Nhộn nhịp cung đường hoa trước thềm Tết Nguyên đán 2023 tại Quy Nhơn

Hoài Luân |

Bình Định - Những ngày cuối năm là khoảng thời gian nhà nhà, người người rộn ràng để chuẩn bị đón Tết. Đây cũng là dịp để đông đảo người dân check in, chụp hình tại cung đường hoa TP. Quy Nhơn.

Còn khoảng 1 tuần nữa là đến dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, khoảng thời gian này là lúc người dân trên khắp mọi miền của cả nước trở nên tất bật để đón năm mới.

 
Các gian hàng bán hoa Tết là nơi check in lý tưởng của các bạn trẻ. Ảnh: Hoài Luân

Dọc trục đường Nguyễn Tất Thành (TP. Quy Nhơn), nhiều gian hàng hoa được các nhà vườn, thương lái trưng bày bán Tết. Hàng trăm chậu hoa cúc, mai, đào, quất... với đủ loại sắc màu càng thêm rực rỡ dưới ánh nắng những ngày cuối năm.

Dọn ra từ ngày 20.12 âm lịch đến nay, gian hàng hoa cúc pico bảy màu và hoa cúc bi của ông Phạm Ngọc Phương (trú TP. Quy Nhơn) thu hút đông đảo khách đến check in, chụp hình.

 
Hoa đào cũng là lựa chọn của đông đảo người dân trong việc chọn hoa để trưng trong dịp Tết. Ảnh: Hoài Luân

Ông Phương cho hay, thời điểm này còn khá sớm nên khách còn tham khảo nhiều nơi, ưng ý chỗ nào thì mới chọn để mua. Tại gian hàng ông Phương, 1 chậu hoa cúc pico bảy màu có giá khoảng 1,5 triệu đồng, hoa cúc bi có giá 350.000/chậu.

"Khách đa số đến đây chụp hình là nhiều chứ chưa mua, từ khi dọn ra đến giờ tôi chưa bán được chậu nào cả" - ông Phương chia sẻ.

 
Nhiều khách tham quan, lựa chọn các gian hàng hoa mai để mua. Ảnh: Hoài Luân

Bạn Minh Hiếu (19 tuổi, trú TP. Quy Nhơn) chia sẻ: Chưng hoa trong mỗi dịp Tết đến là truyền thống đặc trưng rồi, dịp này mình hay chọn những gian hàng các loại hoa có màu sắc rực rỡ để chụp hình, bởi chụp với hoa rất là đẹp. Mình thấy không khí những ngày này rất rộn ràng, chỉ mong chờ mau đến Tết.

 
Hoa mai đã kịp nở thời điểm giáp Tết. Ảnh: Hoài Luân

Tại gian hàng hoa đào của ông Thịnh (TP. Quy Nhơn), nhiều chậu hoa đào được cắt tỉa gọn gàng, bài trí một cách bắt mắt khiến ai nấy đi qua đều không thể rời mắt. Nhiều người đi qua phải dừng lại để chụp ảnh check in, tận hưởng sắc xuân khiến cho không khí Tết càng trở nên nhộn nhịp.

 
Bạn Trần Văn Nhật cùng bạn check in tại các gian hàng hoa trước thềm Tết cổ truyền. Ảnh: Hoài Luân

Bạn Trần Văn Nhật (21 tuổi, trú huyện Tuy Phước) chia sẻ: Cung đường hoa tại TP. Quy Nhơn là nơi mà mọi người thường ghé đến để chụp hình mỗi dịp Tết đến Xuân về. Những ngày này mình thấy rất nôn nao.

Tại gian hàng hoa của ông Bảo (62 tuổi, trú TP. Quy Nhơn), nhiều chậu cúc đại đóa có hoa nở đều và có màu bắt mắt được trưng bày. Mỗi chậu có giá khoảng 3,5 triệu đồng.

