liệu có phải vậy? 

Những "bóng hồng" làm rạng danh thể thao Việt Nam

KHÁNH AN |

Thể thao Việt Nam để lại nhiều dấn ấu ở các giải đấu khu vực và quốc tế, trong số đó có sự đóng góp không nhỏ của những "bông hồng thép".