Nhóm nhân viên bán hàng thiết yếu mong được tiêm vaccine COVID-19

Minh An |

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam vẫn được kiểm soát về tổng thể. Riêng tại TP.HCM và một số tỉnh miền Đông, dịch đang diễn biến nhanh, phức tạp và dự báo sẽ tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc mới.

Ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người lao động

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định: Tình hình dịch bệnh tại TP.HCM còn phức tạp, số lượng ca mắc tăng nhanh. Dịch không chỉ khu trú tại TP.HCM mà lan sang một số địa phương giáp ranh và một số tỉnh xa có mối quan hệ rất mật thiết với TP.HCM, mối giao thương hai chiều cũng tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh từ cả hai địa phương; Các ca nhiễm cộng đồng bắt đầu có xu hướng xảy ra cao gây nhiều khó khăn cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tại TP.HCM. Dự báo sẽ tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc mới do mầm bệnh đã lưu hành trong một thời gian dài tại nhiều nơi, trong đó có các khu vực có nguy cơ cao bùng phát dịch như các nhà máy, khu công nghiệp, các chợ dân sinh...

Hiện nay các cửa hàng bán lẻ và chợ truyền thống chiếm đến gần 75% thị trường hàng tiêu dùng nhanh tại Việt Nam. Hàng triệu nhân viên bán hàng, phân phối hàng hóa thiết yếu đang có nguy cơ mắc COVID-19 khi số ca mắc mắc tiếp tục gia tăng. Bên cạnh đó là người thân, gia đình của họ cũng đang bị đe dọa bởi nguy cơ dịch bệnh, nếu không có những biện pháp kiểm phòng kịp thời, rất có thể một mầm bệnh lây lan cũng sẽ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của thành phố. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, TP.HCM phải kiểm soát chặt chẽ người ra vào thành phố để hàng hóa lưu thông, không bị ách tắc.

Trên địa bàn TP.HCM ước tính có khoảng 40.000 điểm cung ứng các mặt hàng thiết yếu. Những điểm bán này đang là nguồn cung cấp mặt hàng nhu yếu phẩm và bảo đảm đời sống sinh hoạt hàng ngày của hơn 9 triệu người dân đang sinh sống trên địa bàn thành phố.

Để giữ cho hoạt động được diễn ra bình thường và không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, làm xáo trộn đời sống người dân, hàng nghìn nhân viên bán hàng của các công ty đang hoạt động hết công suất, duy trì đủ nguồn cung cấp các mặt hàng thiết yếu. Nhu cầu ngày càng cấp thiết hơn khi thành phố đang áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Chính phủ từ ngày 31.5 đến nay.

Với đặc thù của ngành hàng tiêu dùng nhanh, một nhân viên bán hàng phải bán và giao hàng từ 25 đến 30 điểm bán mỗi ngày. Điều này đồng nghĩa với việc nhân viên phải tiếp xúc với hàng chục người khác nhau trong một ngày. Điều đó làm tăng nguy cơ tiếp xúc với nguồn lây bệnh và gây khó khăn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Công Thương vừa có công văn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người lao động tại hệ thống phân phối bán lẻ.

Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ xem xét chỉ đạo Bộ Y tế và các cơ quan liên quan chính thức bổ sung nhóm đối tượng là người lao động tại các hệ thống phân phối bán lẻ hàng hóa thiết yếu gồm siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi… và tại các chợ truyền thống, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng kinh doanh các mặt hàng thiết yếu vào danh sách nhóm đối tượng do ngân sách Nhà nước hỗ trợ được ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19.

Việc bổ sung đối tượng này nhằm bảo vệ đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao do hàng ngày phải tiếp xúc với hàng triệu lượt khách hàng và bảo đảm chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân trong mọi cấp độ dịch bệnh.

Phấn đấu đến cuối năm tiêm vaccine COVID-19 hết cho người dân

Hiện TP.HCM đang tiến hành chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên toàn thành phố, với các đối tượng ưu tiên là những người đang làm việc tuyến đầu, người làm việc tại các khu công nghiệp và một số lĩnh vực thiết yếu khác như hàng không, ngân hàng hay siêu thị...

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết: Nguyên tắc cơ bản trong chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 lần này là phải tổ chức trên quy mô toàn quốc và vaccine phải được tiêm nhanh nhất, nhiều nhất, rộng nhất cho người dân nhưng phải đảm bảo an toàn, hiệu quả và công bằng, công khai.

Việt Nam mong muốn tiêm chủng cho tất cả mọi người, tuy nhiên do khan hiếm vaccine nên hiện nay ưu tiên tiêm cho người dân ở các vùng dịch, cho lực lượng tuyến đầu…

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết: Việc phân bổ vaccine cho các địa phương được thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết 21 của Chính phủ và những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với thực tiễn phòng chống dịch như ưu tiên cho các địa phương có nhiều khu công nghiệp, có yếu tố nguy cơ lây nhiễm, đang có dịch và địa phương tập trung cho phát triển kinh tế.

“Chúng ta cố gắng từ nay đến cuối năm tiêm hết cho người dân, hoặc có thể sang đầu năm 2022. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra mục tiêu đến năm 2023 đạt miễn dịch cộng đồng, Việt Nam đưa ra mục tiêu cuối năm 2021, đầu năm 2022”, Bộ trưởng Bộ Y tế bày tỏ.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

CLB Cựu chiến binh làm kinh tế ủng hộ Quỹ Vaccine phòng dịch

Lục Tùng |

CLB Cựu chiến binh làm kinh tế tỉnh An Giang vừa ủng hộ Quỹ Vaccine phòng dịch COVID-19 số tiền 100 triệu đồng.

Sắp mang thai có nên tiêm vaccine phòng COVID-19?

Minh An |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Hiệp hội Sản Phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG); Hiệp hội Sản Phụ khoa Hoàng gia Anh quốc (RCOG) khuyến cáo: Hiện chưa có bằng chứng khoa học về việc vaccine COVID-19 có thể ảnh hưởng đến hệ thống sinh sản.

Trong 12 giờ ghi nhận thêm 328 ca mắc mới COVID-19, gần 3,9 triệu liều vaccine đã tiêm

Lệ Hà |

6h00 ngày 5.7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, ghi nhận thêm 328 ca mắc mới COVID-19. Số người đã được tiêm đủ 2 mũi vaaccine phòng COVID-19 là 223.336 người.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

CLB Cựu chiến binh làm kinh tế ủng hộ Quỹ Vaccine phòng dịch

Lục Tùng |

CLB Cựu chiến binh làm kinh tế tỉnh An Giang vừa ủng hộ Quỹ Vaccine phòng dịch COVID-19 số tiền 100 triệu đồng.

Sắp mang thai có nên tiêm vaccine phòng COVID-19?

Minh An |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Hiệp hội Sản Phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG); Hiệp hội Sản Phụ khoa Hoàng gia Anh quốc (RCOG) khuyến cáo: Hiện chưa có bằng chứng khoa học về việc vaccine COVID-19 có thể ảnh hưởng đến hệ thống sinh sản.

Trong 12 giờ ghi nhận thêm 328 ca mắc mới COVID-19, gần 3,9 triệu liều vaccine đã tiêm

Lệ Hà |

6h00 ngày 5.7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, ghi nhận thêm 328 ca mắc mới COVID-19. Số người đã được tiêm đủ 2 mũi vaaccine phòng COVID-19 là 223.336 người.