Những ai ra khỏi Quảng Ninh không cần giấy chứng nhận âm tính SARS-CoV-2?

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (8.2), tại chốt kiểm soát dịch COVID-19, khu vực Trạm thu phí cầu Bạch Đằng, thuộc cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, khá nhiều người dân đã ra khỏi Quảng Ninh để về quê ăn Tết, mà không cần phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Theo Công văn 788 của UBND tỉnh, ngày 7.2.2021, chỉ những cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam, Tổng Cty Đông Bắc, các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp, các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh muốn rời khỏi Quảng Ninh mới phải có phiếu xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Ngoài ra, khi quay trở lại Quảng Ninh, phải được các cơ sở y tế của Quảng Ninh kiểm tra, xác nhận cụ thể thì mới được gia nhập cộng đồng và đi làm tại các đơn vị trong tỉnh Quảng Ninh.

Nhiều trường hợp, trong đó có các lao động tự do, không cần có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nhiều trường hợp, trong đó có các lao động tự do, không cần có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Nguyễn Hùng

Sáng nay, tại khu vực Trạm thu phí cầu Bạch Đằng, người và xe vẫn chen chúc nhau xếp hàng làm thủ tục để ra khỏi Quảng Ninh. Theo quan sát của chúng tôi, hầu hết đều là những lao động tự do. Vì thế, những người này chỉ phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, chứ không phải trình giấy chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2.

Xe đỗ hàng dài làm thủ tục qua Trạm thu phí cầu Bạch Đằng để rời khỏi Quảng Ninh sáng 8.2.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Xe đỗ hàng dài làm thủ tục qua Trạm thu phí cầu Bạch Đằng để rời khỏi Quảng Ninh sáng 8.2.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tuy nhiên, do từ sáng nay Quảng Ninh chính thức tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, nên đường về quê ăn Tết của người dân vô cùng vất vả. Những trường hợp đi xe cá nhân thì chỉ cần hoàn tất các thủ tục là được đi tiếp.

Nhưng nhiều người chỉ thuê xe từ phía trong ra đến trước chốt kiểm soát thì hầu như không có cơ hội đi tiếp, bởi Công văn 788 cũng yêu cầu không cho người đi bộ qua các chốt ra vào tỉnh Quảng Ninh. Hơn nữa, kể cả có thuê xe từ quê ra đón thì phía sau chốt kiểm soát, các loại xe không có nhiệm vụ không được phép dừng đỗ gây mất trật tự giao thông như trước đó.

Trong khi đó, một số tài xế xe taxi, dịch vụ của Quảng Ninh cho biết không dám đi tiếp, bởi chặng đường đưa khách về tới quê sẽ phải qua rất nhiều chốt kiểm soát dịch của các địa phương.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Muốn rời Quảng Ninh, phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Nguyễn Hùng |

Từ 6h sáng mai (8.2), trừ các trường hợp đặc biệt, bất kỳ ai muốn rời khỏi Quảng Ninh phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 của cơ sở y tế có thẩm quyền. Cũng từ sáng mai, Quảng Ninh tạm dừng dừng hoạt động kinh doanh vận tải khách liên tỉnh, sau hơn một ngày cho phép hoạt động trở lại.

Bến xe vắng khách, xe khách Hải Phòng và Quảng Ninh chỉ hoạt động cầm chừng

Phạm Đông |

Quảng Ninh và Hải Phòng đã cho phép các phương tiện vận tải hành khách được hoạt động trở lại nhưng hiện nay các nhà xe vẫn chỉ chạy cầm chừng cả số lượt và số khách.

Ảnh hưởng dịch COVID, đào quất ế ẩm ở Hạ Long, Quảng Ninh

Trần Ngọc Duy |

Do hạn chế việc đi lại, giãn cách xã hội bởi dịch bệnh COVID-19, trong khi chỉ còn vài ngày nữa là đón cái Tết Nguyên đán 2021, chợ hoa tại Quảng Trường 30/10 ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh bày bán bán khá nhiều cành đào, quất cảnh và hoa, tuy nhiên sức hút mua bán từ người dân giảm đáng kể.

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Muốn rời Quảng Ninh, phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Nguyễn Hùng |

Từ 6h sáng mai (8.2), trừ các trường hợp đặc biệt, bất kỳ ai muốn rời khỏi Quảng Ninh phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 của cơ sở y tế có thẩm quyền. Cũng từ sáng mai, Quảng Ninh tạm dừng dừng hoạt động kinh doanh vận tải khách liên tỉnh, sau hơn một ngày cho phép hoạt động trở lại.

Bến xe vắng khách, xe khách Hải Phòng và Quảng Ninh chỉ hoạt động cầm chừng

Phạm Đông |

Quảng Ninh và Hải Phòng đã cho phép các phương tiện vận tải hành khách được hoạt động trở lại nhưng hiện nay các nhà xe vẫn chỉ chạy cầm chừng cả số lượt và số khách.

Ảnh hưởng dịch COVID, đào quất ế ẩm ở Hạ Long, Quảng Ninh

Trần Ngọc Duy |

Do hạn chế việc đi lại, giãn cách xã hội bởi dịch bệnh COVID-19, trong khi chỉ còn vài ngày nữa là đón cái Tết Nguyên đán 2021, chợ hoa tại Quảng Trường 30/10 ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh bày bán bán khá nhiều cành đào, quất cảnh và hoa, tuy nhiên sức hút mua bán từ người dân giảm đáng kể.