Nhức nhối hiện tượng cò mồi tại các cơ sở y tế ở Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Vấn đề về hiện tượng cò mồi tại các cơ sở y tế, việc cấp khống giấy khám sức khỏe được nhiều đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đặt ra nhiều câu hỏi tại phiên giải trình sáng 15.3.

Đại biểu Vũ Mạnh Hải đặt câu hỏi tới Giám đốc Sở Y tế Hà Nội về vấn đề có hiện tượng người dân không cần đến cơ sở y tế nhưng thông qua dịch vụ cò thì vẫn được cấp giấy khám sức khỏe. Vậy hiện tượng này có xảy ra ở các cơ sở y tế công lập không, trách nhiệm thuộc về ai?

Về vấn đề này, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, về vấn đề liên quan đến ứng xử của CBCCVC tại cơ quan và nơi công cộng, ngành y tế đã triển khai rất nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trong đó các lực lượng thanh niên xung kích cũng được huy động, song chưa đáp ứng hết nguyện vọng người dân.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, hiện tượng cấp giấy chứng nhận sức khỏe khống vẫn còn tồn tại. Một số điểm để xảy ra tình trạng này như Trung tâm Giám định y khoa và Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, nhưng đều ở ngoài khu vực bệnh viện. Các đơn vị chức năng cũng tiến hành kiểm tra xử lý, kể cả một số đối tượng cò mồi trong khám chữa bệnh, chứ không chỉ về giấy chứng nhận sức khỏe.

Ông Nguyễn Khắc Hiền cho biết: Như các đại biểu dẫn lại và hình ảnh phản ánh trong phóng sự của HĐND về tình trạng này tại Bệnh viện Nam Thăng Long, dù không thuộc quản lý của Sở Y tế, chúng tôi cũng tiếp thu và sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt cùng cơ quan công an khắc phục hạn chế và đảm bảo phục vụ bệnh nhân tốt hơn.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Xử lý 45 trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức

VƯƠNG TRẦN |

Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Tô Văn Động cho biết, sau 2 năm thực hiện, bộ quy tắc ứng xử đã bước đầu đi vào cuộc sống nhưng kết quả còn hạn chế.

Hà Nội: Ứng xử thiếu văn minh, mê tín dị đoan vẫn còn diễn ra

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 15.3, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội đã có phiên giải trình liên quan đến việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng và công tác tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội kỷ luật hàng loạt cán bộ do vi phạm kỷ cương hành chính

VƯƠNG TRẦN |

TP Hà Nội vừa có báo cáo giải trình về thực hiện Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Nhiều cán bộ, công chức tại các đơn vị của Hà Nội bị kỷ luật do có những hành vi vi phạm về kỷ cương hành chính.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hà Nội: Xử lý 45 trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức

VƯƠNG TRẦN |

Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Tô Văn Động cho biết, sau 2 năm thực hiện, bộ quy tắc ứng xử đã bước đầu đi vào cuộc sống nhưng kết quả còn hạn chế.

Hà Nội: Ứng xử thiếu văn minh, mê tín dị đoan vẫn còn diễn ra

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 15.3, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội đã có phiên giải trình liên quan đến việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng và công tác tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội kỷ luật hàng loạt cán bộ do vi phạm kỷ cương hành chính

VƯƠNG TRẦN |

TP Hà Nội vừa có báo cáo giải trình về thực hiện Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Nhiều cán bộ, công chức tại các đơn vị của Hà Nội bị kỷ luật do có những hành vi vi phạm về kỷ cương hành chính.