Nhóm người tự nguyện vớt rác trên sông Sài Gòn vì sao bị ngăn cản?

Huân Cao |

Dư luận đang xôn xao về việc một nhóm bạn trẻ thực hiện công việc tự nguyện vớt rác trên sông Sài Gòn thì bị chính quyền địa phương ngăn cản. Việc ngăn cản này của cơ quan chức năng được dựa trên cơ sở nào đang được nhiều người tranh luận.

Sáng 19.3 chia sẻ với PV Báo Lao Động, anh Vũ Ngọc Chiến - đại diện nhóm vớt rác xác nhận, vào ngày 17.3, nhóm của anh tổ chức vớt rác trên sông Sài Gòn thuộc địa bàn phường Thảo Điền, quận 2 (TPHCM) thì bị chính quyền yêu cầu dừng.

"Lý do họ đưa ra là tự tổ chức chèo thuyền nhặt rác, không xin phép chính quyền địa phương. Chúng tôi nghĩ chỉ là việc nhặt rác đơn thuần, chứ không phải làm việc gì lớn. Tuy nhiên, họ yêu cầu dừng nên chúng tôi đã dừng và không vớt nữa"- anh Chiến nói.

Trao đổi với PV Báo Lao Động về lý do tại sao yêu cầu nhóm vớt rác trên dừng, lãnh đạo UBND phường Thảo Điền, quận 2 cho rằng, việc nhóm bạn trẻ tự tổ chức đi nhặt rác trên sông là điều dể xảy ra nguy hiểm. Trong trường hợp có sự cố xảy ra thì phường sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm nên cần phải ngăn cản kịp thời.

"Quan điểm của phường là rất ủng hộ việc làm của nhóm bạn trẻ trên và sẵn sàng tạo điều kiện để họ làm. Tuy nhiên, nhóm tự đưa thuyền cá nhân xuống là rất nguy hiểm. Họ tập trung nhiều người trên sông như vậy thì cần phải báo với phường, để hỗ trợ kịp thời và nhằm đảm bảo an toàn cho họ" - lãnh đạo phường Thảo Điền nói.

Theo anh Vũ Ngọc Chiến - đại diện nhóm vớt rác, nhóm của anh từng tổ chức nhặt rác và đã liên hệ xin phép nhưng thủ tục và yêu cầu rất phức tạp.

"Một lần, nhóm tôi muốn nhặt rác trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã xin phép Ban quản lý kênh. Sau đó, Ban quản lý giới thiệu qua phường, khi đến phường lại bảo phải xin phép Sở Giao thông Vận tải. Tôi thấy chỉ là nhặt rác mà thủ tục rất mệt mỏi và không biết xin chỗ nào" - anh Chiến nói.

Sáng 19.3, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, Sở đã nắm được thông tin và sẽ có hướng dẫn cụ thể cho việc vớt rác trên sông với các cá nhân, tổ chức tự phát.

"Việc thu gom rác trên kênh rạch là do phía công ty môi trường đô thị thực hiện. Nếu nhóm người trên muốn vớt thì có thể đến Phòng Quản lý giao thông đường thủy của Sở Giao thông Vận tải  để được hướng dẫn và hỗ trợ vớt rác" - đại diện Sở Giao thông Vận tải nói.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế tham gia nhặt rác làm sạch bãi biển

PHÚC ĐẠT |

Sáng 24.2, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên -Huế đến dự lễ phát động Ngày chủ nhật xanh tại bãi tắm Thuận An (thị trấn Thuận An, Phú Vang).

Du xuân, nhiều cháu nhỏ tự nguyện nhặt rác làm sạch môi trường

QUỐC CƯỜNG |

Sáng chủ nhật, ngày 10.2 ( mùng 6 Tết Kỷ Hợi), rất nhiều cháu nhỏ đến khu vực Hồ Thiên Tượng ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) để du xuân, ngắm cảnh. Tại đây, khi thấy nhiều rác thải, các cháu đã cùng nhau thu gom để làm sạch môi trường

Không đi "bão", nhóm CĐV ở lại nhặt rác "cứu" SVĐ Mỹ Đình

Phương Anh |

Trận chung kết lịch sử giữa tuyển Việt Nam và Malaysia đã thu hút hàng chục nghìn CĐV trong và ngoài nước. Sau trận đấu đã xuất hiện một nhóm CĐV ở lại thu dọn rác thải.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế tham gia nhặt rác làm sạch bãi biển

PHÚC ĐẠT |

Sáng 24.2, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên -Huế đến dự lễ phát động Ngày chủ nhật xanh tại bãi tắm Thuận An (thị trấn Thuận An, Phú Vang).

Du xuân, nhiều cháu nhỏ tự nguyện nhặt rác làm sạch môi trường

QUỐC CƯỜNG |

Sáng chủ nhật, ngày 10.2 ( mùng 6 Tết Kỷ Hợi), rất nhiều cháu nhỏ đến khu vực Hồ Thiên Tượng ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) để du xuân, ngắm cảnh. Tại đây, khi thấy nhiều rác thải, các cháu đã cùng nhau thu gom để làm sạch môi trường

Không đi "bão", nhóm CĐV ở lại nhặt rác "cứu" SVĐ Mỹ Đình

Phương Anh |

Trận chung kết lịch sử giữa tuyển Việt Nam và Malaysia đã thu hút hàng chục nghìn CĐV trong và ngoài nước. Sau trận đấu đã xuất hiện một nhóm CĐV ở lại thu dọn rác thải.