Nhồi nhét khách dịp lễ 30.4, tài xế có thể bị tước giấy phép lái xe

Quách Du |

Đối với các trường hợp tài xế nhồi nhét khách, lạng lách đánh võng, chạy quá tốc độ… dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, sẽ bị xử phạt nặng, thậm chí tước giấy phép lái xe.

Ngày 23.4, thiếu tá Nguyễn Văn Cường - Đội trưởng đội Tham mưu tổng hợp, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, do dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay dài ngày, dự kiến lượng người và phương tiện trở về quê sẽ tăng đột biến.

 
Xe khách chở quá số người theo quy định bị lực lượng CSGT Thanh Hóa phát hiện, xử lý.

Do vậy, đơn vị đã xây dựng phương án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường.

Tại các tuyến quốc lộ trọng điểm, các cơ quan chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát liên tục.

“Trong các ngày nghỉ lễ, hầu hết các cán bộ thuộc đơn vị đều không được nghỉ, nhằm tham gia kiểm soát và xử lý những trường hợp vi phạm an toàn giao thông, đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn có thể xảy ra trong dịp lễ 30.4”, thiếu tá Cường nói.

Thiếu tá Cường cho biết thêm, với các trường hợp tài xế xe khách có hành vi nhồi nhét khách, chở quá người theo quy định, lạng lách đánh võng, quá nồng độ cồn, chạy quá tốc độ…lực lượng CSGT sẽ tiến hành phạt nặng đối với tài xế và chủ xe. Thậm chí, tước giấy phép lái xe có thời hạn hoặc vĩnh viễn đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng.

Ngoài ra, đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ sử dụng các xe tuyên truyền lưu động nhằm hướng dẫn, cảnh báo cho người dân và tài xế khi tham gia giao thông được an toàn.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

CSGT TPHCM mở đợt cao điểm chống nạn nhồi nhét khách, đua xe trái phép

Trường Sơn |

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội (TTATGT-TTXH) trên địa bàn trước, trong và sau đợt nghỉ lễ 30.4 và 1.5 sắp tới, CSGT TPHCM đã mở đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội kéo dài 1 tháng từ 16.4 đến 15.5. Trong đó, CSGT tập trung xử lý nghiêm tình trạng xe khách nhồi nhét, chở quá số người qui định cũng như ngăn chặn, xử lý nạn đua xe trái phép.

Tin tức Hà Nội ngày 10.2: “Vựa” bánh kẹo giá rẻ La Phù; Sẽ “cắt nốt” các nhà xe nhồi nhét khách dịp tết

PV |

Sẽ “cắt nốt” các nhà xe có hành vi nhồi nhét khách, tự ý tăng giá vé; Hà Nội xén dải phân cách giao thông: Xén xong vẫn tắc, lấy gì xén tiếp?; Vàng thau lẫn lộn ở “vựa” bánh kẹo giá rẻ La Phù... là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Sẽ “cắt nốt” các nhà xe có hành vi nhồi nhét khách, tự ý tăng giá vé

TIẾN NGUYỄN |

Càng gần Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhu cầu đi lại bằng các phương tiện vận tải hành khách đường bộ tăng đột biến, khiến cho công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn thủ đô trở nên “nóng” hơn bao giờ hết.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

CSGT TPHCM mở đợt cao điểm chống nạn nhồi nhét khách, đua xe trái phép

Trường Sơn |

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội (TTATGT-TTXH) trên địa bàn trước, trong và sau đợt nghỉ lễ 30.4 và 1.5 sắp tới, CSGT TPHCM đã mở đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội kéo dài 1 tháng từ 16.4 đến 15.5. Trong đó, CSGT tập trung xử lý nghiêm tình trạng xe khách nhồi nhét, chở quá số người qui định cũng như ngăn chặn, xử lý nạn đua xe trái phép.

Tin tức Hà Nội ngày 10.2: “Vựa” bánh kẹo giá rẻ La Phù; Sẽ “cắt nốt” các nhà xe nhồi nhét khách dịp tết

PV |

Sẽ “cắt nốt” các nhà xe có hành vi nhồi nhét khách, tự ý tăng giá vé; Hà Nội xén dải phân cách giao thông: Xén xong vẫn tắc, lấy gì xén tiếp?; Vàng thau lẫn lộn ở “vựa” bánh kẹo giá rẻ La Phù... là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Sẽ “cắt nốt” các nhà xe có hành vi nhồi nhét khách, tự ý tăng giá vé

TIẾN NGUYỄN |

Càng gần Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhu cầu đi lại bằng các phương tiện vận tải hành khách đường bộ tăng đột biến, khiến cho công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn thủ đô trở nên “nóng” hơn bao giờ hết.