Nhộn nhịp thi công ở đầu tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Kỳ Quan |

Tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương đã khai thác gần 10 năm qua, còn dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận dự kiến sẽ thông tuyến vào cuối năm nay. Nơi tiếp giáp 2 tuyến cao tốc này đang được khẩn trương thi công.

Nút giao giữa 2 tuyến cao tốc nằm cạnh Trạm thu phí tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương hiện hữu, thuộc địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Các nhà thầu đang khẩn trương thi công để sớm kết nối tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vào tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương, bảo đảm thông xe toàn tuyến vào cuối năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khắc phục ùn tắc giao thông giữa TP.HCM và miền Tây vào dịp năm mới và Tết Nguyên đán 2021.

Tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tiếp cận với tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Ảnh: K.Q
Tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tiếp cận với tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Ảnh: K.Q
Khẩn trương thi công nền hạ để chuẩn bị thảm nhựa mặt đường. Ảnh: K.Q
Khẩn trương thi công nền hạ để chuẩn bị thảm nhựa mặt đường. Ảnh: K.Q
Thi công cầu vượt tại nút giao 2 tuyến cao tốc. Ảnh: K.Q
Thi công cầu vượt tại nút giao 2 tuyến cao tốc. Ảnh: K.Q
Điểm đầu cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, phía xa là cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Ảnh: K.Q
Điểm đầu cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đang được khẩn trương thi công, phía xa là cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Ảnh: K.Q
Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng đốc thúc triển khai 3 dự án cao tốc trên tuyến Bắc-Nam

Vương Trần |

Thủ tướng nêu rõ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phải tập trung, làm quyết liệt hơn để khởi công xây dựng các gói thầu đầu tiên của 3 dự án này vào cuối tháng 8.2020

Tuyến tàu cao tốc Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc chính thức hoạt động

NHẬT HỒ |

Ngày 7.7, tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, tuyến tàu cao tốc Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc đã chính thức đi vào hoạt động. Việc kết nối Cà Mau với đảo ngọc Phú Quốc, Kiên Giang là cơ hội phát triển du lịch thời kỳ sau giãn cách vì dịch COVID-19.

Cao tốc Bắc - Nam giải phóng mặt bằng đạt trên 78%

Minh Hạnh |

Theo Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Bộ Giao thông Vận tải), trong số 8 dự án cao tốc thành phần cao tốc Bắc - Nam, đến nay các địa phương đã giải phóng mặt bằng (GPMB) được 418,6/533km (đạt 78%).

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thủ tướng đốc thúc triển khai 3 dự án cao tốc trên tuyến Bắc-Nam

Vương Trần |

Thủ tướng nêu rõ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phải tập trung, làm quyết liệt hơn để khởi công xây dựng các gói thầu đầu tiên của 3 dự án này vào cuối tháng 8.2020

Tuyến tàu cao tốc Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc chính thức hoạt động

NHẬT HỒ |

Ngày 7.7, tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, tuyến tàu cao tốc Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc đã chính thức đi vào hoạt động. Việc kết nối Cà Mau với đảo ngọc Phú Quốc, Kiên Giang là cơ hội phát triển du lịch thời kỳ sau giãn cách vì dịch COVID-19.

Cao tốc Bắc - Nam giải phóng mặt bằng đạt trên 78%

Minh Hạnh |

Theo Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Bộ Giao thông Vận tải), trong số 8 dự án cao tốc thành phần cao tốc Bắc - Nam, đến nay các địa phương đã giải phóng mặt bằng (GPMB) được 418,6/533km (đạt 78%).