Nhọc nhằn công nhân kéo cáp quang mùa COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Tiền công chỉ với mức giá 2.000 đồng/m, công việc lại nhọc nhằn, thế nhưng không ít lao động tự do liên kết thành đội nhóm cùng nhau kiếm kế sinh nhai bằng nghề kéo cáp quang.

Công việc thời vụ đầy nguy hiểm

Anh Lương Trường Giang (SN 1986, trú tại Phú Thọ) đã làm trong nghề kéo cáp quang suốt 4 năm. Ban đầu, anh Giang làm lao động tự do, ai thuê gì thì làm nấy. Nhưng do quen biết với người họ hàng xa, anh được giới thiệu đến một nghề mới được gọi là công nhân kéo cáp quang.

Anh Giang đang làm công việc của mình bất chấp thời tiết nắng mưa. Ảnh: Lương Hạnh
Anh Giang đang làm công việc của mình bất chấp thời tiết nắng mưa. Ảnh: Lương Hạnh.

Ban đầu, anh Giang chỉ làm thuê để nhận công, số tiền anh nhận được sau mỗi ngày làm việc là từ 200.000 - 300.000 đồng. Dần dà, quen biết nhiều hơn và tạo được mối quan hệ với những công ty thuê người lao động tự do thi công kéo cáp quang mới hoặc sửa chữa cáp quang, anh tự lập cho mình một nhóm đi làm cùng nhau.

Công việc thời vụ này chỉ khi nào có việc thì người lao động mới có thu nhập. Ảnh: Lương Hạnh.

“Đây là công việc thời vụ của các lao động tự do. Anh em ăn ở với nhau rồi cùng nhau làm. Tôi chỉ là người đứng ra để nhận việc và chia việc cho mọi người. Thù lao tôi cũng chia đều cho các anh em. Trung bình một tháng chúng tôi làm từ 15 đến 20 ngày. Nhưng mùa dịch này không có việc làm, nhiều nhất cũng chỉ là được hơn 10 ngày công thôi”, anh Giang tâm sự.

Nhìn xuống những hố chứa cáp quang đen ngòm, lõng bõng đủ loại nước bẩn, lềnh phềnh rác thải, ai cũng ái ngại. Thế nhưng, công nhân cáp quang sẽ phải nhảy xuống để hoàn thành công việc của họ. Ngoài ra, vì cáp quang nằm dưới lòng đất là chủ yếu nên công nhân cáp quang còn phải chờ đến khi đêm xuống để không có người qua lại mới có thể thực hiện công việc.

Những hố cáp quang đen ngòm, nổi rác. Ảnh: Lương Hạnh.

Anh Giang chia sẻ thêm, công việc này nhìn đơn giản chỉ là kéo dây cáp từ chỗ này nối đến chỗ khác, thế nhưng, sự nguy hiểm và vất vả thì không thể lường hết được. Có công nhân từng bị những tấm bêtông đậy hố cáp quang sập vào chân, gãy chân. Người thì nhảy xuống hố để nối dây nhưng chập điện dưới nước nên tử vong rất thương tâm... Biết nguy hiểm và vất vả, nhưng những lao động trong nghề này không còn cách nào khác để kiếm kế sinh nhai nên đành chấp nhận.

Gọi lúc nào đi làm lúc ấy

Anh Bùi Ngọc Đức là một trong những công nhân kéo cáp quang cùng nhóm với anh Giang. Ảnh: Lương Hạnh.

Một lao động tự do làm cùng với anh Giang tên là Bùi Ngọc Đức (SN 1998, quê tại Phú Thọ). Anh Đức chia sẻ: “Vì nghỉ học sớm nên không có bằng cấp gì, không có trình độ nên tôi chỉ làm lao động chân tay. Tôi biết đến nghề này cũng nhờ anh Giang. Mọi người cùng chia nhau công việc để kiếm thu nhập”.

