"Nhờ" làm trái, vợ nguyên Bí thư TP.Kon Tum có lô đất tiền tỉ, đắc địa

THANH TUẤN |

Kon Tum – Nhờ có văn bản hướng dẫn làm trái so với quy hoạch, vợ nguyên Bí thư thành ủy Kon Tum được hưởng lợi bằng lô đất vị trí đắc địa, 4 mặt tiền đường. Sự việc gây xôn xao dư luận.

Ngày 8.3, tin từ Thanh tra Chính phủ cho biết, đã có kiến nghị, yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum căn cứ kết quả thanh tra về đất đai trên địa bàn để kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm.

Theo đó, trên địa bàn TP.Kon Tum, việc phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị còn tùy tiện, vi phạm luật Quy hoạch đô thị. UBND TP.Kon Tum có dấu hiệu cố ý làm trái quy định, làm đường sai vị trí để thửa đất của bà Nguyễn Thị Ánh - vợ nguyên Bí thư TP.Kon Tum có đất 4 mặt tiền.

Đường giao thông bên ngoài lô đất đắc địa của vợ nguyên Bí thư thành ủy Kon Tum. Ảnh TA
Đường giao thông bên ngoài lô đất đắc địa của vợ nguyên Bí thư thành ủy Kon Tum. Ảnh TA

Bà Nguyễn Thị Ánh có chồng là ông Lê Đình Quang - Bí thư Thành uỷ TP.Kon Tum thời điểm 2011, được cấp thửa đất có diện tích 3.739,9m2, liên quan đến việc thu hồi đất để phát triển quỹ đất của dự án làm đường quy hoạch phường Ngô Mây, TP.Kon Tum.

Với chủ trương xây dựng tuyến đường theo quy hoạch phường Ngô Mây để tạo quỹ đất đấu giá nhưng UBND TP.Kon Tum không thu hồi lô đất của bà Nguyễn Thị Ánh theo chủ trương đã được duyệt.

UBND TP.Kon Tum ban hành Quyết định số 2661/QĐ-UBND ngày 13.6.2011, trong đó vị trí đường số 11, 12 sai vị trí so với quy hoạch trước đó. UBND TP.Kon Tum ban hành các quyết định thu hồi diện tích 280,5 m2 của bà Nguyễn Thị Ánh để làm đường giao thông, là thể hiện sự tùy tiện, tạo điều kiện để thửa đất của bà Ánh có 4 mặt tiền như hiện trạng hiện nay với vị trí, lợi thế đặc biệt.

Ngoài việc tạo điều kiện để con đường đi qua thửa đất nhà vợ nguyên Bí thư thành ủy Kon Tum có đất 4 mặt tiền, TP.Kon Tum còn có nhiều vi phạm về giao đất không qua đấu giá, quy hoạch đô thị, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và tình trạng phân lô bán nền trái pháp luật.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Quy hoạch TP.Thủ Đức: Hướng đến một đô thị kiểu mẫu

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Ngày 5.3, UBND TP.Thủ Đức tổ chức buổi tọa đàm doanh nghiệp “Đóng góp ý tưởng đồ án quy hoạch chung TP.Thủ Đức” với sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

Phê duyệt quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030

Vũ Long |

Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng hiện đại, phát triển bền vững.

Thủ tướng: Quy hoạch tốt mới có chương trình, dự án tốt, nhà đầu tư tốt

Vương Trần |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, muốn phát triển tốt thì phải có quy hoạch tốt. Vì quy hoạch tốt thì mới có chương trình, dự án tốt, có chương trình, dự án tốt thì mới có nhà đầu tư tốt.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Quy hoạch TP.Thủ Đức: Hướng đến một đô thị kiểu mẫu

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Ngày 5.3, UBND TP.Thủ Đức tổ chức buổi tọa đàm doanh nghiệp “Đóng góp ý tưởng đồ án quy hoạch chung TP.Thủ Đức” với sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

Phê duyệt quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030

Vũ Long |

Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng hiện đại, phát triển bền vững.

Thủ tướng: Quy hoạch tốt mới có chương trình, dự án tốt, nhà đầu tư tốt

Vương Trần |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, muốn phát triển tốt thì phải có quy hoạch tốt. Vì quy hoạch tốt thì mới có chương trình, dự án tốt, có chương trình, dự án tốt thì mới có nhà đầu tư tốt.