Những bản Mông ở Hàm Yên ấm no, bình yên nhờ không nghe theo kẻ xấu

Nguyễn Tùng |

Khi những bản Mông ở huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) không còn tin và nghe theo “tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình” để bỏ ruộng nương, không cho con cái đi học..., cũng là lúc cuộc sống đổi thay, sự bình ấm no và bình yên đã hiện hữu trên từng nếp nhà.

Đồng bào đã hiểu ra lẽ phải

Trong căn nhà gỗ khang trang của anh Ngô Văn Hồng, dân tộc Mông, thôn 1A Thống Nhất, xã Yên Phú (Hàm Yên), bức ảnh Bác Hồ được treo ở vị trí trang trọng. Đó là một sự thay đổi lớn về nhận thức của gia đình trẻ này.

Anh Hồng chia sẻ: "Trước đây ông, bà, bố mẹ và cả bản thân mình đã tin và nghe theo “tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình” tham gia các cuộc hội họp của tổ chức này, bỏ bàn thờ tổ tiên, treo cờ trắng, thờ con cóc, con ve sầu".

 
Anh Hồng đã chăm chỉ lao động sản xuất, phát triển kinh tế vườn đồi.

Cuối năm 2021, sau khi được cán bộ xã và công an tuyên truyền, nhận thức được những điều vô lý trái pháp luật, anh Hồng đã tự nguyện tháo phông trắng (biểu tượng của tổ chức) cùng các thành viên trong gia đình cam kết từ bỏ “tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình”.

Sau khi từ bỏ tổ chức bất hợp pháp này, anh Hồng tham gia nhóm đạo Tin lành và vận động được gần 20 bà con đồng bào Mông trong thôn từ bỏ tổ chức Dương Văn Mình để tham gia nhóm đạo Tin lành.

"Từ khi sinh hoạt theo tôn giáo được Nhà nước cho phép, bà con rất phấn khởi, được tuyên truyền về lòng kính chúa, yêu thương con người, biết ơn Đảng, Nhà nước, chăm chỉ làm ăn, không vi phạm pháp luật" - anh Hồng phấn khởi.

Nhớ lại những ngày theo "tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình", anh Lý Văn Chí rất hối hận, vì niềm tin mù quáng không làm cũng có ăn, con cái không cần đi học cũng biết chữ đã khiến gia đình rơi vào khó khăn.

Khi đã không còn tin lời kẻ xấu, cuộc sống của gia đình như bước sang một trang mới, anh Chí tâm sự: "Theo tuyên truyền, vận động của Nhà nước, mình cho con cái đi học đúng tuổi, chăm chỉ làm trồng ngô, trồng cam. Vợ mình tham gia hội phụ nữ, cùng làm các công việc chung của thôn, của xã".

 
Ông Sinh bên đàn vật nuôi cho thu nhập ổn định.

Ông Vũ Văn Sỹ - Chủ tịch UBND xã Yên Phú cho biết, trên địa bàn có 29 hộ đồng bào Mông sinh sống tại thôn 1A Thống Nhất. Trong đó, 24 hộ với 128 khẩu từng bị ảnh hưởng bởi “tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình”.

Đầu năm 2022, 2 tổ công tác với nhiều thành phần đã đến từng hộ người Mông tuyên truyền, giúp các hộ hiểu rõ âm mưu, các luận điệu sai trái, vận động các hộ tự nguyện ký cam kết từ bỏ “tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình”.

Đẩy lùi đói nghèo

Sống trong căn nhà mới kiên cố theo sự hỗ trợ của Bộ Công an đã một thời gian, ông Phùng Văn Sinh dân tộc Mông, thôn 3 Thuốc Hạ, xã Tân Thành (Hàm Yên) vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Bởi đây là sự thật mà nhiều năm trước có mơ anh cũng không dám nghĩ tới.

Ông Sinh tâm sự: "Căn nhà dột nát được hỗ trợ 50 triệu đồng để làm mới, mảnh ruộng từng bỏ hoang vì nghe theo kẻ xấu không làm cũng có ăn giờ đã trồng vụ ngô vụ lúa. Biết ơn Nhà nước nhiều lắm".

Ở xã Tân Thành, không thiếu những trường hợp như anh Sinh vì tin theo lời "tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình" mà bỏ bê làm ăn, cuộc sống cứ nghèo đói triền miên. Giờ đây mọi chuyện đã khác, sự ấm no bình yên đã hiện hữu trên từng nếp nhà.

Ông Đỗ Hữu Ngọc - Chủ tịch UBND xã Tân Thành cho rằng, đối với đồng bào cần phải là những thứ nhìn thấy được. Đó là hơn 3km đường bê tông, 2 điểm trường mầm non và tiểu học được xây mới, kéo điện lưới Quốc gia về bản, hỗ trợ xây mới 4 căn nhà. Vướng mắc của đồng bào kịp thời được tháo gỡ.

 
Đồng bào Mông đã thay đổi nhận thức nhờ sự vận động tuyên truyền của các chính quyền.

