Nhọc nhằn mưu sinh trong ngày Quốc tế Lao động 1.5

L.HOA |

Kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5 năm nay kéo dài đến 4 ngày nên nhiều người dân tận dụng thời gian này đi du lịch, nghỉ dưỡng cùng gia đình. Tuy nhiên, ngay trong ngày Quốc tế Lao động 1.5 - ngày nghỉ lễ cuối cùng, rất nhiều người lao động vẫn miệt mài mưu sinh và làm việc để tranh thủ kiếm thêm thu nhập.
Trong ngày Quốc tế Lao động 1.5, rất nhiều người lao động làm những công việc khác nhau vì mưu sinh, nhiệm vụ mà vẫn miệt mài lao động. Trong đó, phần lớn là những người lao động tự do như bán hàng rong vẫn tranh thủ bày bán các mặt hàng phục vụ người dân.
Trong ngày Quốc tế Lao động 1.5, rất nhiều người lao động làm những công việc khác nhau vì mưu sinh, nhiệm vụ mà vẫn miệt mài lao động. Trong đó, phần lớn là những người lao động tự do như bán hàng rong, xe ôm... vẫn tranh thủ đi làm có thêm thu nhập.
Những người lao công vẫn túc trực trong những ngày lễ đảm bảo, giữ gìn đường phố xanh-sạch-đẹp
Những người lao công vẫn túc trực trong những ngày lễ đảm bảo, giữ gìn đường phố xanh-sạch-đẹp.
Đi lấy hàng từ tờ mờ sáng tại chợ đầu mối, chị N.T.H (Ngọc Thụy, Long Biên) còn “nhập” hoa quả nhiều hơn ngày thường tranh thủ bán trong những ngày này. Chị H cho biết: “Chúng tôi là người lao động chân tay làm gì có ngày Quốc tế Lao động, tranh thủ dịp lễ còn bán hàng nhiều hơn để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống“.
Đi lấy hàng từ tờ mờ sáng tại chợ đầu mối, chị N.T.H (Ngọc Thụy, Long Biên) còn “nhập” hoa quả nhiều hơn ngày thường tranh thủ bán trong những ngày này. Chị H cho biết: “Chúng tôi là người lao động chân tay làm gì có ngày Quốc tế Lao động, tranh thủ dịp lễ còn bán hàng nhiều hơn để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống“.
Người lao động tự do vẫn miệt mài mưu sinh trong ngày nghỉ lễ.
Người lao động tự do vẫn miệt mài mưu sinh trong ngày nghỉ lễ.
Hầu hết những người bán hàng rong tại Hà Nội đến từ nhiều tỉnh khác nhau như Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hải Dương... Họ tranh thủ về quê thăm gia đình những ngày trước đó và thời điểm nghỉ lễ là lúc kiếm thêm “khá” hơn ngày thường.
Hầu hết những người bán hàng rong tại Hà Nội đến từ nhiều tỉnh khác nhau như Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hải Dương... Họ tranh thủ về quê thăm gia đình những ngày trước đó và đi làm vào dịp lễ vì đây là thời điểm kiếm thêm “khá” hơn ngày thường.
Chợ Đồng Xuân vắng vẻ hơn thường lệ, nhưng vẫn có những người lao động đến mua hàng.
Chợ Đồng Xuân vắng vẻ hơn thường lệ, nhưng vẫn có những người lao động đến gom hàng.
Một số cửa hàng tại chợ Đồng Xuân vẫn mở cửa bán hàng trong những ngày lễ.
Một số cửa hàng tại chợ Đồng Xuân vẫn mở cửa bán hàng trong những ngày lễ.
Những tuyến xe buýt vẫn duy trì, phục vụ người dân trong ngày Quốc tế Lao động 1.5.
Những tuyến xe buýt vẫn duy trì, phục vụ người dân trong ngày Quốc tế Lao động 1.5.
Xe ôm chờ khách.
Xe ôm chờ khách.
Những người thợ xây miệt mài lao động để hoàn thành tiến độ công trình.
Những người thợ xây miệt mài lao động để hoàn thành tiến độ công trình.
L.HOA
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.