 
Hoa cúc đại đóa của ông Bảo nở đều, rất bắt mắt. Ảnh: Hoài Luân

Ông Bảo cho hay, thị trường hoa năm nay rất nhiều nhưng do tình hình kinh tế khó khăn nên lượng khách mua hoa sụt giảm. Cùng với đó là chi phí tăng, hoa bị ảnh hưởng bởi thời tiết nên năm nay sẽ lỗ.

 
Các bạn trẻ cùng nhau chụp hình cùng biểu tượng linh vật Mèo đoàn viên. Ảnh: Hoài Luân

"Năm nay tôi trồng khoảng 2.200 chậu hoa cúc đại đóa, tuy nhiên, do thời tiết bất thường nên hoa bị chết hơn một một nửa. Bây giờ còn sớm, người ta chưa được nghỉ nên là khách mua ít. Tôi dọn hoa ra bán từ ngày 21.12 âm lịch nhưng chỉ mới bán được vài chậu" - ông Bảo chia sẻ.

 
Linh vật năm Quý Mão 2023 tại TP. Quy Nhơn thu hút đông đảo người dân đến chụp hình. Ảnh: Hoài Luân

Tại Quảng trường trung tâm TP. Quy Nhơn, đông đảo người dân cùng du khách đã đến chụp hình cùng với linh vật năm Quý Mão 2023 khiến cho không khí xuân tại thành phố này trở nên rộn ràng trước thềm Tết Nguyên đán 2023.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Những hoạt động sôi nổi - nghĩa tình tại Chợ Tết Công đoàn ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Chợ Tết Công đoàn (ở Thanh Hóa) với những hoạt động sôi nổi như kéo co, thi gói bánh chưng, văn hóa nghệ thuật… đã thu hút hàng nghìn công nhân và cán bộ công đoàn tham gia, tạo nên một không khí đầm ấm, vui tươi trong không khí Xuân đang cận kề.

Thủ phủ mai vàng miền Trung trông chờ trời để kịp "hé cười" dịp Tết

Hoài Luân |

Bình Định - Còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tại thủ phủ mai vàng miền Trung, nhiều hộ trồng mai chỉ biết trông chờ vào trời để mai vàng kịp "hé cười" dịp Tết.

Thủ phủ mai vàng Miền Trung: Canh tiết trời, vặt lá, kịp hoa bán Tết

Hoài Luân |

Bình Định - Chưa đến 1 tháng nữa là đến dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Khoảng thời gian này cũng là lúc người trồng tại thị xã An Nhơn xuống lá hàng vạn chậu mai vàng, để kịp có hoa bán tết.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Đẩy mạnh hợp tác, kết nối giao thông, kinh tế Việt Nam - Campuchia

Thanh Hà |

Chiều 21.3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Vương quốc Campuchia Prak Sokhonn đang thăm chính thức Việt Nam.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Những hoạt động sôi nổi - nghĩa tình tại Chợ Tết Công đoàn ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Chợ Tết Công đoàn (ở Thanh Hóa) với những hoạt động sôi nổi như kéo co, thi gói bánh chưng, văn hóa nghệ thuật… đã thu hút hàng nghìn công nhân và cán bộ công đoàn tham gia, tạo nên một không khí đầm ấm, vui tươi trong không khí Xuân đang cận kề.

Thủ phủ mai vàng miền Trung trông chờ trời để kịp "hé cười" dịp Tết

Hoài Luân |

Bình Định - Còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tại thủ phủ mai vàng miền Trung, nhiều hộ trồng mai chỉ biết trông chờ vào trời để mai vàng kịp "hé cười" dịp Tết.

Thủ phủ mai vàng Miền Trung: Canh tiết trời, vặt lá, kịp hoa bán Tết

Hoài Luân |

Bình Định - Chưa đến 1 tháng nữa là đến dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Khoảng thời gian này cũng là lúc người trồng tại thị xã An Nhơn xuống lá hàng vạn chậu mai vàng, để kịp có hoa bán tết.