Nhóm thợ sơn giải cứu cháu bé thoát chết ngoạn mục ở giếng sâu

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sáng 13.1, anh Nguyễn Thành Nhân (xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) thông tin, cháu trai Lê Văn Hiển (6 tuổi) sức khỏe đã ổn định sau khi rơi xuống giếng nước sâu và được nhóm thợ sơn giải cứu.

Theo anh Nhân, chiều 12.1, cháu Hiển và chị gái Lê Thị Thanh Kiều (8 tuổi) đi ra sau khu vực vườn nhà hàng xóm chơi. Lúc này, không may cháu Hiển bị rơi xuống giếng nước sâu hơn 20m. Phát hiện vụ việc, cháu Kiều đã chạy về nhà báo cho mẹ rồi người mẹ hô hoán mọi người.

Lúc này, một nhóm thợ sơn đang làm nhà gần đó đã mang theo sợi dây chạy đi cứu người. Một thợ sơn đã buộc sợi dây vào bụng để những người ở trên từ từ thả xuống giếng. Ít phút sau, cháu bé đã được cứu lên an toàn.

“Cháu bị gãy tay và bị chấn thương nhẹ ở đầu. Đến sáng nay, sức khỏe cháu Hiển đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện” - anh Nhân nói.

Được biết, giếng nước này sâu hơn 20m, do người dân đào để lấy nước tưới cà phê, không có nắp đậy và che chắn sơ sài.

Sau khi đoạn clip giải cứu cháu Hiển đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Các ý kiến bình luận bày tỏ sự cảm kích và hồi hộp trước cảnh mọi người giải cứu cháu bé.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk chưa thu tiền ăn những người cách ly tập trung, điều trị COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 9.1, bà H’Yim Kđoh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, thông tin, tỉnh đã có văn bản đề nghị các khu cách ly tập trung, khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tiếp tục đảm bảo suất ăn hàng ngày cho người dân cho đến khi có thông báo mới.

Đắk Lắk phát hiện hàng chục đối tượng tổ chức đá gà ăn tiền quy mô lớn

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 9.1, Công an TP.Buôn Ma Thuột thông tin, vừa triệt xóa một sới đá gà ăn tiền quy mô lớn, chuyên hoạt động trong các khu rẫy cà phê vắng để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Đắk Lắk phát hiện lô bánh kẹo, hạt dưa không rõ nguồn gốc xuất xứ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chiều 6.1, lực lượng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk thông tin, đang tiếp tục kiểm đếm, lập biên bản tạm giữ hàng trăm sản phẩm thực phẩm như bánh kẹo, hạt bí khô, hạt dưa, bánh tráng trộn, rong biển không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Đắk Lắk chưa thu tiền ăn những người cách ly tập trung, điều trị COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 9.1, bà H’Yim Kđoh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, thông tin, tỉnh đã có văn bản đề nghị các khu cách ly tập trung, khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tiếp tục đảm bảo suất ăn hàng ngày cho người dân cho đến khi có thông báo mới.

Đắk Lắk phát hiện hàng chục đối tượng tổ chức đá gà ăn tiền quy mô lớn

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 9.1, Công an TP.Buôn Ma Thuột thông tin, vừa triệt xóa một sới đá gà ăn tiền quy mô lớn, chuyên hoạt động trong các khu rẫy cà phê vắng để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Đắk Lắk phát hiện lô bánh kẹo, hạt dưa không rõ nguồn gốc xuất xứ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chiều 6.1, lực lượng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk thông tin, đang tiếp tục kiểm đếm, lập biên bản tạm giữ hàng trăm sản phẩm thực phẩm như bánh kẹo, hạt bí khô, hạt dưa, bánh tráng trộn, rong biển không rõ nguồn gốc xuất xứ.