Nhóm nam nữ đi câu cá bị lật thuyền trên hồ thủy điện, 2 người mất tích

THANH TUẤN |

Chiều ngày 8.10, UBND xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cho biết, lực lượng chức năng khoảng 50 người vẫn đang phối hợp tìm kiếm tung tích 2 nạn nhân bị lật thuyền tại khu vực lòng hồ thủy điện Plei Krông.

Hai nạn nhân bị mất tích gồm: Nguyễn Văn Khiếu (27 tuổi, trú ở thành phố Kon Tum) và Đào Thị Kiều Oanh (29 tuổi, trú Tổ dân phố 5, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà).

Trước đó, trưa ngày 7.10, một nhóm gồm 7 thanh niên tổ chức đi thuyền ra câu cá ở khu vực lòng hồ thủy điện và tổ chức ăn uống tại đây. Đến cuối giờ chiều, nhóm thanh niên bơi thuyền vào bờ và có 4 người về trước. Ba thanh niên còn lại do có người để quên điện thoại nên chèo thuyền quay lại tìm. Khi thuyền cách bờ khoảng 30m thì bất ngờ thuyền bị lật và chỉ 1 người trong số này bơi được vào bờ, 2 người còn lại mất tích.

Nhận được tin báo, UBND xã Hà Mòn cử lực lượng, phối hợp với Công an huyện Đăk Hà, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Kon Tum tham gia tìm kiếm. Do mưa lớn, tối trời nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Hiện việc tìm kiếm vẫn đang diễn ra.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Sẽ không để trạm trộn bê tông trái phép tại các dự án điện gió "lộng hành"

THANH TUẤN |

Nhiều lần chính quyền xã, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia yêu cầu trạm trộn bê tông phục vụ cho các dự án điện gió ngừng hoạt động để hoàn thiện hồ sơ thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, trạm trộm bê tông vẫn ngang nhiên hoạt động, gây bức xúc cho dư luận.

Kon Tum lo mưa lớn cuốn trôi cầu đường

THANH TUẤN |

Tỉnh Kon Tum lo ngại mưa lũ liên tục những ngày qua sẽ khiến hệ thống cầu đường, hồ đập bị ảnh hưởng.

Du lịch Gia Lai chuyển hướng đến thiên nhiên, nông nghiệp

THANH TUẤN |

Tỉnh Gia Lai xác định, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, cuộc sống trong trạng thái bình thường mới, ngành du lịch sẽ hướng đến bản sắc “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”, con người hòa hợp với thiên nhiên môi trường.   

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Sẽ không để trạm trộn bê tông trái phép tại các dự án điện gió "lộng hành"

THANH TUẤN |

Nhiều lần chính quyền xã, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia yêu cầu trạm trộn bê tông phục vụ cho các dự án điện gió ngừng hoạt động để hoàn thiện hồ sơ thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, trạm trộm bê tông vẫn ngang nhiên hoạt động, gây bức xúc cho dư luận.

Kon Tum lo mưa lớn cuốn trôi cầu đường

THANH TUẤN |

Tỉnh Kon Tum lo ngại mưa lũ liên tục những ngày qua sẽ khiến hệ thống cầu đường, hồ đập bị ảnh hưởng.

Du lịch Gia Lai chuyển hướng đến thiên nhiên, nông nghiệp

THANH TUẤN |

Tỉnh Gia Lai xác định, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, cuộc sống trong trạng thái bình thường mới, ngành du lịch sẽ hướng đến bản sắc “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”, con người hòa hợp với thiên nhiên môi trường.