"30/32 hộ đồng bào Mông xã Tân Thành được tiếp cận nguồn tín dụng chính sách để phát triển kinh tế. Sự vươn lên, thay đổi cuộc sống của đồng bào là minh chứng cho đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước" - ông Ngọc chia sẻ.

Thượng tá Nguyễn Xuân Quỳnh - Phó Trưởng Công an huyện Hàm Yên cho biết, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thì lực lượng công an xã, lực lượng an ninh phụ trách địa bàn  luôn là nòng cốt tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp đỡ đồng bào từ bỏ "tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình".

Bám dân, bám bản để kịp thời phát hiện những đối tượng xấu, những thành phần của các tổ chức bất hợp pháp trà trộn, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, lợi dụng lòng tin của đồng bào Mông để tiến hành kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Thực hiện Đề án số 78 của Chính phủ về "Đấu tranh, ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình", tỉnh Tuyên Quang đã vào cuộc quyết liệt và đạt được những kết quả tích cực.

Chỉ riêng tại huyện Hàm Yên đã có hàng trăm buổi tuyên truyền được tổ chức, vận động được 360 hộ, 2.220 khẩu ký cam kết từ bỏ “tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình”, đưa 10 thôn ra khỏi diện bị ảnh hưởng.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Người có uy tín và hành trình vận động bỏ hủ tục ở bản Mông

Văn Tùng |

Được bầu làm người uy tín hơn 10 năm về trước, kể từ đó đến nay, anh Vàng Seo Kênh (thôn Khuổi Trang, xã Xuân Lập, Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) đã góp phần rất lớn trong việc thay đổi nếp nghĩ cũng như xoá bỏ những hủ tục của đồng bào Mông đã tồn tại bao đời nơi rẻo cao này.

Nơi người dân bản Mông nhường đất cho thuỷ điện

Nguyễn Tùng |

Để xây dựng thuỷ điện Tuyên Quang, hàng chục nghìn người dân vùng lòng hồ Na Hang đã phải di chuyển đến nơi ở mới. Giờ đây, cuộc sống của họ đã có nhiều đổi thay.

Đổi thay ở bản Mông biên giới Việt - Lào

Minh Chuyên |

Bản Pha Luông thuộc xã biên giới Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, Sơn La nằm dưới chân dãy Pha Luông hùng vĩ, với 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Bà con đã từ bỏ thói quen canh tác cũ, lạc hậu đời sống nhân dân có nhiều đổi thay.

Chủ tịch Vietlott làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Lâm Đồng: Xe ôtô rơi xuống vực sâu 40m, 2 ông cháu tử vong

PHAN TUẤN |

Lâm Đồng - Chiếc ôtô con 5 chỗ ngồi, do người đàn ông điều khiển rơi từ trên cầu đường tránh phía Nam (TP Bảo Lộc) với độ cao khoảng 40m. Vụ tai nạn khiến người điều khiển và bé gái đi cùng tử vong.

Vụ cô giáo cắt tóc học sinh: Nghiêm khắc nhưng cần có chừng mực

Tường Vân |

Vụ việc cô giáo tại Vĩnh Phúc cầm kéo cắt tóc một học sinh nữ ngay giữa lớp học đang khiến dư luận xôn xao.

Sợ bị thổi nồng độ cồn, nhiều người dân Quảng Ngãi bỏ tụ tập ăn nhậu

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Lo bị thổi nồng độ cồn, nhiều người dân Quảng Ngãi bỏ thói quen tụ tập uống rượu bia ở các quán nhậu, nhà hàng. Loại hình kinh doanh này vì thế cũng ế ẩm, doanh thu sụt giảm mạnh.

Cấm TikTok: Thách thức lớn, kể cả với các chính phủ

Anh Vũ |

Từ khi xuất hiện, TikTok đã trở nên nổi tiếng và có số người sử dụng trên toàn cầu ngày càng tăng. Thời gian gần đây, Mỹ và một số quốc gia đã thể hiện ý muốn cấm ứng dụng mạng xã hội tới từ Trung Quốc này, nhưng quá trình này không dễ dàng như chúng ta tưởng tượng.

Người có uy tín và hành trình vận động bỏ hủ tục ở bản Mông

Văn Tùng |

Được bầu làm người uy tín hơn 10 năm về trước, kể từ đó đến nay, anh Vàng Seo Kênh (thôn Khuổi Trang, xã Xuân Lập, Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) đã góp phần rất lớn trong việc thay đổi nếp nghĩ cũng như xoá bỏ những hủ tục của đồng bào Mông đã tồn tại bao đời nơi rẻo cao này.

Nơi người dân bản Mông nhường đất cho thuỷ điện

Nguyễn Tùng |

Để xây dựng thuỷ điện Tuyên Quang, hàng chục nghìn người dân vùng lòng hồ Na Hang đã phải di chuyển đến nơi ở mới. Giờ đây, cuộc sống của họ đã có nhiều đổi thay.

Đổi thay ở bản Mông biên giới Việt - Lào

Minh Chuyên |

Bản Pha Luông thuộc xã biên giới Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, Sơn La nằm dưới chân dãy Pha Luông hùng vĩ, với 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Bà con đã từ bỏ thói quen canh tác cũ, lạc hậu đời sống nhân dân có nhiều đổi thay.