Nhóm học sinh ở Cần Thơ sáng chế robot cứu hỏa

NGUYỄN TRI |

Robot cứu hỏa được nhóm học sinh Trường THPT Phan Văn Trị (huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) nghiên cứu, chế tạo có giá thành rẻ, nhưng có thể giảm thiểu rủi cho người lính cứu hỏa.

Sản phẩm thú vị này là của nhóm học sinh Trường THPT Phan Văn Trị gồm: Em Liêu Vinh Khôi (lớp 12A4), Tống Quốc Hảo (lớp 12A4) và Phan Xuân Ái (lớp 11A6), ngoài ra còn có sự hướng dẫn của Thạc sỹ Nguyễn Phúc Thịnh – giáo viên của trường.

Robot cứu hỏa của nhóm học sinh Trường THPT Phan Văn Trị.
Robot cứu hỏa của nhóm học sinh Trường THPT Phan Văn Trị.

“Công việc cứu hỏa của người lính cứu hỏa ngày một khó khăn, họ phải trực tiếp vào đám cháy để cứu hộ; đặc biệt, trong khi chữa cháy sẽ có một số chất gây nổ cũng như gây độc hại đến người lính... Rồi sức khỏe không cho phép họ chữa cháy trong một thời gian dài gây kiệt sức, đó là lý do nhóm làm robot chữa cháy” – em Tống Quốc Hảo chia sẻ ý tưởng chế tạo robot cứu hỏa.

Sau một thời gian ấp ủ ý tưởng, tháng 1.2020, cả nhóm bắt tay vào chế tạo, mỗi một thành viên phụ trách một mảng từ thiết kế phần mềm, phần cứng.

Đến đầu tháng 7, mô hình mới hoàn thiện với chi phí hơn 10 triệu đồng. Số tiền này do nhà trường và phụ huynh đứng ra hỗ trợ.

Robot phun nước và phun CO2. Ảnh cắt từ clip

Nhận “nhiệm vụ” phụ trách phần cứng, em Liêu Vinh Khôi cho biết, cấu tạo của robot gồm: Bộ khung hoàn toàn bằng kim loại với khả năng chống chịu nhiệt cao, được trang bị vòi phun lên đến 45m, tích hợp bình chữa cháy để dập những đám cháy nhỏ.

Ngoài ra, cánh tay robot được sử dụng xi lanh điện, vừa chịu lực vừa giữ vòi phun và linh hoạt thay đổi góc phun. Hệ thống bánh xích, kết hợp với khung xe 3 bánh để vượt mọi địa hình; cảm biến khí gas, nhiệt độ; camera sẽ quay trực tiếp hiện trường đến điện thoại; vòi phun sương làm mát cho robot...

Camera được gắn trên robot giúp người lính Phòng cháy chữa cháy có thể điều khiển từ xa.
Camera được gắn trên robot giúp người lính Phòng cháy chữa cháy có thể điều khiển từ xa.

“Người lính Phòng cháy chữa cháy có thể điều khiển từ khoảng cách hơn 300m bằng thiết bị điều khiển cầm tay; camera được gắn trên robot, thu hình ảnh liên tục về điện thoại để điều khiển di chuyển. Ngoài ra, với cơ cấu bánh xích và khung 3 bánh nhỏ, robot có thể di chuyển leo cầu thang đến tầng 5 - 6 của một tòa nhà” – Khôi giới thiệu về cơ chế vận hành.

Theo nhóm sáng chế, ưu điểm của robot này là giúp người lính phòng cháy chữa cháy giảm thiểu khả năng rủi ro xuống mức thấp nhất khi tiếp cận những vụ hỏa hoạn ở những nơi có vật liệu gây nổ, hóa chất độc hại...

Robot cứu hỏa đã đoạt giải nhất cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng TP.Cần Thơ lần thứ 9 năm 2019 - 2020.

Thạc sỹ Nguyễn Phúc Thịnh - giáo viên Trường THPT Phan Văn Trị cho biết, robot cứu hỏa này rất ý nghĩa và có tính ứng dụng thực tế cao, có thể di chuyển đến những môi trường con người khó tiếp cận, nhờ đó nhanh chóng dập lửa, giảm thiểu thiệt hại về tài sản và chi phí khắc phục hậu quả...

“Trong quá trình chế tạo robot cứu hỏa thì thầy và trò cũng gặp không ít khó khăn, như kiến thức mới nên các em mất nhiều thời gian học tập để đưa vào thực tiễn, ngoài ra các em còn gặp khó khăn về chế tạo phần cứng. Nhà trường đã liên hệ với lực lượng Phòng cháy chữa cháy để trải nghiệm” – thầy Thịnh nói thêm.

Vừa qua, robot cứu hỏa của nhóm học sinh này đã đoạt giải nhất cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng TP.Cần Thơ lần thứ 9 năm 2019 - 2020.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Ngôi nhà 2 tầng bị cháy, 1 chiến sĩ cứu hỏa bị thương

PHÚC ĐẠT |

Khoảng 10h30 ngày 1.4, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà hai tầng ở số 98 đường Nhật Lệ (TP. Huế) khiến nhiều đồ đạc bị thiêu rụi, 1 chiến sĩ tham gia chữa cháy bị thương.

Cận cảnh xe cứu hỏa triệu USD Rosenbauer Panther diễn tập tại Đà Nẵng

H.V (T/H) |

Xe cứu hỏa được mệnh danh là "quái thú" Rosenbauer Panther có giá bán 1 triệu USD của Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng sẽ được huy động trong buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quốc gia 2019.

Hà Nội tồn tại hàng trăm trụ nước cứu hỏa vô tác dụng

Q.Hiệu |

Cùng với việc thiếu hàng nghìn trụ nước cứu hỏa thì hiện nay Hà Nội còn có tình trạng cả trăm trụ nước cứu hỏa không có tác dụng. Đây là một phần nguyên nhân dẫn tới nhiều vụ cháy xảy ra với thời gian lâu hơn gây thiệt hại lớn do nguồn tiếp nước dập lửa không có.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Ngôi nhà 2 tầng bị cháy, 1 chiến sĩ cứu hỏa bị thương

PHÚC ĐẠT |

Khoảng 10h30 ngày 1.4, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà hai tầng ở số 98 đường Nhật Lệ (TP. Huế) khiến nhiều đồ đạc bị thiêu rụi, 1 chiến sĩ tham gia chữa cháy bị thương.

Cận cảnh xe cứu hỏa triệu USD Rosenbauer Panther diễn tập tại Đà Nẵng

H.V (T/H) |

Xe cứu hỏa được mệnh danh là "quái thú" Rosenbauer Panther có giá bán 1 triệu USD của Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng sẽ được huy động trong buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quốc gia 2019.

Hà Nội tồn tại hàng trăm trụ nước cứu hỏa vô tác dụng

Q.Hiệu |

Cùng với việc thiếu hàng nghìn trụ nước cứu hỏa thì hiện nay Hà Nội còn có tình trạng cả trăm trụ nước cứu hỏa không có tác dụng. Đây là một phần nguyên nhân dẫn tới nhiều vụ cháy xảy ra với thời gian lâu hơn gây thiệt hại lớn do nguồn tiếp nước dập lửa không có.