Trời mưa nhỏ, thế nhưng những người lao động tự do làm nghề kéo cáp quang vẫn miệt mài công việc của mình. Được biết, công việc này không có giờ giấc cụ thể. Chỉ cần có người gọi đi khi cáp bị đứt, gãy hay mất Internet ở đâu là họ sẽ có mặt ở đó để sửa chữa, nối lại đoạn dây cáp quang đã bị đứt, bao giờ xong thì mới nghỉ.

Nếu hố cáp quang nằm ở vỉa hè và không phải giờ tắc đường thì công nhân mới có thể thực hiện công việc. Còn nếu vị trí của hố nằm ở lòng đường thì các công nhân phải đợi khi đêm xuống. Ảnh: Lương Hạnh.

Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Mạnh Hà (SN 1987, trú tại Quảng Bình) cho biết: “Tôi từ Quảng Bình ra Hà Nội làm nghề này cũng đã 5 năm. Tôi được trả công với mức giá 300.000 đồng/ngày vì đã làm lâu và có kinh nghiệm. Còn những người mới làm chưa có kinh nghiệm thì chỉ được trả 250.000 đồng/ngày”.

Trung bình một ngày, nếu nhận kéo được khoảng 1km với mức giá 2.000 đồng/m thì công nhân kéo cáp quang sẽ thu nhập được khoảng 2 triệu đồng. Số tiền này sẽ được người trưởng nhóm nhận và chia cho những người còn lại, đồng thời lo chỗ ăn ở cho các công nhân.

Không chỉ ở Hà Nội, những lao động tự do này nhận việc ở các tỉnh và sẽ phải tự chi trả chi phí di chuyển. Ảnh: NVCC

Không chỉ nối cáp ở trong địa bàn thành phố Hà Nội, những công nhân này còn thực hiện công việc tại các tỉnh như Thái Bình, Nam Định, Yên Bái… Chỉ cần có công việc, họ sẽ lên đường ngay lập tức. Dịch COVID-19 khiến cho những người lao động tự do thất nghiệp và gặp nhiều khó khăn, cũng vì thế, vì cuộc mưu sinh, họ chấp nhận cả công việc nguy hiểm, nhọc nhằn.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Công nhân khẩn trương làm việc tại công trường trăm tỉ ngay sau Tết

Đức Đông |

Ngay từ ngày mùng 6 Tết, công nhân đang làm việc tại dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương (Hà Nội) đã bắt tay ngay vào công việc thi công cống ngầm.

Theo chân công nhân đi ứng tuyển làm việc cho đối tác của Apple ở Việt Nam

Tuấn Trần |

Chỉ cần tốt nghiệp THCS trở lên, tuổi từ 18 - 35, sức khỏe tốt và cao trên 1m50 là có thể ứng tuyển làm công nhân lắp ráp linh kiện cho đối tác của Apple ở Việt Nam.

Gia đình công nhân chủ động phòng chống dịch khi con đi học trở lại

Khánh An - Lương Hạnh |

Nhiều phụ huynh là công nhân khu công nghiệp ở Hà Nội đều mong chờ, cũng như chủ động trang bị các biện pháp phòng, chống dịch tốt nhất cho con khi đi học trở lại.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Công nhân khẩn trương làm việc tại công trường trăm tỉ ngay sau Tết

Đức Đông |

Ngay từ ngày mùng 6 Tết, công nhân đang làm việc tại dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương (Hà Nội) đã bắt tay ngay vào công việc thi công cống ngầm.

Theo chân công nhân đi ứng tuyển làm việc cho đối tác của Apple ở Việt Nam

Tuấn Trần |

Chỉ cần tốt nghiệp THCS trở lên, tuổi từ 18 - 35, sức khỏe tốt và cao trên 1m50 là có thể ứng tuyển làm công nhân lắp ráp linh kiện cho đối tác của Apple ở Việt Nam.

Gia đình công nhân chủ động phòng chống dịch khi con đi học trở lại

Khánh An - Lương Hạnh |

Nhiều phụ huynh là công nhân khu công nghiệp ở Hà Nội đều mong chờ, cũng như chủ động trang bị các biện pháp phòng, chống dịch tốt nhất cho con khi đi học trở lại.