ĐỒNG NAI:

Nhức nhối nạn giang hồ lộng hành

M.C |

Cuộc sống nhiều người dân ở tỉnh Đồng Nai trở nên bất an khi thời gian qua liên tục xuất hiện các nhóm giang hồ xăm trổ đầy người, ngang nhiên xách dao, mã tấu chém loạn xạ trên đường; đe dọa cả nơi ăn chốn ở của người dân. Thậm chí, một số băng nhóm còn bao vây, uy hiếp cả lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương liệu có “làm ngơ” trước sự hoành hành của các băng nhóm giang hồ?

Ngang nhiên coi thường pháp luật

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip chỉ dài 1 phút 24 giây nhưng cho thấy sự “lộng hành” cũng như sự coi thường pháp luật của các đối tượng. Lúc nửa đêm ngày 26.9, tại một ngã tư phường Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa, khoảng 30 thanh niên đi trên hàng chục xe máy xách theo mã tấu, dao tự chế, la hét, vung dao khiến nhiều người dân sinh sống xung quanh khu vực đường Đặng Văn Trơn, phường Hiệp Hòa hoảng sợ bỏ chạy. Sự coi thường pháp luật còn lên tới mức đỉnh điểm khi một tổ tuần tra của cán bộ và lực lượng dân phòng phường Hiệp Hòa đang tuần tra, tiến hành ngăn chặn hành vi gây rối thì lập tức bị các đối tượng bao vây, quăng bom xăng, vung hung khí dọa chém khiến lực lượng dân phòng phải bỏ xe chạy thoát thân. Sau đó, các đối tượng còn hung hãn chém xe gắn máy của lực lượng dân phòng phường Hiệp Hòa. Nhóm đối tượng này có nhiều người chưa đủ tuổi thành niên.

Đáng báo động, cũng trên đường Đặng Văn Trơn, ngày 12.6, chỉ do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, Giang “36” là một “đại ca” mới nổi, có nhiều đàn em ở khu vực chợ Điều, P.Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai sau khi nhận cuộc gọi từ một doanh nghiệp đã phô trương thanh thế bằng việc liên tục gọi điện thoại, huy động hàng chục đàn em xăm trổ đầy người, mang theo nhiều hung khí dàn trận chặn xe chở các “sếp” công an gồm có Trung tá Đinh Tú Anh - Đội trưởng đội Cảnh sát trật tự; Trung tá Nguyễn Quang Trường - Đội phó đội Cảnh sát 113 và cả một cán bộ công an đã về hưu. Giang “36” còn thách thức dùng chân đạp lên kính chắn gió xe ôtô… Tại đây, đại ca giang hồ chỉ đạo đàn em dùng hung khí đâm thủng 4 lốp xe, lấy đá chèn lại không cho ôtô chạy. Hàng chục người xăm trổ đứng bao vây bên ngoài chiếc xe chở công an. Rất lâu sau khi lực lượng công an được triển khai tới hiện trường thì trật tự mới được vãn hồi. Mới đây, tại Phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa cũng xuất hiện clip một nhóm giang hồ ngang nhiên xông vào một quán càphê cầm dao đe dọa chủ quán rất ngang nhiên.

Các đối tượng phá xe của lực lượng dân phòng ở Đồng Nai bị bắt giữ. Ảnh: P.V
Các đối tượng phá xe của lực lượng dân phòng ở Đồng Nai bị bắt giữ. Ảnh: P.V

Đe dọa, khủng bố để “cướp” đất người dân

Những vụ việc nêu trên là những vụ nổi cộm mà các đối tượng giang hồ hoạt động một cách ngang nhiên, thách thức pháp luật. Trên thực tế tại tỉnh Đồng Nai, các đối tượng giang hồ này còn đang hoạt động “ngầm” trong việc tranh chấp đất đai với người dân bằng cách đe dọa, khủng bố tinh thần khi giá đất tăng cao trở thành “miếng mồi béo bở”.

Anh N.Đ.Tr (29 tuổi, ngụ KP11A, P.Tân Phong) lo lắng kể lại, vợ chồng anh có mua lô đất hơn 100m2 bằng giấy tờ tay của một hộ dân, và đến năm 2018 thì xây nhà để ở. Khi xây nhà xong, có một nhóm người xăm trổ đầy mình mang theo dao rựa, mã tấu đến dọa đuổi, đánh không cho ở và bắt phải “chung” 500 triệu đồng để được yên ổn, hoặc họ sẽ đưa cho gia đình anh Tr 200 triệu đồng để tự dọn nhà đi nơi khác ở. “Vợ chồng tôi bỏ hơn 900 triệu đồng (tiền mua đất, xây dựng nhà), nên không chịu và làm đơn nhờ chính quyền can thiệp” - anh Tr có biết. Ngay sau đó, nhóm người này liên tục cầm hung khí qua lại căn nhà uy hiếp tinh thần.

