Nhóm ăn xin mặt đen, tay cầm "đầu gà, xúc xích" đã xuất hiện ở Hải Phòng?

Mai Dung |

Nhóm người mặc đồ đen, bôi đen mặt, tay cầm đầu gà, xúc xích, xiên thịt đi đến từng nhà xin ăn… gần đây xuất hiện tại nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng, khiến người dân hoang mang, sợ hãi…

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt thông tin, hình ảnh và clip những người mặc đồ đen, bôi đen mặt, tay cầm đồ ăn đến xin ăn từng nhà với thái độ khiếm nhã. Cùng với các tỉnh, thành phố Hà Nội, Thái Nguyên, nhiều người dân Hải Phòng cho biết các đối tượng này xuất hiện trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, chiều 3.12, tài khoản facebook N.N đăng tải thông tin “Mọi người cảnh giác nhé, nhóm mặc đồ đen này đi đến Vĩnh Bảo (Hải Phòng) mình rồi” cùng với hình ảnh nhóm người mặt đen đang “hành nghề” trên đường phố. Tài khoản này cảnh báo mọi người nên khoá cổng chốt cài khi ở nhà để bảo đảm an toàn trước “kẻ mặt đen”.

Tài khoản N.N thông tin về nhóm xin ăn mặt đen trên mạng xã hội ngày 3.12.
Tài khoản N.N thông tin về nhóm xin ăn mặt đen trên mạng xã hội ngày 3.12.

Tài khoản Facebook V.A cũng cho biết, tại cửa hàng của chị ở xã Thủy Đương (Thủy Nguyên, Hải Phòng), người bôi mặt đen, tay cầm đầu gà cũng từng vào cửa hàng chị xin tiền cách đây ít ngày. Theo tài khoản này, họ dường như không có ý định xin tiền, mắt thì ngang dọc nhìn xung quanh quầy hàng như tìm kiếm thứ gì đó vì biết nhà chỉ có 2 mẹ con.

Thông tin tài khoản V.A (huyện Thuỷ Nguyên) về ăn xin mặt đen. Ảnh Facebook
Thông tin tài khoản V.A (huyện Thuỷ Nguyên) về ăn xin mặt đen. Ảnh Facebook

“Mình có sợ hãi và bảo họ đi ra nhưng họ không những không ra còn tự lấy ghế ngồi chắn đường đi ra ngoài của 2 mẹ con mình.

Mình nói sẽ báo công an nhưng tên này không sợ, vẫn trừng trừng mắt nhìn và ngăn không cho mình ra gọi hàng xóm xung quanh. Thậm chí cái vật họ cầm đập nhẹ vào người mình.

Rất may lúc đó có chị gái mình đến, có xua đuổi nhưng họ không bỏ đi mà có ý định chống trả. Khi mấy anh hàng xóm sang nó vẫn không sợ, còn định đẩy cửa vào nhà, đạp đổ xe không cho mình khóa cửa luôn.

Do thấy mọi người đến đông nên nó có nhìn và đi thẳng ra Ngã Tư Núi Đèo (Hải Phòng). Thực sự đáng sợ luôn” – chủ tài khoản facebook V.A chia sẻ.

Ngoài ra, một số tài khoản khác cũng thông tin, nhóm xin ăn mặt đen xuất hiện ở chợ hoa Lũng (quận Hải An), đường Phạm Văn Đồng (quận Dương Kinh) và đường Lạch Tray (quận Ngô Quyền)....

Những hình ảnh và thông tin trên thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận với rất nhiều lượt chia sẻ, bình luận. Trong đó, phần lớn người dân đều tỏ ra hoang mang, khiếp sợ, mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc để xác minh danh tính, “dẹp” nhóm ăn mày mặt đen.

Liên quan đến nhóm ăn xin này, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo sở Lao động Thương binh Xã hội TP Hải Phòng cho biết sẽ cho người cho kiểm tra thông tin và phối hợp để xác minh sự việc.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Nhóm xin ăn mặt đen, tay cầm "đầu gà, xúc xích" vào tầm ngắm của công an

Anh Tuấn |

Tại một số địa phương, trong đó có Hà Nội đang xuất hiện hình ảnh về một nhóm người mặc đồ đen, bôi đen mặt, ăn mặc giống hệt nhau, tay cầm đầu gà và xúc xích đi đến từng nhà xin ăn khiến nhiều người hoang mang.

Hải Phòng: Bắt giám đốc lập 7 công ty "ma" bán hóa đơn hơn 2.500 tỉ

Đặng Luân |

Nữ giám đốc của 7 công ty "ma" vừa bị lực lượng chức năng  TP.Hải Phòng bắt giữ khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Hải Phòng: Phát hiện 37 trường hợp dương tính với ma tuý trong quán karaoke

Đặng Luân |

37 trường hợp dương tính ma tuý vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang tại quán karaoke Minh Quân 2, thôn 1, xã Đông Sơn, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhóm xin ăn mặt đen, tay cầm "đầu gà, xúc xích" vào tầm ngắm của công an

Anh Tuấn |

Tại một số địa phương, trong đó có Hà Nội đang xuất hiện hình ảnh về một nhóm người mặc đồ đen, bôi đen mặt, ăn mặc giống hệt nhau, tay cầm đầu gà và xúc xích đi đến từng nhà xin ăn khiến nhiều người hoang mang.

Hải Phòng: Bắt giám đốc lập 7 công ty "ma" bán hóa đơn hơn 2.500 tỉ

Đặng Luân |

Nữ giám đốc của 7 công ty "ma" vừa bị lực lượng chức năng  TP.Hải Phòng bắt giữ khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Hải Phòng: Phát hiện 37 trường hợp dương tính với ma tuý trong quán karaoke

Đặng Luân |

37 trường hợp dương tính ma tuý vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang tại quán karaoke Minh Quân 2, thôn 1, xã Đông Sơn, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.