4 cá nhân rời khu cách ly tập trung đợt này ở Trung đoàn bộ binh 739 thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định (khu vực 6, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn) gồm: Nguyễn Công Thành, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Hữu Lộc, Lê Văn Thảo.
Đây là những cái tên gây sóng gió dư luận thời gian qua do vi phạm nghiêm trọng quy định phòng chống dịch của UBND tỉnh Bình Định và UBND thành phố Quy Nhơn.
Họ là nhóm quan chức đầu ngành và doanh nhân có tên tuổi ở địa phương. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Dũng là Giám đốc Sở Du lịch, ông Nguyễn Công Thành là Cục phó Cục Thuế Bình Định. Hai người còn lại là giám đốc, tổng giám đốc các doanh nghiệp khá bề thế.
Ngay sau khi vụ việc được phản ánh rầm rộ trên báo chí, Tổng cục Thuế đã có quyết định tạm đình chỉ 15 ngày đối với ông Nguyễn Công Thành. Giám đốc Sở Du lịch Bình Định Nguyễn Văn Dũng cũng bị tạm đình chỉ công tác 30 ngày để kiểm điểm, xem xét trách nhiệm. Ông Dũng còn bị rút tên khỏi Ban Chỉ đạo tỉnh Bình Định về phòng chống dịch COVID-19 trong khi vai trò quản lý, điều hành Sở Du lịch được tạm trao cho Phó Giám đốc Sở Huỳnh Cao Nhất.
Quyết định phê duyệt hoàn thành cách ly y tế tập trung do Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng ký nêu lý do: “Người tiếp xúc với trường hợp mắc COVID-19, hiện có sức khỏe bình thường, có kết quả xét nghiệm 4 lần âm tính với SARS-CoV-2 và hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung”.
Trở về địa phương, 4 các cá nhân trên “có trách nhiệm thông báo cho chính quyền nơi cư trú; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày tiếp theo. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, yêu cầu thông báo cho y tế địa phương và đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời”.
Như Lao Động đã đưa tin, các ông Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Công Thành, Nguyễn Hữu Lộc, Lê Văn Thảo từ ngày 31.7 đến 1.8 đã phớt lờ lệnh cấm, cùng đến chơi golf ở xã Nhơn Lý, ngoại thành thành phố Quy Nhơn. Hậu quả, cả nhóm bị ghi nhận tiếp xúc gần với công nhân sân golf T.T.Q, người có kết quả xét nghiệm dương tính với SASR-CoV-2 hôm 3.8.