Chiều 8.8, phóng viên Lao Động đã đến tận nơi gặp gỡ nhóm lao động trên. Anh Dương Minh Đệ - một người lớn tuổi trong nhóm và anh Minh, người đại diện cho nhóm lao động - cho hay, nhóm lao động chủ yếu là người xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá. Đây là nhóm công nhân xây dựng tự do, không thuộc công ty nào. Khi đang thi công xây dựng trong khu B dự án nhà ở Geleximco (đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông) thì có lệnh giãn cách, mọi người không đi làm được và phải ở lại khu trọ. Tại đây, có 2 nhóm lao động làm nghề xây dựng đều là người Thanh Hoá, chủ yếu ở huyện Thiệu Hoá. Mọi người sức khoẻ bình thường, suốt ngày ngồi chơi, chờ hết giãn cách để đi làm trở lại.
Trước đó, một người trong nhóm đưa thông tin lên mạng và để lại số điện thoại cá nhân: “Đội công nhân 16 người ở Thanh Hoá, hiện giờ bọn em đang ở khu đô thị Geleximco, số nhà B45/12, Lê Trọng Tấn. Do giãn cách xã hội mà không có việc làm 16 ngày và giờ tiếp tục 15 ngày nữa, giờ bọn em đang rất khó khăn, mong các nhà hảo tâm giúp đỡ lương thực, thực phẩm để anh em vượt qua khó khăn này, em xin cảm ơn”.
Anh Minh – người đại diện nhóm lao động - cho hay, ngay sau khi thông tin được đưa trên mạng xã hội, nhiều người gọi điện và có một số nhà hảo tâm là người Thanh Hoá và các nơi khác đến hỗ trợ, dù không nhiều nhưng đủ để nhóm sinh hoạt cho hết giãn cách.
“Anh em lao động chúng tôi rất cảm kích trước tấm lòng của bà con đồng hương Thanh Hoá và bà con các nơi đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ chúng tôi vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, hai hôm nay, chúng tôi đã nhận đủ những thứ cần thiết. Anh em chúng tôi trân trọng ghi nhận và xin được nhường sự hỗ trợ tiếp theo cho những người khó khăn khác, vì trong đại dịch, còn nhiều người khó khăn như chúng tôi” – anh Minh nói.
Theo Chỉ huy trưởng Ban Bảo vệ khu dân cư, nhóm công nhân này mắc kẹt ở đây hơn 10 ngày, giờ tiếp tục phải ở đây thực hiện giãn cách.
“Chúng tôi vẫn phát phiếu cho họ đi chợ theo đúng quy định. Cái khó là họ không đi làm nhiều ngày, không có tiền, rất khó khăn trong cuộc sống. Hai hôm nay, có một số nhà tài trợ đã đến chia sẻ với họ” – vị chỉ huy trưởng cho hay.