Gần ngay nhà anh Tr, chị L.T.T (37 tuổi, ngụ KP11A, P.Tân Phong) cũng gom góp mua được mảnh đất diện tích hơn 100m2 (giấy viết tay) cũng liên tục có nhiều người xăm trổ vào nhà gặp đòi đất. Nhóm giang hồ này thường canh lúc nửa đêm, khi gia đình chị T vừa tắt đèn đi ngủ, lấy dây kẽm gai cột chặt cửa ra vào. Sau đó cho người dùng các vật dụng đập phá, xô đổ hết tường rào. Còn bà L.T.K (52 tuổi, ngụ KP.11A, P.Tân Phong) cũng phải đối diện với những tình huống “khủng bố” tinh thần bằng súng. “Khoảng 9 giờ ngày 7.5.2019, khi tôi đang dọn dẹp phía sau nhà thì nghe có tiếng nổ rất lớn kèm khói màu trắng. Khi lại gần xem, tôi phát hiện ra một đầu đạn nằm trên tấm nệm, nhìn lên mái nhà có một lỗ thủng bằng ngón tay út. Hoảng sợ quá tôi gọi người thân về nhà, đồng thời gọi điện trình báo công an phường vào xem xét”, bà K kể. Từ sau ngày bị người lạ bắn vào nhà, bà K không dám đi làm vì quá hoang mang và sợ hãi, lúc nào cũng lo sợ cho người thân bị trả thù.

Chỉ trong 3 năm (2017 - 2019), P.Tân Phong, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã ghi nhận ít nhất 14 vụ tranh chấp, tranh chiếm đất đai có dính líu đến các băng nhóm giang hồ. Theo thống kê, thời gian qua có gần 10 băng nhóm giang hồ tham gia tranh chấp đất đai trên địa bàn. Ngoài băng nhóm Giang “36”, Phóng “tóc dài”, còn có băng nhóm của T “nón cối”, ngụ Hải Phòng, H “tóc dài”, ngụ Hải Phòng, T “đen”, ngụ Hải Phòng...

Ngày 27.9, trao đổi với PV báo Lao Động, ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho biết, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã làm việc với Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và có những chỉ đạo quyết liệt. Đối với vụ việc các đối tượng gây rối tại phường Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa lãnh đạo tỉnh đã đề nghị Công an Đồng Nai phải quyết tâm trấn áp, đồng thời điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Nhiều đối tượng vây chém xe dân phòng ở Đồng Nai tuổi chưa thành niên

Ngày 27.9, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đã bắt giữ 8 đối tượng tham gia vụ dùng hung khí gây náo loạn, “vây”, chém xe máy chở lực lượng dân phòng đang làm nhiệm vụ trên đường Đặng Văn Trơn, phường Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai. 8 đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Văn Minh (20 tuổi); Quan Văn Trí (16 tuổi); Lê Thành Nam (16 tuổi); Trần Minh Chánh (19 tuổi); Huỳnh Ngọc Phúc (23 tuổi); Nguyễn Anh Tài (20 tuổi); Nguyễn Văn Hải (18 tuổi) và Lý Anh Tuấn (16 tuổi) cùng ngụ tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai. Bước đầu, các đối tượng khai nhận hành vi hung hãn của mình là sai trái.

* Ngày 27.9, trao đổi với phóng viên Lao Động, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng (Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội) nhấn mạnh: Sự việc những thanh niên dùng hung khí gây náo loạn, “vây”, chém xe máy chở lực lượng dân phòng đang làm nhiệm vụ tại Đồng Nai vừa qua là không thể chấp nhận được. Những đối tượng côn đồ này cần phải xử lý nghiêm để răn đe.

Thực tế, nhiều nhóm côn đồ không chỉ có chống lại công an mà còn chống lại các lực lượng khác như kiểm lâm, biên phòng, thanh tra giao thông... Tình trạng này rất đáng báo động. “Những đối tượng này phải được điều tra, truy tố, xét xử, xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật. Không thể để tình trạng côn đồ lộng hành gây tâm lý bất an trong xã hội” - ông Hồng nhấn mạnh. T.VƯƠNG

M.C
TIN LIÊN QUAN

Pháp luật 24h: Xử lý vụ giang hồ hoành hành ở Đồng Nai như nào?

T.H |

Đại biểu Quốc hội lên tiếng về nạn giang hồ hoành hành ở Đồng Nai; Vụ người Trung Quốc sản xuất ma tuý ở Kon Tum: Có đối tượng vừa mới ra tù... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Đại biểu Quốc hội lên tiếng về nạn giang hồ hoành hành ở Đồng Nai

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Đại biểu Quốc hội cho rằng việc những thanh niên dùng hung khí gây náo loạn đường phố, chống người thi hành công vụ cần phải được nghiêm trị.

Đồng Nai không thể để giang hồ hoành hành thế này mãi!

Lê Thanh Phong |

Công an không giữ kỷ cương cho chính mình và trong lực lượng thì làm sao giữ được kỷ cương cho xã hội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Pháp luật 24h: Xử lý vụ giang hồ hoành hành ở Đồng Nai như nào?

T.H |

Đại biểu Quốc hội lên tiếng về nạn giang hồ hoành hành ở Đồng Nai; Vụ người Trung Quốc sản xuất ma tuý ở Kon Tum: Có đối tượng vừa mới ra tù... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Đại biểu Quốc hội lên tiếng về nạn giang hồ hoành hành ở Đồng Nai

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Đại biểu Quốc hội cho rằng việc những thanh niên dùng hung khí gây náo loạn đường phố, chống người thi hành công vụ cần phải được nghiêm trị.

Đồng Nai không thể để giang hồ hoành hành thế này mãi!

Lê Thanh Phong |

Công an không giữ kỷ cương cho chính mình và trong lực lượng thì làm sao giữ được kỷ cương cho xã hội.